Dầu ăn thừa đừng đổ đi mà phí, hãy làm theo cách này, nó sẽ là bảo bối trong nhà

Cẩm Tú - Ngày 04/03/2023 16:31 PM (GMT+7)

Bạn hoàn toàn có thể tận dụng dầu thừa để xử lý một vài vấn đề trong nhà.

Dầu ăn thừa đừng đổ đi mà phí, hãy làm theo cách này, nó sẽ là bảo bối trong nhà - 1

Các chuyên gia khuyến cáo, không nên ăn dầu ăn đã chiên, rán nhiều lần vì việc này rất có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, dầu ăn thừa cũng không nên đổ xuống cống rãnh, ống thoát nước, bồn rửa bát hay bồn cầu, nếu không sẽ gây rắc nghẽn hệ thống đường ống dẫn nước.

Nguyên nhân là do dầu mỡ có thể ở dạng lỏng khi nóng, nhưng khi nguội, nó sẽ đông lại và kết tụ lại thành các hạt dầu, mảng bám bên trong đường ống. Theo thời gian, các mảng bám này sẽ dày lên, ngăn nước chảy qua và gây chảy ngược trở lại vào nhà bếp, nhà vệ sinh.

Dầu ăn thừa đừng đổ đi mà phí, hãy làm theo cách này, nó sẽ là bảo bối trong nhà - 2

Với dầu thừa, tốt hơn hết bạn nên dùng khăn giấy thấm dầu rồi cho vào thùng rác. Hoặc, bạn hãy đợi dầu nguội rồi cho vào túi nilon, buộc chặt lại hay chai nhựa vặn chặt nắp rồi cho vào thùng rác, tránh để nó loang rổ ra thùng rác, gây mất vệ sinh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng dầu thừa để xử lý một vài vấn đề trong nhà, chẳng hạn như:

1. Làm phân trồng cây

Bạn có thể thêm dầu thừa vào đống phân ủ để quá trình lên men diễn ra tốt hơn. Lưu ý, phải dùng dầu thực vật, vì nếu dùng mỡ động vật thì nó thu hút các loài côn trùng gây hại tới.

Bạn cũng có thể lọc sạch cặn từ dầu thừa, pha một thìa dầu với một xô nước rồi tưới dọc theo mép chậu hoa. Không nên tưới quá nhiều, 1-2 lần mỗi tháng là được.

Dầu ăn thừa đừng đổ đi mà phí, hãy làm theo cách này, nó sẽ là bảo bối trong nhà - 3

Hoặc, bạn hãy lấy que gỗ nhỏ chọc vài lỗ gần mép chậu hoa rồi đổ dầu thải đã chuẩn bị sẵn vào lỗ đó, lấp đất lại. Với cách này, dầu thừa sẽ tốn nhiều thời gian để phân hủy hơn, do đó bạn chỉ nên bón cho hoa 6 tháng/lần. Bón dầu thải cho cây cảnh về cơ bản không cần phải bón thêm phân nữa mà cây vẫn phát triển khỏe mạnh, cây xanh tốt, nở hoa rực rỡ.

2. Dùng làm chất bôi trơn

Bạn có thể tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng làm chất bôi trơn để phủ lên bản lề, ổ khóa, các vật dụng bằng kim loại khác trong nhà. Cách này sẽ hạn chế được hiện tượng oxy hóa kim loại, ngăn ngừa rỉ sét, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ của các vật dụng.

3. Đánh bóng, phục hồi đồ nội thất trong nhà

Nếu đồ nội thất bằng gỗ bị trầy xước, bạn có thể dùng dầu ăn thừa trộn với giấm với tỷ lệ 1:1 rồi bôi lên đồ nội thất. Thứ dung dịch này sẽ hoạt động như chất chống mài mòn, đánh bóng và phục hồi đồ nội thất trong nhà một cách hiệu quả.

Dầu ăn thừa đừng đổ đi mà phí, hãy làm theo cách này, nó sẽ là bảo bối trong nhà - 4

Bạn cũng có thể dùng dầu thừa đã lọc bỏ cặn để duy trì độ bền, bóng sáng cho các đồ dùng bằng da và giả da. Cụ thể, bạn hãy lấy khăn giấy hoặc bông tẩy trang nhúng một ít vào dầu thừa rồi xoa một lớp mỏng lên bề mặt đồ bằng da hoặc giả da là được.

Đồ nội thất bằng mây dễ bị giòn gãy khi khô, để chúng bền hơn, bạn chỉ cần xoa chút dầu ăn lên bề mặt là được. Như vậy sẽ giúp giữ độ ẩm bên trong và đồ nội thất bằng mây sẽ không bị nứt gãy nữa.

4. Phủ bóng dụng cụ làm vườn

Khi làm vườn, đất và vụn cỏ,.. thường có xu hướng dính vào các dụng cụ như cuốc, xẻng, lưỡi máy cắt cỏ,… Nếu bạn phủ các dụng cụ đó bằng một lớp dầu ăn thừa thì đất và cỏ sẽ không thể bám vào được nữa.

Thấy chồng đặt mua tủ lạnh loại lớn, tôi gặng hỏi rồi ngỡ ngàng trước câu trả lời của anh
Cầm điện thoại chồng gọi về cho bố mẹ ở quê, tôi mới vô tình phát hiện ra anh tính mua tủ lạnh.

Mẹo vặt đồ gia dụng

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt nhà bếp