Cô nữ sinh cho bạn trai quan hệ kiểu "khua khua" bên ngoài, một tháng sau gặp kết cục gây hối hận cả đời

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 11/07/2023 11:40 AM (GMT+7)

Do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, cộng thêm việc chiều bạn tình khi quan hệ, không ít cô gái trẻ đã phải giải quyết hậu quả sau những cuộc vui thiếu sự bảo vệ.

Hiện nay, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng phổ biến nhưng nhiều người trẻ còn mơ hồ về biện pháp tránh thai an toàn, cũng như bảo vệ bản thân khỏi bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thực tế, có rất nhiều trường hợp mắc bệnh, có thai mà không hiểu nguyên nhân vì sao, họ luôn cho rằng cách bảo vệ của mình là đúng, nhưng thực tế lại là sai lầm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền - Chuyên khoa Sản phụ khoa (Bệnh viện Medlatec) cho biết, khi đi khám, nhiều cô gái trẻ rất bất ngờ khi biết mình có thai, vì cho rằng cách quan hệ trước đó của mình với bạn trai an toàn, thậm chí có trường hợp còn vô tình biết có thai khi đi khám phụ khoa.

Điển hình như câu chuyện của nữ sinh Phạm Thị Oanh (20 tuổi, ở Hà Nội), đến gặp bác sĩ Hiền khám sản khoa vì bị chậm kinh, qua làm xét nghiệm và thăm khám phát hiện Oanh đang có thai khoảng 5-6 tuần. “Khi nhận kết quả, cô gái trẻ ngỡ ngàng vì những lần ân ái trước đó, bạn trai chưa bao giờ cho “cậu nhỏ” thâm nhập sâu vào bên trong", bác sĩ Hiền chia sẻ.

Bác sĩ Hiền cho biết có rất nhiều người trẻ chủ quan hoặc không biết cách phòng tránh thai hay các bệnh lây qua đường tình dục đúng cách.

Bác sĩ Hiền cho biết có rất nhiều người trẻ chủ quan hoặc không biết cách phòng tránh thai hay các bệnh lây qua đường tình dục đúng cách. 

Nữ sinh này chia sẻ đã có bạn trai, cả hai từng nắm tay, hôn và xa hơn nữa là chỉ kích thích kiểu "khua khua chú em" bên ngoài vùng nhạy cảm, rồi xuất tinh ngoài chứ chưa bao giờ thâm nhập sâu vào trong. Cô gái trẻ nghĩ rằng chỉ khi quan hệ và xuất tinh trong mới có thể mang thai được.

Do đang đi học, cộng với việc tuần thai còn rất nhỏ, chưa có tim thai nên nữ sinh đã “tự giải quyết” bằng cách dùng thuốc. Sau khi thực hiện thủ thuật, nữ sinh đến khám lại thì mọi vấn đề về sản phụ khoa đều ổn, không để lại di chứng gì.

“Sau khi khám và tư vấn, nữ sinh mới vỡ lẽ hóa ra xuất tinh ngoài vẫn có khả năng có thai và chia sẻ từ nay sẽ chừa, không dám “chiều” bạn trai nữa”, bác sĩ Hiền cho hay.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hiền, xuất tinh ngoài không phải biện pháp tránh thai an toàn, nhưng đáng tiếc là nhiều người, nhất là người trẻ lại áp dụng thường xuyên. Với những người trẻ tuổi, ví dụ như trường hợp nữ sinh trên, chất lượng tinh trùng của bạn trai và chất lượng trứng của cô gái đều rất tốt, vì thế khả năng đậu thai vẫn có thể xảy ra, dù chỉ là xuất tinh bên ngoài, chứ không thâm nhập vào trong.

Với nhiều người trẻ, chất lượng tinh trùng và trứng rất tốt nên xuất tinh ngoài, tinh trùng khỏe vẫn bơi được vào trong gặp trứng và mang thai. (Ảnh minh họa)

Với nhiều người trẻ, chất lượng tinh trùng và trứng rất tốt nên xuất tinh ngoài, tinh trùng khỏe vẫn bơi được vào trong gặp trứng và mang thai. (Ảnh minh họa)

“Thực tế làm tinh dịch đồ cho thấy, trong 1-2 giọt tinh dịch được xuất ra đầu tiên có số lượng tinh trùng rất lớn, tới vài chục triệu con tinh trùng/1ml tinh dịch. Như vậy, khi xuất tinh ngoài, những giọt đầu tiên này có thể sẽ bị bắn vào trong, khi đó tinh trùng rất khỏe có thể bơi vào sâu bên trong, gặp trứng và thụ tinh thành công”, bác sĩ Hiền phân tích.

Do vậy, bác sĩ Hiền khuyên những đôi trẻ hay những cặp vợ chồng chưa muốn có con, khi quan hệ cần tìm hiểu và cập nhật những biện pháp tránh thai an toàn. Nam giới có thể dùng bao cao su trong suốt quá trình "yêu", còn nữ giới kể cả chưa lập gia đình cũng có thể dùng các biện pháp tránh thai đã được khoa học nghiên cứu về tính hiệu quả như cấy que, đặt vòng, dùng thuốc, miếng dán tránh thai… “Việc xuất tinh ngoài, thụt rửa hay dùng bao cao su khi chuẩn bị xuất tinh… đều không phải biện pháp tránh thai an toàn”, bác sĩ Hiền tư vấn.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Não lỗ chỗ như tổ ong sau quan hệ tình dục, bác sĩ cảnh báo kiểu người này phải kiêng quan hệ
Sau khi phẫu thuật não cần có thời gian hồi phục nhưng người đàn ông lại phát sinh quan hệ dẫn tới não "thủng" lỗ chỗ như tổ ong.

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục