9 dấu hiệu tố cáo bạn không biết…hôn

Ngày 24/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Hôn ngấu nghiến, chảy nước miếng, hay phát ra tiếng thở hổn hển là một trong số lỗi mà rất nhiều người hay mắc.

Có trăm nghìn kiểu hôn phụ thuộc phong cách, độ hiểu biết và mức độ tình cảm của mỗi người.  Theo nghiên cứu có đến 59% nam giới và 66% phụ nữ đã chấm dứt mối quan hệ vì lí do bạn đồng hành là người hôn rất tệ. Chính vì vậy, nếu bạn muốn học hỏi nâng “trình” hôn mà khiến đối phương chết đứng vì ngây ngất thì nên nhanh chóng loại bỏ những tật xấu này.

1. Môi bị khô

Vào những ngày trời khô lạnh, đôi môi của bạn thường bị khô và nứt nẻ, khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nếu bạn đã có “nửa kia”. Với đôi môi khô như vậy  chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nụ hôn ngọt ngào của bạn và người ấy. Một đôi môi khô sẽ làm kém đi sự hấp dẫn và sự chú ý của người đó, họ có thể sợ hãi khi phải chạm vào. Để có trọn vẹn nụ hôn lãng mạn với “nửa kia” mà không lo bị cản trở vì đôi môi khô nẻ, bạn nên uống nhiều nước, có thể sử dụng son dưỡng môi…để làm cho đôi môi luôn căng mịn và quyến rũ.

2. Chảy nước miếng

Đây là tình trạng mà các bạn nên chỉnh sửa ngay khi trao nụ hôn cho người mình yêu. Việc để lại quá nhiều nước bọt trên miệng người ấy được cho là một hình ảnh kém lịch sự và có phần thiếu vệ sinh. Khi gặp phải tình huống này, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và khó xử với người ấy. Tại sao bạn lại phải tiết ra chừng ấy nước bọt cho một nụ hôn? Nếu gặp phải vấn đề tế nhị này, bạn có thể cố gắng thử những kiểu hôn khác nhau, nụ hôn kiểu Pháp không phải là kiểu hôn duy nhất trong thế giới.

3. Cắn phải môi và lưỡi bạn tình

Một vết cắn nhỏ có thể tạo nên một chút quyến rũ cho nụ hôn của bạn, tuy nhiên điều đó có thể trông sexy khi bạn xem trên truyền hình, nhưng trong cuộc sống thực, có thể gây ra đau đớn. Người ấy sẽ cảm thấy mất hứng và không thoải mái khi đang cùng bạn có một nụ hôn lãng mạn thì bỗng nhiên lại nhận một cái cắn từ bạn.

Lời khuyên chân thành dành cho bạn là chỉ sử dụng đôi môi của bạn, không phải là lưỡi. Khi hai bạn “khám phá” nhau, bạn sẽ biết được những gì đối tác của mình thích và chính xác bạn có thể sử dụng lưỡi bao nhiêu trong một nụ hôn.

9 dấu hiệu tố cáo bạn không biết…hôn - 1
Một vết cắn nhỏ có thể tạo nên một chút quyến rũ cho nụ hôn của bạn, tuy nhiên điều đó có thể trông sexy khi bạn xem trên truyền hình, nhưng trong cuộc sống thực, có thể gây ra đau đớn (Ảnh minh họa)

4. Thở hổn hển

Một nụ hôn dài và “cuồng nhiệt” có thể làm cho nhịp thở của bạn gặp vấn đề. Bạn nên biết rằng hôn cũng là một hoạt động tốn nhiều sức, nó có khả năng tiêu tốn năng lượng của bạn giống như đi bộ. Nhiều đôi hôn xong mất sức khá nhiều và rất là mệt mỏi. Để không mất mặt trước chàng, bạn cần biết cách điều phối sức lực trong lúc hôn, biết cách khi nào thì nghỉ ngơi để quay ra chiêm ngưỡng khuôn mặt của chàng.

5. Phát ra tiếng động lạ

Đôi khi, vì quá mải mê trong việc hôn mà các cặp đôi phát ra những âm thanh không lấy gì làm khó nghe nhưng dù sao nếu như không có thì vẫn hơn. Việc phát ra những tiếng động lạ quá lớn có thể giết chết tâm trạng của đối phương, đặc biệt là khi bạn đang ở nơi công cộng. Những người hôn giỏi là chẳng bao giờ để lộ ra chút âm thanh nào của việc môi chạm môi, dù hành động có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không phát ra tiếng động khiến hai bạn phải dừng lạ.

6. Không kiểm soát được nhịp độ

Đối với những người mới bắt đầu, họ không có kinh nghiệm nên thường không kiểm soát được nhịp độ của mình. Một nụ hôn chậm và gợi cảm có thế tạo ấn tượng tốt, nhưng nụ hôn nhanh và đam mê cũng tạo kích thích cho bạn tình. Dù bạn dùng cách hôn nào với nhịp độ ra sao, hãy chắc chắn rằng liệu người đó có thích không nhé.

7. Hôn ngấu nghiến

Một nụ hôn ngấu nghiến, cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu trông có thể rất tuyệt vời trong phim, nhưng ngoài đời thực đây lại là câu chuyện khác. Đối với những người mới bắt đầu, một nụ hôn ẩn chứa đam mê nhẹ nhàng, tinh tế sẽ phù hợp hơn một nụ hôn vồ vập, như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương. Nếu bạn tỏ ra quá cuồng nhiệt, người ấy sẽ cảm thấy  "choáng ngợp”, thậm chí có chút nghi ngại về độ “đàng hoàng” của bạn.

8. Nhìn chằm chằm vào đối phương khi hôn

Có thể bạn tò mò và muốn nhìn xem đối phương như thế nào khi đang hôn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào anh ấy/cô ấy trong khi hôn là một điều tối kỵ. Một lời khuyên dành cho bạn là khi cùng người đó trao nụ hôn, bạn nên nhẹ nhàng nhắm mắt lại để có thể hòa quyện một cách trọn vẹn vào nụ hôn đó. 

9 dấu hiệu tố cáo bạn không biết…hôn - 2
Có thể bạn tò mò và muốn nhìn xem đối phương như thế nào khi đang hôn nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào anh ấy/cô ấy trong khi hôn là một điều tối kỵ (Ảnh minh họa)

9. Đẩy lưỡi loạn xạ trong miệng đối phương

Bạn không để lưỡi cứng đờ là một việc tốt, tuy nhiên đẩy lưỡi xuống tận cổ họng đối phương không phải biện pháp thay thế lý tưởng. Đặc biệt là với một số người nhạy cảm với việc bị chạm vào họng, bạn sẽ khiến họ có cảm giác vừa hôn, vừa buồn nôn.

Không phải ai cũng thích một nụ hôn có nhiều “lưỡi” kiểu Pháp. Và kể cả có thích, người ta cũng không muốn bị lưỡi đối phương “tấn công” quá dồn dập đến nỗi không kịp trở tay. Để tránh tình trạng làm cho đối phương sợ hãi, bạn nên biết tiết chế ham muốn của mình, không nên quá vồ vập, hãy học cách dùng lưỡi một cách chính xác để có thể “mời gọi” được người đó.

Bạch Dương (lovepanky)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn hiểu gì về tình yêu