Quán quân Olympia "giàu bậc nhất": Sở hữu công ty riêng, vừa tậu biệt thự gần 1.000 m2 hoành tráng ở trời Tây

H.A - Ngày 07/12/2023 14:30 PM (GMT+7)

Biệt thự rộng gần 1.000m2 ở Úc của quán quân Olympia Lê Vũ Hoàng khiến ai xem cũng trầm trồ.

Trong số những quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia, cái tên Lê Vũ Hoàng gây ấn tượng mạnh hơn cả. Giành chiến thắng ở mùa thi thứ 6, anh được trao học bổng sang Úc du học. Giờ đây anh được xem là nhà vô địch có sự nghiệp thành công nhất bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia.

Lê Vũ Hoàng – Quán quân mùa 6 của Đường lên đỉnh Olympia.

Lê Vũ Hoàng – Quán quân mùa 6 của Đường lên đỉnh Olympia.

Xuất hiện trong một đoạn clip mang tên "Các nhà cựu vô địch, họ giờ ra sao?" vào tháng 6/2020, Lê Vũ Hoàng đã tiết lộ tổng tài sản của anh khoảng 1 triệu USD, sở hữu công ty riêng. Điều này khiến không ít người bất ngờ vì cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi từ sau chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. 

Mới đây nhất, bà xã của Lê Vũ Hoàng là Lâm Nam Anh tiết lộ cựu quán quân và gia đình vừa tậu biệt thự mới - cơ ngơi thứ 2 của gia đình. Dù chỉ là những hình ảnh chia sẻ một vài góc của căn biệt thự nhưng độ hoành tráng, nguy nga của "dinh thự" này đã thu hút sự chú ý của CĐM.

Quán quân Olympia amp;#34;giàu bậc nhấtamp;#34;: Sở hữu công ty riêng, vừa tậu biệt thự gần 1.000 m2 hoành tráng ở trời Tây - 2

Quán quân Olympia amp;#34;giàu bậc nhấtamp;#34;: Sở hữu công ty riêng, vừa tậu biệt thự gần 1.000 m2 hoành tráng ở trời Tây - 3

Quán quân Olympia amp;#34;giàu bậc nhấtamp;#34;: Sở hữu công ty riêng, vừa tậu biệt thự gần 1.000 m2 hoành tráng ở trời Tây - 4

Căn biệt thự 3 phía vây quanh rừng, có thác nước, tiện nghi và hiện đại.

Căn biệt thự 3 phía vây quanh rừng, có thác nước, tiện nghi và hiện đại.

Cụ thể, căn biệt thự của Lê Vũ Hoàng ở Sydney (Úc) có tên là Private Paradise, rộng gần 1.000m2, mang phong cách khá cổ điển. Biệt thự nằm giữa lòng của một khu vực thung lũng nước Úc, 3 mặt nhìn ra rừng, phía sau cách khoảng 100m có suối dài và thác nước lớn. Chủ nhà cũng rất đầu tư vào các tiện ích của căn nhà như bể bơi hoành tráng, khu vực ban công tắm nắng… Đặc biệt, biệt thự nằm gần trường học của 2 nhóc tỳ nhà Lê Vũ Hoàng, các bé có thể đi bộ đến trường.

Quán quân Olympia amp;#34;giàu bậc nhấtamp;#34;: Sở hữu công ty riêng, vừa tậu biệt thự gần 1.000 m2 hoành tráng ở trời Tây - 6

Quán quân Olympia amp;#34;giàu bậc nhấtamp;#34;: Sở hữu công ty riêng, vừa tậu biệt thự gần 1.000 m2 hoành tráng ở trời Tây - 7

Theo như chia sẻ của bà xã Lê Vũ Hoàng, đây là quà sinh nhật của cô dành cho ông xã sau một thời gian 2 vợ chồng cùng làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên Lâm Nam Anh cũng tiết lộ dù là “quà” nhưng người trả tiền lại là Lê Vũ Hoàng. Thậm chí, vì quá ưng ý “món quà sinh nhật” của vợ nên Lê Vũ Hoàng đã rất nhanh chóng “xuống tiền” để mua căn biệt thự khiến người bán cũng bất ngờ.

Đồng thời, hai vợ chồng cũng có ý định tu sửa căn biệt thự theo đúng ý mình để có được không gian sống phù hợp nhất.

Lê Vũ Hoàng (sinh năm 1988) là cựu học sinh trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình. Sau khi giành ngôi vị Quán quân mùa thứ 6 của Đường lên đỉnh Olympia, giống những nhà vô địch khác, Lê Vũ Hoàng lên đường đi du học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia.

Lê Vũ Hoàng và bà xã Lâm Nam Anh.

Lê Vũ Hoàng và bà xã Lâm Nam Anh.

Tốt nghiệp cử nhân danh dự ngành Điện tử và máy tính vào năm 2011, anh tiếp tục nhận được học bổng tiến sĩ tại ngôi trường này để nghiên cứu về Quang học lượng tử và laser tử ngoại trong vòng 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, Lê Vũ Hoàng quyết định đầu quân cho một công ty chuyên sản xuất các thiết bị chiếu sáng và điều khiển đèn sân khấu. Hiện tại, Lê Vũ Hoàng có bằng cử nhân ngành Điện tử của Đại học Swinburne, Tiến sĩ nghiên cứu về Quang học lượng tử và laser tử ngoại.

Sau đó, Lê Vũ Hoàng thành lập công ty riêng chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị ứng dụng công nghệ Internet of Things. Trụ sở Nghiên cứu và Phát triển (R&D) đặt tại Melbourne, Australia, ngoài ra còn có chi nhánh tại Việt Nam. Trước đó, anh từng tiết lộ sẽ hợp tác cùng các cộng sự, xây dựng một trung tâm nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong một khuôn viên rộng 3ha tại Lam Kinh, Thanh Hóa, hứa hẹn sẽ đem về lợi nhuận "khủng" 34 triệu USD mỗi năm.

Quán quân Olympia kín tiếng nhất ngày ấy-bây giờ: Làm việc tại tập đoàn lớn sau 20 năm đăng quang
Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Phan Mạnh Tân hiện làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở tập đoàn IBM. Anh sinh sống ở thành phố Melbourne,...

Đường lên đỉnh Olympia

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đường lên đỉnh Olympia