Có nên cho bé bú đến năm 2 tuổi?

Ngày 21/04/2013 05:00 AM (GMT+7)

Con gái tôi hiện nay đã 16 tháng tuổi, bé lười ăn và chỉ thích bú ti mẹ.

Hỏi: Chào bác sĩ! Con gái tôi hiện nay đã 16 tháng tuổi. Bé lười ăn, khó uống sữa và chỉ thích bú ti mẹ. Tôi biết là sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe của bé nên muốn cho bé bú đến 2 tuổi mới cai. Liệu có nên như thế không bác sĩ?

Câu hỏi của độc giả gửi từ địa chỉ email (minhthuy78...@...)

Có nên cho bé bú đến năm 2 tuổi? - 1
Con gái tôi hiện nay đã 16 tháng tuổi, bé lười ăn và chỉ thích bú ti mẹ. (Ảnh minh họa).

Trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Eva.vn

Sữa mẹ chỉ thực sự tốt cho bé từ 0-6 tháng tuổi, nhiều nhất là một năm đầu đời. Sau đó, các chất dinh dưỡng không còn đủ cho bé. Ngược lại, nếu nuôi bé bằng sữa mẹ đến năm 3 tuổi, bé không những không cải thiện được hành vi ăn uống mà tệ hơn nữa, sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Trong trường hợp này, mẹ cần cố gắng tập thói quen ăn dặm cho trẻ, tìm cách cho trẻ hào hứng với bữa ăn, chứ không thể thay thế sữa mẹ cho đến năm bé 3 tuổi. Vì như thế, chắc chắn mẹ và bé sẽ ‘nghiền nhau’, mẹ đi làm không đặng, con đi học không đừng.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em