Con thường xuyên bị bệnh khi đi học, mẹ đổ lỗi cho sữa, bác sĩ chỉ ra lý do khác bé nào cũng gặp

DIỆU THUẦN - Ngày 18/12/2022 09:04 AM (GMT+7)

TS.BS Trương Hữu Khanh cho biết, hơn mấy chục năm làm công tác khám chữa bệnh cho trẻ ông chưa gặp bệnh nhi nào bị ho, sốt, sổ mũi… do uống sữa công thức.

TS.Bs.Trương Hữu Khanh

Nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Đừng đổ thừa cho sữa công thức

Con gái chị Nguyễn Thị Kim Loan (ở Bình Dương) hiện hơn 2 tuổi, đã đi học mầm non. Trước đây, con gái chị Loan ít bị bệnh vặt. Từ khi đi học, bé liên tục bị bệnh, vừa hết bệnh này bé lại bị bệnh khác. Điển hình là tháng 11, bé vừa khỏi ho, sổ mũi được vài ngày, đi học lại liền bị bệnh tay chân miệng.

“Con phải uống thuốc hơn 10 ngày mới khỏi. Vừa đi học được mấy ngày, mắt con lại có nhiều ghèn, đau miệng mỗi khi ăn thức ăn có nêm gia vị hơi cay hoặc mặn” chị Loan rầu rĩ chia sẻ. 

Người mẹ trẻ cho biết, khi đi học, con chị ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa xế ở trường. Ngoài ra, bé còn uống thêm 2 hộp sữa công thức loại pha sẵn (mỗi hộp 180ml), 1 cữ sữa tươi và 1 cữ sữa hạt do nhà trường tự làm, nấu cho học sinh uống. “Con ăn bữa chiều ở nhà và uống thêm 2-3 hộp sữa công thức pha sẵn nữa, mỗi hộp 180ml. Có phải con hay bị bệnh là do uống sữa công thức nhiều bị nóng hay không”, chị Loan nghi vấn.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, sữa tốt cho sự phát triển chiều cao, thông minh và tăng cường sức để kháng cho trẻ. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, sữa tốt cho sự phát triển chiều cao, thông minh và tăng cường sức để kháng cho trẻ. Ảnh minh họa.

Theo chị Loan, khi chưa đi học, con gái chị chỉ uống ngày 3-4 hộp sữa công thức pha sẵn. Từ khi đi học, do vận động nhiều, bé uống thêm cữ sữa đêm nữa. Hiện chị muốn giảm lượng sữa cho con nhưng không thể vì đó là nhu cầu của bé. 

Chị đinh ninh con gái mình thường xuyên bị bệnh là do uống sữa công thức bị nóng nên mua thêm trái cây, nước ép từ trái cây cho con uống cho mát, tuy nhiên do bé đã uống nhiều sữa và ăn no nên không hợp tác. “Tôi có hỏi cô giáo của con ở lớp có bé nào thường xuyên bị bệnh như con không, cô báo lại chỉ có mình con tôi là hay bị bệnh. Tôi đang băn khoăn không biết có nên đổi sữa cho con hay không, vì thấy con thích uống loại sữa hiện tại, tăng cân đều”, chị Loan chia sẻ.

TS.BS Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng, việc chị Loan “đổ thừa” cho uống sữa công thức khiến cơ thể con bị nóng dẫn đến hay bị bệnh là hoàn toàn sai lầm. Vị chuyên gia cho biết, trong mấy chục năm làm công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhi ông chưa từng gặp ca nào uống sữa công thức bị nóng, hay dễ bị bệnh vặt. Có chăng, khi uống loại sữa này trẻ bị táo bón hay các bệnh về đường tiêu hóa do cha mẹ chọn sữa cho con không đúng với lứa tuổi, sữa bị quá hạn, pha sữa không đúng và vệ sinh bình sữa không đảm bảo

Theo bác sĩ Khanh, sữa đối với trẻ em rất quan trọng trong quá trình trưởng thành và phát triển chiều cao. Với trẻ dưới 2 tuổi, tốt nhất nên cho trẻ bú sữa mẹ. Trường hợp mẹ không có sữa, không đủ sữa hoặc trẻ bị dị ứng với chất đạm trong sữa mẹ thì mới chọn đến sữa công thức.

Khi trẻ trên 2 tuổi, ngoài được cung cấp các thức ăn giàu chất dinh dưỡng, đa dạng về chủng loại cũng nên uống 500ml sữa/ngày để trẻ phát triển chiều cao, trí thông minh. “Cha mẹ nên chọn loại sữa phù hợp với lứa tuổi, cân nặng, chiều cao của con mình. Cha mẹ cũng nên chọn những nơi bán sữa uy tín để đảm bảo an toàn cho con”, bác sĩ Khanh nhấn mạnh. 

TS.BS Trương Hữu Khanh.

TS.BS Trương Hữu Khanh.

Trẻ mẫu giáo đi học dễ thường xuyên bị bệnh

Về việc chị Loan cho rằng con bị nóng từ bên trong nên mới thường xuyên bị bệnh, theo bác sĩ Khanh có thể do bé uống nhiều kháng sinh. Bác sĩ Khanh khuyên, chị cần đưa con đi khám chuyên khoa để tìm nguyên nhân, giúp cho sức khỏe trẻ được tốt hơn.

Bác sĩ Khanh cho rằng, phần lớn lý do con chị Loan thường xuyên bị bệnh là do đi học. Bởi hiện nay, chúng ta đang sống trong tình trạng dịch chồng dịch. Nhà trẻ, mẫu giáo là một môi trường lý tưởng để virus lây lan. Bởi, những nơi này thường có không gian nhỏ, kín, trẻ dùng chung đồ chơi, cùng ăn, cùng ngủ nên virus dễ lây lan từ trẻ này qua trẻ khác. 

Những bệnh trẻ thường mắc khi đi học là sốt, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho, các bệnh về da, nôn trớ, sốt do viêm họng, sốt siêu vi… Nhiều trẻ bị nhiễm virus lặp lại nhiều lần, có trẻ vừa mới khỏi bệnh, đi học lại lại tiếp tục bị bệnh như con gái chị Loan.

Nhà trẻ là môi trường lý tưởng để virus lây lan, làm trẻ dễ bị bệnh và lây bệnh từ bạn. Ảnh minh họa.

Nhà trẻ là môi trường lý tưởng để virus lây lan, làm trẻ dễ bị bệnh và lây bệnh từ bạn. Ảnh minh họa.

Để giúp trẻ đỡ bị bệnh khi đi học, theo bác sĩ Khanh, cha mẹ cần làm tốt các việc sau:

+Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ.

+ Bổ sung đầy đủ dưỡng chất, da dạng các loại thực phẩm cho trẻ, nhất là sữa và các chế phẩm từ sữa để con có chất đề kháng tốt. Cho trẻ uống nhiều nước. 

+ Vệ sinh thông mũi và vệ sinh miệng cho trẻ sạch sẽ. Thường xuyên tắm rửa, thay quần áo cho con. Dạy cho trẻ rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi trẻ đi học về cần rửa tay, thay quần áo ngay, đồng thời cắt móng tay cho con thường xuyên nhằm tránh virus tích tụ, dễ lây bệnh cho con.

+ Dạy cho trẻ che miệng khi ho, khi hắt hơi, chảy nước mũi và không khạc nhổ bừa bãi. 

+ Tránh để trẻ tiếp xúc với khói, bụi, thuốc lá, không khí lạnh. 

+ Khi con có dấu hiệu bị bệnh, nên cho trẻ nghỉ học, đưa đi khám chuyên khoa và  theo dõi các dấu hiệu chuyển nặng. 

* Tên người mẹ đã thay đổi.

Trẻ uống sữa trước khi ngủ tốt hay hại?
Việc ăn muộn trước giờ đi ngủ có trường hợp sẽ rất tốt, nhưng nếu không chú ý sẽ gây hại cho sức khỏe trẻ, do vậy các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu...

Tư vấn sức khỏe trẻ em

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em