Tin tức 24h: Bé gái 5 tuổi chết "lõa thể" nghi bị hiếp dâm, bà ngoại tiết lộ sốc

H.A - Ngày 18/04/2021 19:07 PM (GMT+7)

Bà ngoại của bé gái 5 tuổi tử vong bất thường ở bãi đất trống, nghi bị hiếp dâm cho biết, trước khi xảy ra sự việc, cháu đang chơi cùng một bé trai khác, tuy nhiên sau đó bé trai này lại khóc chạy vào nhà do không có ai chơi cùng.

Ngày 18/4, Tiền Phong dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra vụ một cháu bé tử vong bất thường tại TP.Bà Rịa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 17/4, gia đình phát hiện cháu P.N.Q.N. (SN 2016, trú tại KP 3, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) không có ở nhà nên đi tìm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, mọi người tìm thấy cháu N. tại một bãi đất trống, cách nhà khoảng 300m. Thời điểm đó, nạn nhân không mặc quần, miệng sùi bọt mép.

Tin tức 24h: Bé gái 5 tuổi chết amp;#34;lõa thểamp;#34; nghi bị hiếp dâm, bà ngoại tiết lộ sốc - 1

Khu vực bãi đất trống phát hiện bé gái 5 tuổi tử vong bất thường. Ảnh: Vietnamnet 

Gia đình đưa cháu N. vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Bước đầu, công an nghi vấn nạn nhân bị sát hại và có dấu hiệu xâm hại tình dục.

Liên quan đến sự việc, Vietnamnet dẫn lời bà ngoại của nạn nhân cho hay, trước khi xảy ra vụ việc, cháu N. đang chơi cùng một cháu trai. Tuy nhiên, có thời điểm cháu trai này vào nhà khóc thét vì không có ai chơi cùng.

“Tôi nghĩ thời điểm này, thằng bé phát hiện có người lạ tiếp cận cháu N. rồi dắt đi, do không có ai chơi cùng nên cháu trai mới khóc như vậy”, bà ngoại cháu N. nói.

Cơ quan điều tra đã trích xuất một số camera khu vực để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hai cô gái trượt chân ngã xuống hồ chết đuối thương tâm

Ngày 17/4, ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa xảy ra vụ 2 người bị trượt chân ngã xuống hồ bị chết đuối.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 20 phút chiều 16-4, một nhóm người đã đến đập Núi Ngang, thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, chơi và chụp ảnh, trong lúc đó, 3 người bất ngờ bị trượt chân ngã xuống hồ. Sau khi phát hiện, người dân địa phương đã cứu sống được 1 người, còn chị Võ Thị Nh. V. (25 tuổi), trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa và Võ Ngọc H. Ph. (18 tuổi), trú xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ bị đuối nước tử vong.

Tin tức 24h: Bé gái 5 tuổi chết amp;#34;lõa thểamp;#34; nghi bị hiếp dâm, bà ngoại tiết lộ sốc - 2

Nơi 2 người ngã xuống hồ đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Ba Tơ đã khẩn trương đến hiện trường lấy thông tin cùng gia đình nạn nhân đưa thể các em về nhà lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được ngành chức năng huyện Ba Tờ làm rõ.

Siêu bão Surigae mạnh cấp 17, yêu cầu các tỉnh sẵn sàng ứng phó

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, siêu bão Surigae đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17.

Hồi 7 giờ ngày 18-4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 127,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 420 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Tin tức 24h: Bé gái 5 tuổi chết amp;#34;lõa thểamp;#34; nghi bị hiếp dâm, bà ngoại tiết lộ sốc - 3

Vị trí và dự báo đường đi của siêu bão Surigae - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia

Đến 7 giờ ngày 19- 4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 7 giờ ngày 20-4, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (185-200 km/giờ), giật trên cấp 17.

Theo Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm, trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

Sáng nay 18-4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 177/VPTT gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau về sẵn sàng ứng phó với siêu bão Surigae.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigae.

Thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết biến biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Tổ chức trực ban, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều tra một phụ nữ lái ô tô gây tai nạn ở TP Thủ Đức

Ngày 18-4, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày tại Chung cư 9 View - Đường 18A, Phước Long B, TP Thủ Đức.

Theo người dân khu vực, vào khoảng 9 giờ ngày 18-4, một phụ nữ khoảng 40 tuổi lái xe ô tô từ hầm chung cư lên đến tới cổng dừng quẹt thẻ.

Tin tức 24h: Bé gái 5 tuổi chết amp;#34;lõa thểamp;#34; nghi bị hiếp dâm, bà ngoại tiết lộ sốc - 4

Nơi xảy ra vụ việc

Đại diện Công an TP Thủ Đức xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động vụ việc và cho biết theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do người phụ nữ đạp nhầm chân ga.

Ô tô tông 2 mẹ con đang đứng gần đó rồi tông lên vỉa hè làm bể nát bộ ghế đá. Vụ việc khiến một bé gái bị xây xát nhẹ.

'Người dân gần đấy nói là lái từ trong ra, mình uống cafe gần đấy nghe cái ầm. Ngó qua thì thấy xe đã dính vào gốc cây rồi, mọi việc giờ đã có giao thông đến làm rõ rồi", một cư dân mạng nói.

Chiều 18-4, ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới tại Khánh Hoà, Hoà Bình và Bắc Ninh

Bộ Y tế chiều 18-4 cho biết Việt Nam phát hiện thêm 3 ca mắc Covid-19 (BN2782-2784) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hoà Bình, Bắc Ninh, Khánh Hoà. Cụ thể:

- Ca bệnh 2782 (BN2782) ghi nhận tại Hoà Bình: Bệnh nhân nam, 51 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại quận Tân Phú, TP HCM. Ngày 6-4, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5417 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hoà Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 17-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

- Ca bệnh 2783 (BN2783) ghi nhận tại Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngày 31-3, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 18-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Ca bệnh 2784 (BN2784) ghi nhận tại Khánh Hòa: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Ngày 14-4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ5139 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 17-4, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

7 loại quả Trung Quốc khoác áo hàng Việt nhan nhản ở chợ, chị em cẩn thận nhận trái đắng
Nếu để ý mùa vụ và nhìn kỹ bằng mắt thường, người tiêu dùng cũng sẽ dễ dàng phân biệt được đâu là quả Trung Quốc, đâu là quả Việt Nam.
H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h