Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách

H.G - Ngày 31/01/2022 16:29 PM (GMT+7)

Dù sắc đỏ đã ngập tràn dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP HCM), nhưng lượng khách mua hàng vẫn khá ít ỏi khiến các tiểu thương ở khu phố người Hoa lâu đời này lo lắng.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, phố cổ Hải Thượng Lãn Ông đã gắn liền với đời sống sinh hoạt thương mại, văn hoá tâm linh của cộng đồng người Hoa. Từ cuối thế kỷ 19, người Hoa đã lập ra các kho chứa hàng hóa đươc vận chuyển từ kênh Tẻ lên bờ. Dọc hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) nhiều năm nay đã trở thành khu kinh doanh vật phẩm trang trí lễ tết lớn nhất tại TP HCM. 

Hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP HCM

Hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP HCM

Nơi đây bán các loại đồ trang trí đủ kiểu dáng, giá tiền từ tầm trung đến cao cấp

Nơi đây bán các loại đồ trang trí đủ kiểu dáng, giá tiền từ tầm trung đến cao cấp

Một cửa hàng ngập tràn sắc đỏ trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Một cửa hàng ngập tràn sắc đỏ trên đường Hải Thượng Lãn Ông

Tuy đã cận kề Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, nhưng không khí mua bán vẫn khá vắng vẻ, nhiều người chỉ đi ngang hỏi giá hoặc mua hàng giá trị nhỏ. Theo một chủ hàng có hơn 10 năm kinh doanh tại đây, cả năm nay gần như những tiểu thương đều rơi vào tình trạng khó khăn. Trung thu trùng vào thời điểm giãn cách xã hội nên mất đi một nguồn thu lớn, cộng thêm việc năm nay người dân chi tiêu chắt bóp nên lượng khách giảm khoảng 50%.

Một khách hàng đang chọn lựa vật phẩm trang trí

Một khách hàng đang chọn lựa vật phẩm trang trí

Các xe bán pháo dọc đường cũng thu hút sự chú ý của vài bạn trẻ

Các xe bán pháo dọc đường cũng thu hút sự chú ý của vài bạn trẻ

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 6

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 7

Các chủ hàng đã trưng bày hàng loạt mặt hàng có màu sắc rực rỡ như đèn lồng, bao lì xì, câu đối, các loại hoa khô, tranh ảnh... để thu hút khách hàng. Chị Vịnh Ân (43 tuổi), một chủ hàng lắc đầu ngán ngẩm: "Tính ra từ đợt Tết dương lịch đến giờ là bán đồ Tết cả tháng rồi mà không có khách, bán cầm chừng, cũng không dám nhập nhiều vì sợ bán không hết. Mấy cái đồ có in chữ 2022 thì năm 2023 làm sao mà bán tiếp". 

Mặc dù đã dự đoán được việc buôn bán khó khăn sau một năm dịch bệnh, nhưng nhiều chủ hàng vẫn hi vọng lượng khách sẽ đông đúc vào các ngày cuối năm để có một cái Tết vui vẻ, ấm no.

Chủ cửa hàng tranh thủ ra ngoài mời khách, anh cho biết đã đặt chiếc khẩu trang mang sắc xuân này qua mạng và được rất nhiều khách hàng hỏi chỗ mua

Chủ cửa hàng tranh thủ ra ngoài mời khách, anh cho biết đã đặt chiếc khẩu trang mang sắc xuân này qua mạng và được rất nhiều khách hàng hỏi chỗ mua

Nhiều đồ trang trí Tết bắt mắt được bày bán tại khu phố của người Hoa

Nhiều đồ trang trí Tết bắt mắt được bày bán tại khu phố của người Hoa

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 10

Vật giá leo thang nên giá nhập các vật phẩm trang trí có tăng nhẹ, tuy nhiên các tiểu thương cũng không tăng giá nhiều vì sợ khách chê đắt. Ngoài bán lẻ thì khu chợ này còn cung cấp sỉ cho nhiều nơi, nhiều người ở tỉnh nhập hàng từ sớm để bán online. 

Chị Thu Hồng (27 tuổi) tạt vào cửa tiệm trên đường đi làm về để chọn mua một số đồ trang trí, chị chỉ mua một ít bao lì xì, đôi ba dây treo lời chúc Tết loại nhỏ và hai cành lựu đỏ cỡ trung để về cắm. Chị Hồng vẫn cố gắng sắm sửa để đón một cái Tết mới đủ đầy nhưng tiết kiệm một nửa so với mọi năm. Người phụ nữ vừa lập gia đình này mong muốn tiết kiệm tối đa thu nhập để phòng trừ cho những bất trắc nếu như dịch bệnh căng thẳng quay trở lại.

Nhiều nhân viên cửa hàng chơi game, nghịch điện thoại vì không có khách

Nhiều nhân viên cửa hàng chơi game, nghịch điện thoại vì không có khách

Nhân viên cửa hàng đang tư vấn về giá cả của các loại dây treo trang trí Tết

Nhân viên cửa hàng đang tư vấn về giá cả của các loại dây treo trang trí Tết

emXin chữ cũng là nét văn hóa độc đáo của nhiều người Hoa sống tại khu vực này. Các câu chữ được viết trên giấy đỏ để chúc cho năm mới khỏe mạnh, bình an và sung túc. Tùy vào từng số chữ, số câu mà giá tiền sẽ khác nhau./em

Xin chữ cũng là nét văn hóa độc đáo của nhiều người Hoa sống tại khu vực này. Các câu chữ được viết trên giấy đỏ để chúc cho năm mới khỏe mạnh, bình an và sung túc. Tùy vào từng số chữ, số câu mà giá tiền sẽ khác nhau.

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 14

Theo ghi nhận tại khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông vào những ngày cận Tết lượng khách thưa thớt. Nhân viên liên tục tràn ra đường để mời gọi và kéo khách vào cửa hàng của mình. Anh Ba (45 tuổi) thông tin: "Ban đêm khách đông hơn ban ngày, nhưng vẫn chưa so là gì với mọi năm và khách cũng không chi tiêu mạnh tay. Tôi tranh thủ mời mọc để người ta vào xem, mua được gì thì mua".

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 15

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 16

Khách đi ô tô cũng được nhân viên nhiệt tình chào mời

Khách đi ô tô cũng được nhân viên nhiệt tình chào mời

Tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt của những tiểu thương tại khu chợ này

Tuy tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng nụ cười vẫn nở trên gương mặt của những tiểu thương tại khu chợ này

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 19

Cũng theo anh Ba, TP HCM vừa trải qua đợt dịch với hàng chục nghìn người mất vì COVID-19 nên nhiều gia đình, nhiều khu phố cũng cắt giảm hoặc hạn chế việc trang hoàng nhà cửa quá rực rỡ. Chỉ mua sắm vừa đủ cho có chút không khí đón xuân chứ không còn cảm giác nô nức, vui mừng như trước đây.

Đường Hải Thượng Lãn Ông mang sắc xuân tươi vui nhờ những cửa hàng bán đồ trang trí Tết

Đường Hải Thượng Lãn Ông mang sắc xuân tươi vui nhờ những cửa hàng bán đồ trang trí Tết

Phố người Hoa tại Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ: Buôn bán ảm đạm vì vắng khách - 21

H.G
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán

Tin hay đừng bỏ lỡ