Ngày 16/5: Tàu Cảnh sát biển hỏng nặng, cập cảng sửa chữa

Ngày 16/05/2014 20:45 PM (GMT+7)

Tàu Cảnh sát biển CSB VN 4032 làm nhiệm vụ trên biển Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc đâm va hư hỏng đã vào đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) để sửa chữa chiều 16/5.

Thiếu úy Trần Kim Ba, người có mặt trên tàu CSB VN 4032, cho biết khoảng 8 giờ 30 ngày 16/5, khi đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cách giàn khoan Hải Dương 981 trái phép chừng 5 hải lý, tàu CSB VN 4032 bị 2 tàu Trung Quốc số hiệu 7028 và 46001 áp sát, vây hãm và tông thẳng vào.

Ngày 16/5: Tàu Cảnh sát biển hỏng nặng, cập cảng sửa chữa - 1

Hơn 10 m lan can của tàu Cảnh sát biển Việt Nam đã bị gãy đổ, hư hỏng, mũi tàu bị móp méo.

Ngày 16/5: Tàu Cảnh sát biển hỏng nặng, cập cảng sửa chữa - 2

Thuyền trưởng tàu CSB 4032, thượng úy Vũ Trọng Huân, cho biết khi bị tàu Trung Quốc đâm, nếu không bình tĩnh nhanh chóng điều khiển tàu thoát ra khỏi sự bao vây của chúng thì thiệt hại sẽ lớn hơn.

Ngày 16/5: Tàu Cảnh sát biển hỏng nặng, cập cảng sửa chữa - 3

Ngày 16/5: Tàu Cảnh sát biển hỏng nặng, cập cảng sửa chữa - 4

“Các cảnh sát biển trên tàu vẫn vững tâm, đồng lòng, kiên trì bám trụ hiện trường giàn khoan với tôn chỉ kiềm chế, không mắc mưu Trung Quốc. Chúng tôi cơ động vòng tránh các hành vi quá kích, gây hấn của các tàu Trung Quốc nhằm cùng các lượng chấp pháp Việt Nam hoàn thành mục tiêu yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam” - thuyền trưởng Huân nhấn mạnh.

Xem thêm thông tin vụ Tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam:

Vì sao Trung Quốc dám ngang ngược trên Biển Đông?

Thủ tướng yêu cầu cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự

Nhà Trắng răn Trung Quốc đừng dọa dẫm ở Biển Đông

Toàn cảnh sự ngang ngược của TQ trên Biển Đông

Biển Đông ngày 14/5: Tàu TQ xua đuổi tàu cá VN

Theo H.Dũng (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan