Lạnh người lời khai của hung thủ cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình

Ngày 04/02/2019 08:47 AM (GMT+7)

Hung thủ cứa cổ giết tài xế taxi trước cổng phụ SVĐ Mỹ Đình vào tối 29/1 vừa bị bắt. Quá trình khai thác lời khai, An đưa ra lý do ra tay sát hại tài xế taxi dã man khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Vụ án mạng kinh hoàng tại khu vực SVĐ Mỹ Đình xảy ra vào những ngày cận Tết vừa qua đã gây xôn xao dư luận.

Sau 5 ngày gây án, lẩn trốn, hung thủ cứa cổ giết tài xế taxi tại cổng phụ SVĐ Mỹ Đình vừa bị bắt tại tỉnh Hòa Bình vào tối ngày 3/2. Hung thủ được xác định có tên Nguyễn Cảnh An (SN 16/08/1999, quê ở xóm 8, Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Lạnh người lời khai của hung thủ cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình - 1

Hiện trường vụ án mạng.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã di lý hung thủ từ Hòa Bình về Hà Nội phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin của PV, ngay sau khi về Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành khai thác lời khai của hung thủ.

Bước đầu An khai nhận tham gia vào việc sát hại tài xế Nguyễn Văn D. (SN 1993, Sóc Sơn, TP. Hà Nội) tại vụ án xảy ra vào ngày 29/1 vừa qua.

Theo đó, An khai trước đó đã sử dụng ma túy đá, không có tiền để ăn chơi nên nảy sinh ý định cướp taxi. Ý định ban đầu chỉ là dọa lái xe và cướp tài sản.

Lạnh người lời khai của hung thủ cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình - 2

Đối tượng An bị bắt vào tối ngày 3/2.

An thấy hãng taxi Linh Anh lạ, không phải là hãng taxi ở khu vực Nam Từ Liêm nên mới ra bắt taxi. Khi đến khu vực cổng phụ SVĐ Mỹ Đình tài xế taxi dừng lại, khi đó An đã dùng dao kề cổ vào lái xe yêu cầu lái xe đưa tiền. Lợi dụng sơ hở của tên cướp, lái xe bật cửa định chạy thì hung thủ với theo dùng dao siết đứt họng. Quá trình đôi co giữa 2 bên trên xe taxi khoảng 2-3 phút.

Cũng theo nguồn tin này, được biết bố mẹ ly hôn, An ra Hà Nội được khoảng 2 năm nay và lang thang tại các quán game, không ở cố định.

Trước đó, tối ngày 29/1, tài xế Nguyễn Văn D. (Sn 1993, Sóc Sơn, Hà Nội, lái xe hãng taxi Linh Anh) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyudai I10 BKS: 30A - 909.37, chở 3 khách nữ từ cổng trường đại học Thủ Đô cơ sở 2, ở xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội, đến bến xe Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 18h46, tài xế D. chở khách vào điểm đón trả khách taxi tại bến xe Mỹ Đình trả 3 khách nữ trên, sau đó anh D. tiếp tục thỏa thuận chở 1 đối tượng nam giới (khách lẻ, không bấm đồng hồ tính tiền) đến SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

D. điều khiển xe chở đối tượng di chuyển theo tuyến đường Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, đến trước cổng số 2 (lối vào khán đài C) thì bị đối tượng dùng hung khí cắt một nhát vào vùng cổ. Tài xế D. vùng mở cửa xe, bỏ chạy về hướng cổng số 2 được khoảng 10m thì gục ngã và tử vong.

Sau khi gây án, hình ảnh của nghi phạm đã lọt vào camera an ninh, với đặc điểm nhận dạng là vóc dáng cao gầy và chiếc áo màu đen.

Tin tức 24h: Tình tiết lạ vụ tài xế taxi bị cứa cổ, tử vong trước SVĐ Mỹ Đình
Hiện trường vụ án có nhiều điểm nghi vấn khi xung quanh có rất đông người, quán ăn. Trong khi đó phía người nhà nam tài xế taxi xác nhận toàn bộ tài...
Theo Thanh Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự