Biết "yêu" từ 16 tuổi, thiếu nữ ở Hà Nội tránh thai bằng cách sục rửa loại nước “thần kỳ” và cái kết khó tưởng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 24/07/2023 12:00 PM (GMT+7)

Mỗi lần làm “chuyện ấy", cô gái trẻ đều dùng cách không giống ai để tránh thai, sau đó phải chịu hậu quả nặng nề khác.

Theo một khảo sát được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố năm 2022, tỉ lệ học sinh quan hệ tình dục trước 14 tuổi đang tăng lên. Nếu như năm 2013 tỉ lệ này là 1,48% thì đến năm 2019 đã là 3,51%. Đáng nói, dù tỉ lệ quan hệ sớm tăng nhưng tỉ lệ sử dụng bao cao su lại giảm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hiền - Chuyên khoa Sản phụ khoa (Bệnh viện Medlatec) cho biết, có rất nhiều cô gái trẻ đến khám vì viêm nhiễm phụ khoa, niêm mạc khô khốc, đau rát mà nguyên nhân do cách  tránh thai không an toàn.

Cô gái tên Lê Mai (ở Hà Nội) là một trường hợp điển hình. Vừa bước sang tuổi 18, Mai không dám nhờ mẹ đưa đi khám vì sợ bị phát hiện đã làm “chuyện ấy”. Mai đến khám vì đau rát âm đạo, nhất là lần quan hệ gần nhất cô bị đau đến phát khóc. Bác sĩ phát hiện niêm mạc vùng nhạy cảm của cô bong tróc, có hiện tượng bị viêm nhiễm tuy chưa nặng.

Rất nhiều người trẻ học theo trên mạng dùng những cách tránh thai sai, làm tăng nguy cơ vô sinh. (Ảnh minh họa)

Rất nhiều người trẻ học theo trên mạng dùng những cách tránh thai sai, làm tăng nguy cơ vô sinh. (Ảnh minh họa)

Mai chia sẻ với bác sĩ rằng, cô bắt đầu quan hệ lần đầu cách đây 2 năm, dù tần suất không nhiều nhưng mỗi khi gặp bạn trai có thể "yêu" vài lần/ngày. Để tránh thai, Mai học theo cô bạn thân, trước và sau mỗi lần quan hệ đều dùng một số loại dung dịch đặc biệt như nước chanh hoặc dấm để “sục rửa" vùng kín. Có lần bí quá, cô dùng cả nước muối với mục đích diệt tinh trùng. “Em thấy mỗi lần rửa như vậy rất hiệu nghiệm, minh chứng là em đã không bị dính bầu dù không dùng biện pháp tránh thai nào khác”, Mai chia sẻ. 

Bác sĩ Hiền cho rằng, những trường hợp như Mai không hiếm, có người còn dùng cả những loại nước có ga để diệt tinh trùng, rồi thụt rửa sâu vào trong vùng nhạy cảm bằng các loại dung dịch vệ sinh vì nghĩ rằng, hóa chất tẩy rửa khiến tinh trùng chết. “Việc không có thai có thể do hệ thống sinh sản của một trong hai người gặp vấn đề, hoặc may mắn không có bầu vì thời điểm quan hệ không trùng với chu kỳ trứng rụng, chứ không phải do dùng các chất lạ để diệt tinh trùng. Ngược lại những chất này sẽ làm hại vùng kín khủng khiếp, thậm chí có thể gây vô sinh trong tương lai”, bác sĩ Hiền cảnh báo.

Dùng nước muối sục rửa âm đạo sẽ khiến môi trường pH thay đổi, gây khô niêm mạc, dẫn tới đau rát. (Ảnh minh họa)

Dùng nước muối sục rửa âm đạo sẽ khiến môi trường pH thay đổi, gây khô niêm mạc, dẫn tới đau rát. (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Hiền, việc dùng chanh, dấm hay nước muối để sục rửa âm đạo sẽ khiến môi trường pH bị thay đổi, ảnh hưởng nặng nề tới niêm mạc, gây khô âm đạo, diệt những vi khuẩn có lợi và không thể tiêu diệt được tinh trùng. Còn việc dùng nước có ga để rửa âm đạo càng nguy hiểm hơn, vì nó không chỉ làm hỏng niêm mạc vùng này mà chất tạo ngọt còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn có hại phát triển, gây viêm nhiễm nặng nề. “Không thể coi việc dùng hóa chất hay thụt rửa là biện pháp tránh thai, đây là sai lầm tai hại”, bác sĩ Hiền khuyến cáo.

Theo vị bác sĩ này, để tránh thai, mọi người nên dùng bao cao su khi quan hệ, ngoài ra có thể sử dụng một số biện pháp khác như cấy que, đặt vòng, uống thuốc, hay các trường hợp sinh đủ hoặc không muốn có con nữa thì có thể triệt sản. Riêng với trẻ tuổi vị thành niên, phụ huynh, nhà trường cần hướng dẫn, giáo dục các kiến thức đúng, đủ về giới tính, biện pháp tránh thai và giúp trẻ nhận biết sự nguy hiểm khi áp dụng các phương pháp sai lầm, không an toàn. "Tôi cho rằng, cách giúp trẻ bảo vệ mình tốt nhất trong chuyện tình dục là hãy trao cho con kiến thức, thay vì cấm đoán, áp đặt hay thậm chí đánh mắng khi phát hiện con đã đi quá giới hạn", bác sĩ Hiền tư vấn. 

Phụ nữ chăm yêu liệu có khỏe hơn người lười quan hệ với chồng? Đáp án khiến nhiều nam giới khấp khởi
Nhiều người cho rằng, mỗi khi làm “chuyện ấy” cơ thể thường bị mất sức, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra điều...

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục