Bé trai được ông hàng xóm cưng chiều, một năm sau cha mẹ chết lặng khi con phải đi khám tâm thần

DIỆU THUẦN - Ngày 03/06/2023 11:45 AM (GMT+7)

Bị ông hàng xóm xâm hại gần một năm, khiến bé Gia Minh bị rối loạn hành vi, viêm nhiễm vùng kín và bị rối loạn stress nặng đến mức tự tấn công mình và người thân.

Yên tâm khi thấy ông hàng xóm cưng con trai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố hình sự tội dâm ô với người dưới 16 tuổi do Trần Tấn Hùng (65 tuổi) thực hiện với bé Gia Minh (7 tuổi).

Theo kết luận điều tra, Hùng và gia đình bé Gia Minh là hàng xóm sát nhà nhau. Từ tháng 4/2020 đên tháng 7/2021, lợi dụng lúc cha mẹ Gia Minh không có ở nhà, ông Hùng đã xâm hại tình dục bé trai nhiều lần, ở nhiều nơi khác nhau. Dù phải chịu nhiều đau đớn, cậu bé không dám nói với ai vì sợ.

Bị lạm dục tình dục trong thời gian dài khiến bé trai bị tổn thương vùng kín và rối loạn hành vi. (Ảnh minh họa)

Bị lạm dục tình dục trong thời gian dài khiến bé trai bị tổn thương vùng kín và rối loạn hành vi. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng chị Liên Hương (mẹ bé Gia Minh) chỉ biết chuyện khi thấy con trai thường xuyên dùng tay sờ nắn “cậu nhỏ”, vùng kín sưng đỏ và khóc thét tăng dần mỗi đêm.

Ban đầu, ông Hùng không thừa nhận những gì mình đã làm với cậu bé hàng xóm, khiến vợ chồng chị Liên Hương phải mất nhiều tháng liền gửi đơn tố cáo ông ta xâm hại con mình đến các cơ quan chức năng địa phương. Cho đến khi kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho thấy, bé Gia Minh bị viêm nhiễm vùng kín nặng và rối loạn hành vi do bị xâm hại, ông ta mới thừa việc mình làm.

Dù hiện nay, việc đấu tranh đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng của vợ chồng chị Liên Hương đã có kết quả, tuy nhiên, điều khiến vợ chồng chị rất buồn là những ám ảnh con trai phải chịu. Người mẹ cho biết, thời gian qua, bé Gia Minh thường xuyên có nhiều hành vi tình dục khác thường. Có lần chị thấy con trai ngồi trong góc khuất, lén sờ nắn bộ phận sinh dục của mình, dù bị mẹ phát hiện cậu bé vẫn mặc kệ.

Mới đây, vợ chồng chị Liên Hương đưa con trai đến Bệnh viện Tâm thần (TP.HCM) khám thì bác sĩ chẩn đoán, bé Gia Minh bị rối loạn stress sau sang chấn do trẻ bị xâm hại tình dục. Tâm lý trẻ đang bị ảnh hưởng nặng, thường xuyên gặp ác mộng, phải điều trị trong thời gian dài. Người mẹ nói trong nước mắt: “Thường ngày, con hay sang nhà ông Hùng chơi và được ông rất cưng, tôi không ngờ đó là ngụy tạo để ông ta xâm hại con tôi. Đáng lẽ, tôi phải quan tâm, quan sát con hơn”.

Chị Liên Hương cho biết, hiện bé Gia Minh đang được chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn (TP.HCM) hỗ trợ điều trị tâm lý đến năm bé 16 tuổi.

Bé trai có nguy cơ bị xâm hại như bé gái

Từng bảo vệ quyền lợi cho nhiều trẻ bị xâm hại tình dục, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Ủy viên ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em) cho rằng, hiện nay không chỉ Gia Minh mà còn nhiều bé trai khác cũng phải chịu những tổn thương về tinh thần và thể chất khi bị xâm hại tình dục. Theo báo cáo của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong giai đoạn 2015-2019, ngành tư pháp đã xử lý 8.442 vụ xâm hại trẻ em, với 8.709 trẻ bị xâm hại, trong đó có 1.672 trẻ em nam, 7.037 trẻ em nữ.

Rất nhiều bé trai bị xâm hại tình dục. Ảnh minh họa.

Rất nhiều bé trai bị xâm hại tình dục. Ảnh minh họa.

Theo luật sư Nữ, nguy cơ bị xâm hại tình dục ở bé trai là rất cao bởi những người đồng tính lệch lạc về tình dục, những phụ nữ lớn tuổi có nhu cầu tình dục cao mà không được đáp ứng hay những người đang mắc bệnh ấu dâm… Khi bị xâm hại, các bé dễ mắc các căn bệnh về xã hội, bị tổn thương vùng kín, tổn thương tâm lý nặng nề. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều cha mẹ không tin và có quan niệm sai lầm rằng con trai làm sao có thể bị xâm hại. Chính quan niệm này của cha mẹ đã vô tình đẩy con mình vào bẫy nguy hiểm của kẻ xấu.

Chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn kể, mới đây khi trên đường đi làm, ngang qua một xóm lao động ở TP.HCM, chị nhìn thấy một bé trai không mặc quần áo chạy nhảy trước mặt người lớn qua đường, trong khi cha mẹ vô tư cười nói bán hàng. “Chính sự vô tư, ngây thơ như vậy của bé trai và cha mẹ bé đã vô tình biến trẻ trở thành nạn nhân của xâm hại lúc nào không hay”, chị Mia Nguyễn chia sẻ.

Theo chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn, giống như bé gái, bé trai cũng cần được dạy về 4 vùng bất khả xâm phạm là: môi, hai bên ngực, mông và vùng kín. Các em cũng cần phải được dạy mặc kín đáo, biết che chắn vùng nhạy cảm khi ra ngoài. “Sự ngây thơ của trẻ là nguồn cơn kích dục người lớn xâm hại. Và cơ thể trẻ em, nằm trong sự hứng tình đó”, chuyên gia tâm lý Mia Nguyễn chia sẻ.

Theo bác sĩ Trần Thu Thủy, Bệnh viện Nhi Trung ương, rất nhiều trẻ hiện nay bị xâm hại tình dục nhưng âm thầm chịu đựng, không dám chia sẻ vì sợ bị cha mẹ mắng, bị kẻ xâm hại đe dọa, một phần các bé còn quá nhỏ để hiểu rằng những gì xảy ra với mình là sai và có thể không biết để nói ra. Vì vậy, ngoài dạy con cách tự bảo vệ mình, tránh xa kẻ xấu, cha mẹ có thể nghi ngờ chuyện gì đó đã xảy ra với con mình thông qua các dấu hiệu của con như:

Bé trai được ông hàng xóm cưng chiều, một năm sau cha mẹ chết lặng khi con phải đi khám tâm thần - 3

+ Con bị chấn thương không thể giải thích ở ngực, vùng sinh dục hay hậu môn. 

+ Quần áo dây máu.

+ Có máu trong nước tiểu hoặc trong phân.

+ Trẻ kêu đau ở vùng sinh dục và hậu môn.

+ Ngứa bất thường hoặc quá mức ở vùng sinh dục và hậu môn.

+ Đau khi ngồi hoặc đi.

+ Nhiễm trùng lây truyền đường tình dục.

+ Hiểu biết hay ý thức về tình dục nhiều hơn so với lứa tuổi và giai đoạn phát triển.

+ Bắt chước hành vi tình dục của người lớn.

+ Rối loạn giấc ngủ (ví dụ gặp ác mộng).

+ Viết hoặc vẽ về xâm hại tình dục.

+ Những thay đổi tâm trạng không thể giải thích (ví dụ trở nên khép kín hay cộc tính).

+ Sợ bất thường về sự thân mật hay gần gũi.

+ Sợ bất thường về một số người với những đặc điểm nhất định (ví dụ có giọng trầm).

+ Sợ đi tới một nơi quen thuộc.

+ Thay đổi kết quả học tập ở trường.

+ Bỏ nhà ra đi.

+ Có ý nghĩ hoặc tìm cách tự tử.

+ Có hành vị tự hủy hoại (ví dụ uống rượu hoặc dùng/lạm dụng ma túy, cắt cơ thể, mại dâm).  

Bác sĩ Thủy cho rằng, khi con có các dấu hiệu trên, cha mẹ cần khéo léo hỏi để con nói ra sự thật, đừng nên mắng trẻ hay có các việc làm khiến trẻ xấu hổ. Sau khi con nói hết sự thật, cha mẹ cần âm thầm thu thập chứng cứ rồi tố cáo kẻ xấu đến cơ quan chức năng để chúng phải chịu hình phạt của pháp luật.

* Tên bé trai và người mẹ đã thay đổi.

Nếm trái cấm ở tuổi 15, bé trai phải trả giá đắt, bố mẹ ân hận thì đã quá muộn
Ở tuổi 15, Quân phải bỏ học ở nhà đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em ăn học. Tội lỗi bắt đầu xảy ra khi cậu bé quen biết bé gái 12 tuổi trên mạng...

Quan hệ tình dục

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xâm hại trẻ em