Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán những gì về vận mệnh thế giới cho đến "ngày tận thế"?

Khánh Hằng - Ngày 13/04/2022 00:00 AM (GMT+7)

Bà Vanga cho rằng năm 3797 sẽ là "ngày tận thế" của Trái đất, khi sự sống trên hành tinh này không còn nữa.

Baba Vanga là một trong những nhà tiên tri lừng danh nhất thế giới. Bà Vanga tên thật là Vangeliya Pandeva Gushterova, sinh ngày 31/1/1911, mất ngày 11/8/1996 tại một vùng quê ở Bulgaria. Vanga đã mất đi thị lực sau khi gặp phải một trận bão cát năm 12 tuổi. Người ta tìm thấy bà nằm thoi thóp trong đất đá, hốc mắt đầy bụi. Kể từ đó, Vanga mất đi ánh sáng nhưng lại được ban tặng khả năng ngoại cảm, tiên tri.

Lời tiên tri đầu tiên của bà Vanga được ghi nhận vào năm bà 16 tuổi, nhưng phải đến năm 30 tuổi, những lời tiên tri của bà mới đạt đến "độ chín". Vanga từng đưa ra dự đoán vô cùng chính xác cho những người thân xung quanh mình, sau đó là cả những dự đoán về vận mệnh thế giới. Nhiều người từng đến gặp Vanga để xin những lời tiên tri, trong đó có cả nhà độc tài Adolf Hitler. Người ta nói rằng đã thấy Hitler ghé thăm nhà Vanga và rời đi với khuôn mặt nặng trĩu.

Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán những gì về vận mệnh thế giới cho đến amp;#34;ngày tận thếamp;#34;? - 1

Sau này, bà Vanga đã tiếp tục đưa ra những lời dự đoán về các sự kiện trên thế giới, chính xác đến độ bà được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan". Bà từng dự đoán đúng về những sự kiện như: Thảm họa chìm tàu ngầm hạt nhân Kursk, vụ khủng bố tháp đôi 11/9 tại Mỹ, sóng thần Boxing Day 2004, ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, căng thẳng vũ trang ở Nam Ossetia, cái chết của Công nương Diana nước Anh, đại dịch COVID-19, thậm chí cả cuộc xung đột Nga-Ukraine...

Vanga không biết chữ, bà cũng chưa từng viết một cuốn sách nào. Giọng nói của bà rất khó nghe và nặng thổ ngữ. Những gì Vanga nói hoặc được cho là do bà tiên đoán chủ yếu được ghi chép lại bởi những người xung quanh bà. Sau này, vô số những quyển sách bí truyền về cuộc đời và những tiên đoán của Vanga đã được viết ra. Không phải ai cũng tin vào những lời tiên tri của Vanga. Tuy nhiên, những người ủng hộ bà khẳng định rằng những dự đoán của Baba Vanga có tỷ lệ chính xác lên đến 85%.

Trong năm 2022, nhà tiên tri mù Vanga đã dự đoán rằng con người sẽ phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên, phát hiện một virus chết người ở Siberia, tàu ngoài hành tinh tấn công trái đất, nạn đói và thiếu nước sạch, sự tiếp quản của công nghệ thực tế ảo hay một virus chết người được tìm thấy ở sông băng.

Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán những gì về vận mệnh thế giới cho đến amp;#34;ngày tận thếamp;#34;? - 2

Trước khi qua đời ở tuổi 85, Baba Vanga cũng đưa ra một loạt dự đoán về vận mệnh tương lai của thế giới. Bà tin rằng mọi thứ trên Trái đất sẽ chết vào năm 3797. Vanga thậm chí còn nói rằng sẽ có một bé gái sinh ra ở Pháp sẽ tiếp quản khả năng tiên tri của mình.

Một số lời tiên đoán của Baba Vanga về tương lai bao gồm:

Năm 2025: Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.

Năm 2028: Con người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Ngoài ra, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.

Năm 2033: Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy, mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.

Năm 2043: Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.

Năm 2066: Mỹ sẽ sử dụng một loại "vũ khí thay đổi khí hậu" với Rome.

Năm 2076: Xã hội không giai cấp hình thành.

Năm 2088: Xuất hiện một căn bệnh lạ gây "lão hóa chỉ trong vài giây".

Năm 2097: Căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.

Năm 2100: Con người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của Trái đất.

Năm 2125: Tại Hungari, con người nhận được tín hiệu lạ từ vũ trụ.

Năm 2130: Con người bắt đầu sống dưới nước.

Năm 2167: Xuất hiện một tôn giáo mới.

Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán những gì về vận mệnh thế giới cho đến amp;#34;ngày tận thếamp;#34;? - 3

Năm 2187: Hai miệng núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phun trào nham thạch.

Năm 2201: Quá trình phản ứng nhiệt hạch trên Mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh.

Năm 2221: Trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất, con người sẽ có một cuộc chạm trán.

Năm 2256: Tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về Trái đất.

Năm 2262: Quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi.

Năm 2288: Con người xung đột với người ngoài hành tinh.

Năm 2291: Mặt trời trở nên nguội lạnh và sau đó lại bùng cháy trở lại.

Năm 2302: Phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ.

Năm 2341: Xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần Trái đất.

Năm 2371: Nạn đói nghiêm trọng xảy ra.

Năm 2408: Hai mặt trời nhân tạo va vào nhau, Trái đất rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Năm 3010: Sao chổi sẽ va vào Mặt trăng, quanh Trái đất lúc này xuất hiện một vành đai toàn đá và bụi.

Năm 3797: Sự sống trên Trái đất hoàn toàn kết thúc, con người có thể bắt đầu sự sống trên một "hệ Mặt trời" khác.

Thần đồng Ấn Độ đã tiên tri đúng về ngày 16/3, tiếp tục cảnh báo về ngày 4/4 và 13/4
Thần đồng tiên tri Ấn Độ tin rằng sẽ có những biến cố, thảm họa lớn xảy ra trong ngày 4/4 và ngày 13/4 tới đây.

Chuyện lạ thế giới

Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các nhà tiên tri nổi tiếng thế giới