Phẫu thuật khối u buồng trứng nặng 2kg cho cháu bé 11 tuổi

Ngày 22/06/2016 15:27 PM (GMT+7)

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang vừa phẫu thuật thành công khối u năng 2kg cho một bệnh nhi 11 tuổi.

Đó là trường hợp bệnh nhi Chẩu Khánh L (11 tuổi, ở Chiêm Hóa – Tuyên Quang), bị u buồng trứng quái ác, nặng 2kg. Mẹ cháu L cho biết, trước khi nhập viện khoảng 1 năm, thi thoảng có thấy cháu bảo đau bụng, bụng to, gia đình có bôi dầu gió và cho cháu uống thuốc tẩy giun, sau đó có thấy đỡ nên gia đình chủ quan không đưa cháu đi khám bệnh.

Phẫu thuật khối u buồng trứng nặng 2kg cho cháu bé 11 tuổi - 1

Các bác sĩ đang phẫu thuật khối u cho bệnh nhi. Ảnh: BV Đa khoa Tuyên Quang.

Bác sỹ Vương Ngọc Chắt, Khoa Ngoại Tổng hợp (Trưởng kíp mổ) cho biết: Bệnh nhi Chẩu Khánh L. có khối u quái buồng trứng (bên phải) to cắm sâu vào tiểu khung, dính vào mạc nối lớn và ruột, có nhiều hạch mạc nối lớn. Sau 2 tiếng phẫu thuật, kíp mổ tiến hành cắt bỏ khối u nặng khoảng 2kg bên trong có nhiều lông, tóc, móng, cắt toàn bộ mạc nối lớn, nạo vét hạch.

Hiện tại, bệnh nhân ổn định, tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bác sỹ khuyến cáo nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe, nên đến ngay cơ sở y tế để được khám bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm.

Thơ Yến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h