Tin tức 24h: Lời kể của người mẹ tuột tay lạc con gái giữa biển người ở phố đi bộ

KHAI TÂM - Ngày 01/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Khi đang chen lấn trong dòng người chờ xem pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bé Hồ Hoàng Yến Châu (6 tuổi) bị tuột tay gia đình, lạc mất.

Lời kể của mẹ bé 6 tuổi lạc giữa biển người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 1-1, gia đình bé Hồ Hoàng Yến Châu cho biết vô cùng xúc động và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm cháu bé sau khi nhận được tin báo từ gia đình.

Tin tức 24h: Lời kể của người mẹ tuột tay lạc con gái giữa biển người ở phố đi bộ - 1

Hình ảnh cháu bé được tìm thấy sau 10 phút nỗ lực tìm kiếm của lực lượng an ninh

Trước đó, vào lúc 0 giờ 15 phút, tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, thiếu tá Cao Đức Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP HCM (PC08), nhận được tin báo thất lạc con trong lúc chờ xem pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chị Võ Thị Thanh Thúy.

Theo chị Thúy, vào lúc 23 giờ 55, gia đình chị gồm 8 người đang di chuyển tìm vị trí xem pháo hoa thì bị tuột tay cháu Châu. Ngay sau đó, gia đình đã cố gắng tìm kiếm nhưng do khu vực rất đông người xem bắn pháo hoa nên không tìm được.

Tin tức 24h: Lời kể của người mẹ tuột tay lạc con gái giữa biển người ở phố đi bộ - 2

Gia đình cháu bé vô cùng xúc động và biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm.

Nhận được thông tin, thiếu tá Cao Đức Thịnh lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ PC08 đang thực hiện công tác bảo vệ bắn pháo hoa tìm kiếm. Đồng thời, liên lạc với các lực lượng khác nhờ hỗ trợ. Nhận lệnh điều động, cán bộ, chiến sĩ PC08 cùng lực lượng phối hợp tích cực tìm kiếm cháu bé. Trong lúc này, thiếu tá Cao Đức Thịnh cố gắng trấn an gia đình và điều động lực lượng đưa gia đình bé Châu về Công an phường Bến Nghé (quận 1) để chờ.

May mắn, 10 phút sau, cháu bé đã được tìm thấy. Ngay sau đó, cháu bé được đưa về Công an phường Bến Nghé để giao lại cho gia đình.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 23 người thương vong vì tai nạn giao thông

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tính đến 15h ngày mùng 1/1 Tết dương lịch 2021, cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết.

Bên cạnh đó, còn có 12 người bị thương, tất cả vụ đều xảy ra trên tuyến đường bộ, giảm 2 vụ, giảm 7 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng thời điểm Tết dương lịch 2019.

Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu Xuân năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 8.834 trường hợp vi phạm trên đường bộ; phạt tiền 9,3 tỉ đồng; tạm giữ 61 xe ôtô, 1.202 xe môtô.

Tin tức 24h: Lời kể của người mẹ tuột tay lạc con gái giữa biển người ở phố đi bộ - 3

Uỷ ban ATGT quốc gia khuyến cao người dân đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tước 765 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 669 trường hợp, vi phạm quy định về ma túy 1 trường hợp. Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc kiểm tra, phát hiện, xử lý 102 trường hợp vi phạm, phạt tiền 286 triệu đồng, tước 30 giấy phép lái xe, tạm giữ 5 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 167 trường hợp vi phạm; phạt tiền 162 triệu đồng. Thủy đoàn I và Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông xử phạt 8 trường hợp, phạt tiền 5,2 triệu đồng.

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, do dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày nên lưu lượng người dân về quê, đi du lịch tăng cao. Chiều tối ngày 31/12/2020 và sáng ngày 1/1/2021,đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến phố, bến xe tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, từ 16h chiều ngày 31/12/2020, các tuyến đường chính dẫn tới bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đã gặp tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội như Nguyễn Trãi hướng đi Hà Đông, Giải Phóng, Phạm Hùng, Vành đại 3, Trường Chinh…có tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều km.

Mặc dù lượng xe chở khách tăng cường tại bến Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm đã tăng 30% so với ngày thường, nhưng lượng hành khách đi xe khách tuyến cố định còn tăng cao hơn dự kiến. Ghi nhận tại các bến xe, nhiều nhân viên nhà xe không tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid 19.

Tình hình trên vẫn tái diễn vào sáng ngày 1/1/2021. Tại ga Hà Nội, lượng khách đi tàu về quê ăn Tết không quá đông, nhà ga thông thoáng.

Tại TP Hồ Chí Minh, 16h chiều 31/12/2020, hàng ngàn người dân rời thành phố về quê đón năm mới 2021 khiến một số tuyến đường ra bến xe miền Đông bị ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Ghi nhận tại bến xe Miền Đông, nhân viên bến xe thực hiện tốt quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang, khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh; hầu hết hành khách ở bến xe Miền Đông đều tuân thủ tốt quy định đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Trong khu vực bến xe, do có nhiều lực lượng túc trực hỗ trợ điều hành, đảm bảo an ninh, trật tự nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Một số vụ TNGT được phản ánh gồm: Hồi 14h ngày 31/12/2020, tại km45 QL2D thuộc phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữ xe ô tô bán tải với 3 xe máy và 1 xe ô tô đang đậu đỗ bên đường. Hậu quả làm 1 người tử vong và 3 người khác bị thương...

Giá vàng trong nước hôm nay 1/1

Ở thị trường vàng trong nước, dù thị trường đang nghỉ Tết Dương lịch nhưng giá vàng SJC vẫn được một số doanh nghiệp đẩy lên mức cao theo đà tăng của giá thế giới.

Lúc 9 giờ 30, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 55,7 triệu đồng/lượng, bán ra 56,1 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng mua vào 55,4 triệu đồng, bán ra 56,25 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua - bán cũng được các giãn rộng lên tới 850.000 đồng/lượng dù thị trường đang nghỉ lễ và giá vàng thế giới tăng mạnh.

Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được doanh nghiệp niêm yết 54,7 triệu đồng/lượng mua vào, 55,3 triệu đồng/lượng bán ra, thu hẹp khoảng cách với vàng SJC còn 800.000 đồng mỗi lượng.

Mâm cơm cuối năm của cặp vợ chồng ở Đà Nẵng, tưởng sang chảnh nhìn kỹ độc lạ bất ngờ
Bữa tiệc trị giá dưới 10 triệu đồng được tổ chức tại nhà, có nến có hoa và cả rượu vang làm bằng nước ngọt. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất chính là các món ăn trong bữa tiệc vô cùng sang trọng, đắt tiền: Cua tuyết, canh bào ngư, tôm hùm, hoa quả tráng

Cư dân mạng

KHAI TÂM (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h