Vụ 4 HS bị ngộ độc sau khi uống sữa: Gia đình nạn nhân nói về nhân vật bí ẩn

Ngày 19/09/2019 09:32 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ 4 học sinh ngộ độc sau khi uống sữa, gia đình các nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe đối tượng tên Phong, được cho là đầu độc 4 cháu bé.

Ngày 15/9, trung tâm Y tế quận Lê Chân (Hải Phòng) tiếp nhận cấp cứu 4 học sinh . Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, vã mồ hôi và buồn nôn.

Danh tính các cháu bé bị ngộ độc được xác định gồm: Đặng Thái T. (11 tuổi), Lê Hoàng A. (13 tuổi), Nguyễn Trung T. (13 tuổi) đều trú tại ngõ 70 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng và Phạm Việt H. (16 tuổi), trú tại ngõ 193 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Trong đó, một đối tượng nghi vấn được gia đình các nạn nhân đặt ra có tên là Phong, sống chung ngõ với các cháu.

Vụ 4 HS bị ngộ độc sau khi uống sữa: Gia đình nạn nhân nói về nhân vật bí ẩn - 1

Chị Thư bức xúc nói về việc con trai bị ngộ độc sau khi uống sữa. Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 18/9, trao đổi với PV VietNamnet, Chị Nguyễn Thị Thanh Thư (trú tại ngõ 70 Lạch Tray), mẹ cháu Đặng Thái T., nạn nhân nhỏ tuổi nhất kể: “Phong, khoảng 18 tuổi sống chung ngõ với gia đình tôi là thanh niên ham chơi, thường xuyên hút thuốc lá điện tử, uống rượu và là người pha chế chai sữa dụ dỗ con trai tôi và 3 cháu khác uống.

Đối tượng này đã mang chai sữa đó vào tận nhà tôi dụ 4 đứa nhỏ cùng uống vào lúc 13h ngày chủ nhật vừa rồi. Sau 5 phút, con trai tôi kêu khó thở đau đầu rồi gục xuống bất tỉnh. Tôi nhìn thấy con mình lúc đó y như một người đã chết. Khuôn mặt trắng dã, toàn thân mềm nhũn”, chị Thư kể lại.

Cũng theo chị Thư: “Một lúc sau, cháu Phạm Việt H. 13 tuổi cũng nôn và tím tái. Tôi hoảng hốt gọi người đưa 2 đứa đến 1 phòng khám tư ở Hồ Sen nhưng họ thấy tình trạng các cháu nặng quá nên không tiếp nhận mà yêu cầu gia đình chuyển lên Trung tâm Y tế quận Lê Chân. Mấy ngày trôi qua rồi nhưng tôi vẫn chưa hết khiếp sợ. Tôi nghĩ, không kịp đưa đi cấp cứu chắc con tôi đã chết”,

Chia sẻ về vấn đề này, mẹ cháu Phạm Việt H. là chị Phạm Thị Kiều Oanh (48 tuổi) khẳng định, ngay tối chủ nhật, công an đã trực tiếp xuống các gia đình làm việc với các bên liên quan. Cuộc làm việc diễn ra ở nhà chị Thư. Tại đây, đối tượng Phong khai nhận pha chất có tên CBD vào chai sữa. Lọ chất này Phong mua ở đường Cát Dài với giá 220 nghìn đồng.

Chị Oanh kể: “Khi tỉnh lại, con tôi kể là Phong cho uống chai sữa và liên tục nói: Uống đi, ngon và phê lắm. Khi H. uống xong, đối tượng này còn giơ hai tay lên nói: Chúng mày bị tao đầu độc rồi”.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, người dân trong ngõ 70, phố Lạch Tray cho hay, Phong đã sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử từ lâu, không phải là thanh niên ngoan hiền.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Trọng Sanh, ông nội nạn nhân Lê H.A. (13 tuổi) cho biết: "H.A. sang nhà hàng xóm về thì đờ đẫn, liên tục kêu “con không nhìn thấy gì nữa” và gục xuống".

Được biết, cũng theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân cung cấp thì sau khi xảy ra sự việc, mẹ cháu Phong đã mang 8 triệu sang đưa cho chị Thanh Thư để chi trả một phần viện phí cho 4 cháu bị ngộ độc. Riêng về Phong, từ hôm xảy ra việc không ai nhìn thấy nữa.

“Sáng 18/9, con chúng tôi mới bắt đầu đi học trở lại. Con đi học nhưng vẫn kêu đau đầu, mệt mỏi. Riêng cháu Phạm Việt H. vẫn phải đến bác sỹ để rửa, gắp cặn trong tai và mũi do nôn vô thức gây ra. Chúng tôi không mong Phong phải chịu cảnh tù tội nhưng công an cần làm rõ để có biện pháp răn đe. Hoặc ít nhất cũng phải yêu cầu cậu ta xin lỗi 4 em nhỏ và cam kết không được tái diễn”, chị Thanh Thư ý kiến.

Gia đình các cháu bé trong vụ ngộ độc đều khẳng định con họ bị dụ dỗ. Việc làm này gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng các cháu nhỏ, gia đình các nạn nhân mong muốn công an phải có biện pháp xử lý răn đe đối tượng vi phạm.

Vụ 4 HS bị ngộ độc sau khi uống sữa: Gia đình nạn nhân nói về nhân vật bí ẩn - 2

4 cháu nhỏ đã phải nhập viện cùng lúc do ngộ độc sau khi uống 1 chai sữa. Ảnh: VietNamnet

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14h50 ngày 15/9, trung tâm Y tế quận Lê Chân tiếp nhận bệnh nhân Đặng Thái T. (11 tuổi), trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, môi nhợt và nôn. Người nhà cho biết, cháu T. trước đó đã uống một chai nước ngọt. Sau đó trung tâm Y tế quận Lê Chân lại tiếp nhận thêm ba cháu trong độ tuổi từ 13-16 cũng có biểu hiện như trên.

Theo TTXVN, người nhà cho biết, các cháu uống chung một chai nước. Sau xử trí ban đầu, trung tâm Y tế quận Lê Chân đã chuyển 3 bệnh nhân đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, một bệnh nhân 16 tuổi đến bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Tại bệnh viện Trẻ em, qua khai thác bệnh sử, cả 3 trường hợp được đưa vào cấp cứu đều cho biết đã uống sữa Nutribost có pha tinh dầu CBD oil, sau đó xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt dữ dội, nôn mửa, lơ mơ.

Tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bệnh nhân được khám tại Khoa Nội 1 với biểu hiện tỉnh, không nôn, không sốt, không liệt. Các kết quả xét nghiệm công thức máu, đường máu, chức năng thận, enzym gan, điện giải đồ trong giới hạn bình thường. Chiều 16/9, mẹ bệnh nhân xin cho bệnh nhân ra viện.

Tối 18/9, Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh đã ký báo cáo hỏa tốc số 359/BC-SYT tới Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan về việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 4 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở y tế.

Theo báo cáo, Cơ quan Công an đang lưu giữ và niêm phong chai sữa Nutribost. Việc nghi vấn có chất gây nghiện bên trong chai sữa Nutriboost gây ngộ độc như thông tin một số báo đã đưa tin, sở Y tế đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Cơ quan Công an tiến hành xác minh và trả lời chính thức.

Sở Y tế cũng đề nghị sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, cung cấp thông tin chính thức đối với các cơ quan báo chí về vụ việc này, tránh gây hoang mang, lo lắng cho các học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội.

Cũng theo nội dung báo cáo, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị đã khám và điều trị cho các bệnh nhân tập trung cao, báo cáo nhanh về sở Y tế kết quả thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan gồm Công an, các đơn vị y tế dự phòng để xác định nguyên nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm và báo cáo kết quả về sở Y tế.

Cùng ngày, sở Y tế Hải Phòng đã họp với sở Thông tin và Truyền thông, Công an quận Ngô Quyền, Công an phường Lạch Tray, Trung tâm Y tế quận Lê Chân để làm rõ nội dung báo chí phản ánh vụ việc "4 cháu nhỏ Hải Phòng nghi bị sốc ma túy do uống chung chai sữa". Sở Y tế khẳng định, nội dung phản ánh các cháu "bị ngộ độc, sốc chất ma túy" là không có căn cứ. Hiện tại, sức khỏe của các cháu cơ bản ổn định.

Xác minh thông tin 4 trẻ nhập viện nghi do sốc ma túy khi uống sữa từ người lạ đưa
Sau khi uống chai sữa, cả 4 trẻ có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, co quắp chân tay và được gia đình đưa đến viện cấp cứu.
Theo Nguyễn Phượng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm