Tin tức 24h: Lý lịch "đen" của nghi phạm sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Ngày 19/02/2020 20:13 PM (GMT+7)

Tổ trưởng Tổ dân phố nơi xảy ra án mạng cho biết, Dương Quang Bình là đối tượng theo dõi nghiện ma túy và mới đi cai nghiện trở về.

Lý lịch "đen" của nghi phạm sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Ngày 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) tại nhà riêng ở ngõ 609 phố Bạch Đằng, thuộc Tổ dân phố 81, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đêm 18/2.

Nghi phạm gây án là Dương Quang Bình (SN 1977, ở ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - anh vợ nạn nhân.

Tin tức 24h: Lý lịch amp;#34;đenamp;#34; của nghi phạm sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng - 1

Bà Đinh Thị Bình - Tổ trưởng Tổ dân phố 81, phường Chương Dương. 

Trao đổi với PV, bà Đinh Thị Bình - Tổ trưởng tổ dân phố 81 cho biết, nghi phạm Bình là đối tượng nghiện lâu năm. Cách đây 3-4 tháng Bình mới đi cái nghiện về. Quá trình sinh sống ở tổ dân phố, Bình chưa gây ra sự việc gì. 

"Bình chỉ phá phách trong gia đình, còn với mọi người xung quanh đối tượng không gây sự với ai. Bình nghiện lâu rồi và đã được đưa đi cai nghiện nhiều lần. Trước Tết, bố Bình có qua nhà tôi xin xác nhận Bình có nơi cư trú ở tổ dân phố để xin được cho về nhà." - bà Bình chia sẻ.

Một lãnh đạo UBND phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết thêm, nghi phạm Dương Quang Bình có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản năm 2007 và một tiền sự khác khi đối tượng phải đi cai nghiện bắt buộc vào năm 2004. 

Đến 26/1/2019, Bình tiếp tục đi cai nghiện theo dạng tự nguyện.

(Theo Dân Việt)

Giá vàng tăng kỷ lục, vượt qua mốc 45 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/2,  giá vàng miếng trong nước được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 44,7  - 45,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở mức 44,68  – 44,93 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 480.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 530.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 18/2. 

Tin tức 24h: Lý lịch amp;#34;đenamp;#34; của nghi phạm sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng - 2

(Ảnh minh họa)

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 44,2  – 44,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 17/2. 

Sáng ngày 19/2, giá vàng thế giới ở mức 1.602,8  – 1.603 USD/ounce, mức giá này tăng 15 USD/ounce so với  phiên giao dịch hôm qua.

"Bà trùm" xinh đẹp của đường dây trộm chó lãnh 30 tháng tù

Ngày 19-2, tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa đưa bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cùng 6 đồng phạm khác ra xét xử sơ thẩm về tội "Trộm cắp tài sản" và tuyên phạt Lê Thị Phượng 30 tháng tù giam.

Lê Thị Phượng được xác định là đối tượng cầm đầu, "bà trùm" trong đường dây trộm hơn 100 tấn chó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vào tháng 9-2019.

Tin tức 24h: Lý lịch amp;#34;đenamp;#34; của nghi phạm sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng - 3

Lê Thị Phượng, bà trùm đường dây trộm chó lớn nhất Thanh Hóa, bị tuyên phạt 30 tháng tù giam

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, từ đầu năm 2019, Lê Thị Phượng đã dùng chính căn nhà mình đang ở làm tụ điểm chứa chấp và mua bán tài sản trộm cắp (chó). Sau đó câu kết, móc nối với Trịnh Mạnh Cường (SN 1993), Trương Thế Lãnh (SN 1991), Trần Văn Thắng (SN 1986), Lại Khắc Hùng (SN 1981), Lê Doãn Thành (SN 1985) và Lại Khắc Hải (SN 1982, cùng ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để đi trộm chó về bán cho Phượng.

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Phượng còn xây dựng một căn hầm bí mật dưới lòng đất để cất giấu chó mà các đối tượng trộm cắp được. Đồng thời, Phượng đã trực tiếp mua sẵn xăng, bao bì, ớt bột, băng keo, dây thép, các dụng cụ bắt chó... để cung cấp cho các đối tượng sử dụng đi bắt trộm chó.

Bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc cho kết quả âm tính với COVID-19

Thông tin của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch Covid-19, tính đến 17h ngày 17/02/2020, cả nước phát hiện 16 mắc bệnh Covid-19.  Có 07 bệnh nhân khỏi bệnh, 9 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị trong các cơ sở y tế, trong đó:

6 bệnh nhân đã khỏi bệnh (kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên đều âm tính với Covid-19, đó là 02 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh và 04 bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự kiến ngày mai, 18/02/2020 cả 06 bệnh nhân này ra viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 13/16 bệnh nhân.

Còn lại 3 bệnh nhân đang điều trị gồm: Bệnh nhi 3 tháng tuổi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả xét nghiệm lần 01 âm tính vào ngày 14/2, ngày 18/2 sẽ xét nghiệm lần 2 ( mẹ của bé cũng cho kết quả âm tính).

Có 01 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm 3 lần âm tính, do mắc thêm bệnh lý khác nên đang tiếp tục điều trị.

Còn 1 bệnh nhân mắc hôm 13/02/2020 đang được điều trị tại huyện Bình Xuyên và chờ kết quả xét nghiệm.

Các bệnh nhân còn lại hiện đang ổn định, tiếp tục theo dõi, điều trị và sẽ ra viện khi xét nghiệm cho kết quả âm tính ít nhất hai lần.

Bán cam vắt vỉa hè, tiểu thương lãi cả triệu đồng mỗi ngày giữa đợt dịch COVID-19
Cam đúng vụ nhiều nước lại rất ngọt, hơn nữa lại đang đúng lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều người mua nước cam uống để tăng cường đề...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h