Đẻ thường hay đẻ mổ thì tốt hơn? Đáp án nhiều mẹ đinh ninh đúng hóa ra sai hoàn toàn

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/08/2022 14:30 PM (GMT+7)

Dù gần đến ngày sinh nhưng nhiều người tư vấn trái chiều về phương pháp sinh con, mẹ trẻ lo lắng nên đã cầu cứu bác sĩ xin tư vấn. Ths.BS Tạ Việt Cường (BV Phụ sản Hà Nội) sẽ chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm khi sinh thường và sinh mổ.

Ths.Bs.Tạ Việt Cường

Phó giám đốc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cơ sở 2

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Thanh Lan (24 tuổi, ở Hà Nội) (lanha***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Tôi đang mang thai lần đầu và sắp đến ngày dự sinh. Hiện tại tôi tham khảo những người đã từng sinh con trước như bạn bè và người thân, mỗi người cho tôi một lời khuyên khác nhau.

Bạn cùng cơ quan thì khuyên tôi nên sinh mổ, vì như thế sẽ chủ động hơn, không phải trải qua cơn đau đẻ, chỉ một đường rạch là xong. Sau đó còn nhiều lợi ích khác như vùng kín sẽ không bị ảnh hưởng, chuyện chăn gối sau này cũng thăng hoa hơn là sinh thường.

Tuy nhiên, trong gia đình, mẹ đẻ và nhất là mẹ chồng tôi lại nói rằng phải sinh thường, vì như thế tốt hơn cho em bé sau khi chào đời, mẹ cũng nhanh hồi phục hơn. Qúa trình mang thai và thai nhi đến thời điểm hiện tại hoàn toàn bình thường.

Hiện tôi rất phân vân, chưa biết lựa chọn phương án nào là tốt nhất. Rất mong được bác sĩ sản khoa tư vấn giúp để tôi đưa ra được quyết định cuối cùng.

Xin cảm ơn bác sĩ!

img alt src/upload/3-2022/images/2022-08-01/anh-1659339673-777-width600height367.jpg stylewidth: 600px; height: 367px; /
Ths.BS Tạ Việt Cường

Trước hết phải khẳng định rằng, nếu quá trình mang thai mọi thứ hoàn toàn bình thường cho đến ngày dự sinh thì việc lựa chọn phương pháp sinh nào là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Tất nhiên trừ một số trường hợp có chỉ định đẻ mổ rõ ràng như ngôi ngược, ngôi ngang; hay mẹ thấp bé nhẹ cân mà thai thì lại to…

Đối với những trường hợp đang lấp lửng giữa việc đẻ thường hay đẻ mổ, bác sĩ cũng nhận được nhiều chia sẻ về những tình huống ví dụ như mẹ em/mẹ chồng em bảo là đẻ thường tốt hơn cho mẹ và em bé.

Thế nhưng khi hỏi các mẹ là tốt như thế nào thì đa số đều nói mơ hồ như kiểu tốt vì nó theo đường tự nhiên. Bác sĩ nghĩ rằng, mình nên tìm hiểu kỹ, cân nhắc giữa những điều tốt thật sự, đó là ưu điểm của đẻ thường từ đó so sánh với ưu điểm của đẻ mổ, cũng như là nhược điểm của hai phương pháp này.

Về ưu điểm khi đẻ thường

- Phục hồi sau sinh nhanh, thường chỉ 6h là đã có thể ngồi dậy tự đi lại, tự phục vụ.

- Đẻ thường xuất phát từ việc có những thay đổi đồng thời của cổ tử cung, cơn con âm đạo, nên thường có sự đồng bộ trong sự thay đổi của cơ thể để từ việc mang thai sang nuôi con bú.

- Có thể mang thai lại trong khoảng thời gian sớm

Về ưu điểm khi đẻ mổ 

- Có thể sinh theo ngày mình mong muốn.

- Người mẹ không phải trải qua quãng thời gian đau đẻ nhiều giờ, rặn đẻ vất vả, mệt mỏi và lo lắng.

- Không bị, hay rất ít bị són tiểu, sa sinh dục, tổn thương vùng kín do em bé đi ra ngoài qua đường này làm ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng.

Đẻ thường hay đẻ mổ thì tốt hơn? Đáp án nhiều mẹ đinh ninh đúng hóa ra sai hoàn toàn - 2

Dù sinh mổ hay sinh thường đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Ảnh minh họa. 

Nhược điểm khi đẻ thường

- Giãn rộng âm đạo sau sinh hoặc rách phức tạp âm đạo, tầng sinh môn, làm thay đổi giải phẫu, dễ gây viêm nhiễm sau sinh.

- Giảm ham muốn, giảm cảm giác khi quan hệ vợ chồng do quá trình sinh thường gây ra.

- Làm vùng kín “xấu “ hơn ban đầu.

- Sa sinh dục: Sa tử cung, sa thành trực tràng…

- Són tiểu sau sinh tùy mức độ.

Nhược điểm khi đẻ mổ

- Có vết mổ ở thành bụng và trong tử cung làm có thể dính các tạng trong bụng do mổ đẻ, và không thể mang thai và sinh quá nhiều lần.

- Những bệnh lý sản phụ khoa liên quan đến vết mổ đẻ ở trên tử cung như: Tụ dịch vết mổ đẻ cũ làm rong kinh, khó mang thai lần sau, chửa trên vết mổ đẻ cũ, rau bám vào vết mổ tạo thành rau cài răng lược (vô cùng nguy hiểm). Nguy cơ vỡ tử cung do vết mổ đẻ cũ, nếu mang thai quá to, hoặc đa thai ở những lần mang thai sau.

Việc xử lý những hạn chế này tùy từng trường hợp và mức độ khác nhau. Thực tế, có những trường hợp tổn thương do đẻ thường gây ra rất khó xử trí như: rò bàng quang âm đạo, són tiểu, tổn thương rách cơ vòng hậu môn. Nhưng cũng có những trường hợp liên quan đến mổ đẻ như rau cài răng lược cũng rất khó khăn.

Như vậy có thể thấy, phương pháp nào cũng có những ưu, nhược điểm khác nhau. Theo bác sĩ, khi đi sinh chúng ta cần đặt ra tiêu chí đầu tiên đó là an toàn, vì thế các mẹ nên biết lượng sức mình và nghe tư vấn của bác sỹ hoặc nữ hộ sinh, tiên lượng khả năng về việc sinh thường hay sinh mổ và đưa ưa ra lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

Đồng thời, các mẹ cũng nên tìm những dấu hiệu hay giới hạn như thế nào thì sẽ chuyển phương pháp sinh từ sinh thường sang sinh mổ, và khi đã  biết rõ, mình muốn gì, mình cần gì thì sẽ chọn ra được phương pháp tốt nhất cho bản thân.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

8 thực phẩm nên ăn càng ít càng tốt kẻo tới lúc muốn sinh con lại lực bất tòng tâm
Vô sinh, khả năng sinh sản kém... là vấn đề nhiều chị em phụ nữ đang phải đối mặt. Theo nghiên cứu của Đại học Y Harvard (Mỹ) chọn lựa thực phẩm hợp...

Vô sinh.

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con