Tin tức 24h: Em bé nằm co ro dưới trời 10 độ, CĐM nể phục hành động của chàng trai

K.T - Ngày 23/02/2022 19:00 PM (GMT+7)

Ai nấy đều xót xa cho hoàn cảnh của 3 mẹ con phải mưu sinh giữa trời giá rét, đồng thời cảm ơn tấm lòng “tương thân tương ái” của chàng trai trẻ.

4 diễn biến

Em bé nằm co ro dưới trời 10 độ, CĐM nể phục hành động của chàng trai

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện em bé nằm co ro giữa ngã tư đường dưới tiết trời đêm đông giá lạnh 10 độ C gây xôn xao. Theo đó, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc (Hà Nội) cho biết, tối 22/2, anh đang lưu thông trên đường, đến đoạn ngã tư cầu Mai Động (Hai Bà Trưng) bất chợt gặp hai em bé theo mẹ đi bán hàng rong.

“Lúc đó tầm hơn 21h, mình thấy hai em nhỏ nằm co quắp trong chiếc chăn mỏng bên vệ đường, bên cạnh là người phụ nữ (hình như là mẹ hai bé) đứng bán bật lửa. Mình cùng với vài người đi đường đã ghé vào mua bật lửa ủng hộ, nhiều người ủng hộ chút tiền cho ba mẹ con họ”, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc cho hay.

Hai em bé nằm co ro giữa ngã tư dưới tiết trời lạnh giá.

Hai em bé nằm co ro giữa ngã tư dưới tiết trời lạnh giá.

Cũng theo thầy giáo Ngọc, khi trở về, anh vẫn còn lấn cấn suy nghĩ về hoàn cảnh của ba mẹ con chị gái bán bật lửa giữa ngã tư. Anh nghĩ đến cảnh trời lạnh 10 độ C mà hai bé phải nằm co ro trên vỉa hè với chiếc chăn mỏng thì làm sao có thể giúp sưởi ấm tâm hôn trẻ thơ?

“Trong lúc mình còn có chút bối rối không biết nên làm như thế nào cho hợp lý để giúp hai bé thì rất cảm ơn gia đình một thanh niên đã nhiệt tình mang chăn ra tận nơi cho hai em nhỏ. Mình thấy đó là hành động rất đẹp và vừa vặn. Lần sau, mong là mình và mọi người cũng sẽ làm tương tự”, thầy giáo Hà Nội nói.

Kèm theo câu chuyện trên là đoạn clip ngắn ghi cảnh nam thanh niên mang chiếc chăn dày đến đắp cho hai em bé. Đặc biệt trước khi rời đi, chàng trai đã gửi tặng mẹ con họ một chút tiền rồi cúi chào tạm biệt.

Chàng trai đến tặng chiếc chăn dày cho hai em bé.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của thầy giáo Vũ Khắc Ngọc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều xót xa cho hoàn cảnh của 3 mẹ con phải mưu sinh giữa trời giá rét, đồng thời cảm ơn tấm lòng “tương thân tương ái” của chàng trai trẻ.

Nickname Khánh Hòa bình luận: “Nhìn cảnh hai em bé nằm ở vỉa hè với chiếc chăn mỏng teo mà xót xa quá! Hà Nội dịch dã, lạnh lẽo mà các em vẫn phải theo mẹ đi mưu sinh giữa đêm tối. Đúng là ở nơi phồn hoa này người giàu nhiều mà người nghèo cũng không kém. Hi vọng chiếc chăn của chàng trai sẽ giúp sưởi ấm ba mẹ con họ. Cảm ơn chàng trai nhiều”.

“Chắc hẳn chàng trai đã đi qua đây vài lần và biết được hoàn cảnh của ba mẹ con nên mới đem chăn ra tặng. Cảm ơn chàng trai đã giúp đỡ họ. Mình mong rằng qua câu chuyện do thầy Ngọc chia sẻ, mọi người ngang qua đó hãy mua giúp họ vài ba chiếc bật lửa nhé”, thành viên Vũ Khúc nói.

“Thương quá! Lạnh lẽo như thế này người lớn mặc quần áo dày, ở trong nhà mà vẫn thấy rét. Vậy mà hai đứa trẻ còn bé tí teo đã phải theo mẹ ra ngoài mưu sinh kiếm sống rồi. Cầu chúc ba mẹ con mạnh khỏe và vượt qua dịch COVID-19”, bạn Ngọc Anh chia sẻ.

Nguồn: (Tổng hợp)

Công an TPHCM thông tin vụ giả danh bác sĩ điều trị COVID-19 trong khu cách ly

Sau khi báo chí phản ánh, Công an TPHCM đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin liên quan vụ việc một đối tượng giả mạo sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại Khu cách ly Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ở quận 12.

Bước đầu, Công an TPHCM xác định, khoảng tháng 7/2021, sau khi UBND quận 12 đề nghị cử nhân sự tham gia hỗ trợ tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ở quận 12, trường Đại học Y Dược TPHCM đã tạo lập nhóm 'chat' trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn (bằng đường link Google Form) và nộp kèm bản photo thẻ sinh viên.

Hay tin, Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1996, thường trú tỉnh Ninh Thuận) đã làm giả giấy tờ để đăng ký làm tình nguyện viên. Khiêm tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu Thẻ sinh viên của Trường Đại học Y Dược TPHCM để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên.

Thẻ sinh viên do Khiêm làm giả.

Thẻ sinh viên do Khiêm làm giả.

Thời điểm này, dịch bệnh đang bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp, cơ quan chức năng tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, lợi dụng sơ sót trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp, nên Khiêm đã được tuyển chọn làm tình nguyện viên tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ở quận 12.

Ngày 16/8/2021, Trung tâm Y tế quận 12 đã có Quyết định về việc điều động, phân công nhân sự, trong đó có Nguyễn Quốc Khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM với nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân COVID-19 và những trường hợp tiếp xúc gần (F1), kiêm nhiệm công tác hậu cần…

Tháng 9/2021, ngay sau khi việc giả mạo sinh viên trường Đại học Y Dược TPHCM có dấu hiệu bị bại lộ, lấy lý do cá nhân, Nguyễn Quốc Khiêm đã nghỉ việc tại Khu cách ly.

Theo Công an, Nguyễn Quốc Khiêm đã từng theo học trường Cao đẳng chuyên ngành Y sĩ đa khoa niên khóa 2016 - 2018 (đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp).

Hiện Công an TPHCM tiếp tục làm việc với cá nhân, tổ chức có liên quan; làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://tienphong.vn/cong-an-tphcm-thong-tin-vu-gia-danh-bac-si-dieu-tri-covid-19-trong...

Giá vàng liên tục lập đỉnh, chuyên gia chỉ ra 3 yếu tố hỗ trợ quan trọng

Sáng 22/2, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 63 - 63,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giao dịch ở mức 54,2 - 55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 62,98 - 63,53 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giao dịch ở mức 54,05 - 54,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Hà Nội, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 62,65 - 63,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra là 700.000 đồng/lượng.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chỉ qua khoảng 2 tuần, giá vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. Ngoài ảnh hưởng tác động từ thị trường thế giới, theo các chuyên gia, Việt Nam chủ yếu là thị trường tiêu dùng/bán lẻ vàng, do đó các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng sẽ có tác động lớn nhất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra, có 3 yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng tại Việt Nam trong năm 2022.

Yếu tố lớn nhất là tăng trưởng kinh tế. Việt Nam có một nền kinh tế cực kỳ sôi động và khả năng phục hồi cao. Việt Nam dự kiến ​​sẽ tiếp tục phục hồi kinh tế vào năm 2022, nhu cầu trong nước và thị trường xuất khẩu mạnh có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Điều này có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu của người tiêu dùng đối với đồ trang sức, vàng miếng.

Bên cạnh đó, chương trình tiêm chủng thành công của Việt Nam cũng đóng một vai trò quan trọng. Vào cuối tháng 1, gần 73% đã được tiêm chủng đầy đủ ở Việt Nam. Con số này cao hơn nhiều (60%) so với tỷ lệ trung bình của châu Á và cao hơn tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ.

Yếu tố thứ ba là lạm phát. Lạm phát toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng lên. Nghiên cứu thị trường của Hội đồng Vàng Thế giới đã chỉ ra rằng, đối với nhiều người Việt Nam, chống lạm phát là yếu tố chính để mua vàng.

"Nghiên cứu của chúng tôi cũng ủng hộ trường hợp vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Trong thời kỳ lạm phát thấp, khi lạm phát từ 3% trở xuống, lợi tức trung bình hàng năm trong lịch sử của vàng là gần 7%. Con số đó tăng lên gần 13% trong thời kỳ lạm phát cao", ông Andrew nhấn mạnh

Giá vàng thế giới đạt đỉnh 9 tháng

Sáng 22/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.907,38 USD/ounce, giảm nhẹ so với kết phiên cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 54,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 9,5 triệu đồng/lượng.

Theo hãng tin Reuters, thứ 3 (22/2), giá vàng đạt mức cao nhất trong gần 9 tháng, sau khi Nga điều quân đến các khu vực ly khai ở miền đông Ukraina, thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo Nga sẽ kéo dài các cuộc tập trận quân sự ở Belarus, dự kiến kết thúc vào ngày chủ nhật, càng làm leo thang căng thẳng khi hình ảnh các vệ tinh xuất hiện cho thấy việc triển khai thiết giáp mới của Nga và binh lính gần biên giới Ukraine.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 22/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm USD ở mức 23.130 đồng, giảm 3 đồng/USD. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD niêm yết ở mức 22.630 - 22.940 đồng/USD mua vào - bán ra, giảm tới 40 đồng/USD so với hôm qua.

Nguồn: https://tienphong.vn/gia-vang-lien-tuc-lap-dinh-chuyen-gia-chi-ra-3-yeu-to-ho-tro-quan-...

Kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang bị khởi tố tội giết người

Ngày 23-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Viên (SN 1992; ngụ thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội giết người. Hiện các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Trần Văn Viên (áo xám) thực nghiệm hiện trường ném con gái xuống sông Trường Giang.

Trần Văn Viên (áo xám) thực nghiệm hiện trường ném con gái xuống sông Trường Giang.

Theo điều tra, do nghi ngờ vợ là Lê Thị Ty N (SN 1992; đang làm việc tại TP HCM) ngoại tình với người đàn ông khác và không nghe điện thoại của mình, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-2, Viên đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn nói chuyện về việc trên.

Sau đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột là cháu Trần Lê Yến V. (SN 2017, đang ở nhà mẹ vợ) đi đến bến đò Tam Hải (cách nhà bà L khoảng 900m) rồi ném cháu V. xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà kể lại nội dung việc với mẹ ruột, sau đó mẹ của Viên đã gọi điện báo lại việc trên cho cha vợ Viên.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu V. tại khu vực trên.

Riêng đối tượng Viên được lực lượng Công an tỉnh triệu tập làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ke-nem-con-gai-5-tuoi-xuong-song-truong-giang-bi-khoi-to-t...

Tin tức 24h: Chàng trai dương tính SARS-CoV-2 báo chủ trọ, thái độ của người này khiến CĐM phẫn nộ
Sau khi biết mình dương tính, chàng trai đã gọi điện thông báo với chủ nhà. Ngờ đâu, chủ nhà đã yêu cầu anh ra khỏi nhà ngay trong đêm Hà Nội mưa rét,...

Tin tức 24h

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng