Sát ngày cưới, bạn trai ngoại quốc hỏi: “Chỉ yêu không sex được không em?”, biết nguyên do ai cũng sốc

DIỆU THUẦN - Ngày 06/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Khi mới yêu, chuyện chăn gối của cả hai mãnh liệt, nhưng khi chỉ còn một tuần nữa sẽ là vợ chồng, nghe bạn trai nói không thể “yêu” khiến chị Hương Linh hụt hẫng.

Ban đầu “yêu” mãnh liệt nhưng “chưa đi chợ đã hết tiền”

Hai năm trước, chị Hương Linh (36 tuổi, TP.HCM) quen bạn trai người ngoại quốc hơn 10 tuổi, từng ly hôn, đang làm kỹ sư phần mềm trên mạng xã hội. Chị cho biết, bạn trai là một người tốt, công việc thu nhập cao, hai anh chị hòa hợp tất cả mọi việc, nhưng chuyện chăn gối thì có vấn đề.

“Trong quá trình yêu, chúng tôi gặp nhau 4 lần. Lần gặp nào anh ấy cũng mãnh liệt, tần suất quan hệ nhiều. Dù mỗi lần “yêu”, anh ấy “chưa đi chợ đã hết tiền” nhưng tôi hài lòng, một phần không nghĩ nhiều và không quan tâm”, chị Hương Linh chia sẻ.

Áp lực công việc cũng khiến nhiều người giảm ham muốn tình dục. Ảnh minh họa.

Áp lực công việc cũng khiến nhiều người giảm ham muốn tình dục. Ảnh minh họa.

Yêu nhau 2 năm, được hai gia đình chấp nhận, anh chị quyết định tổ chức đám cưới, anh sang Việt Nam đưa chị đi chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho tiệc cưới tại một bãi biển ở Vũng Tàu. Họ dự định, sau đám cưới chị sẽ sang nước anh định cư và sẽ có con ngay vì cả hai đã lớn tuổi. 

Khi chỉ còn một tuần nữa là đến tiệc cưới, anh thổ lộ: “Anh rất lo lắng về chuyện chăn gối. Anh sợ cưới xong sẽ không thể mang lại cảm giác cho em. Hiện anh rất stress vì công việc. Anh cũng còn nhiều thứ phải lo nên không có cảm giác về chuyện đó. Cưới xong, mình ngủ chung mà không có sex được không. Nếu em không chấp nhận thì có thể nghĩ lại vẫn chưa muộn”.

Anh cũng thú nhận đã sống với người vợ trước được hơn 3 năm và không có con. Trước đây, vợ anh đòi ly hôn cũng vì anh không thể làm trọn trách nhiệm của người chồng.

Chị Hương Linh cho biết, ban đầu chị thấy buồn, hụt hẫng vì chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới, tiệc đã chuẩn bị xong, thiệp mời đã gửi đi hết. Khi bình tĩnh lại, chị nhớ đến khoảng thời gian gần đây hai người ngủ chung dù chị chủ động hôn, kích thích anh vẫn không có cảm giác. Những lúc đó, anh thừa nhận công việc đang làm có nhiều áp lực khiến anh luôn mệt mỏi, căng thẳng, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Sắp bước vào mối quan hệ hôn nhân với chị càng khiến anh lo sợ, áp lực hơn.

“Anh ấy là người đàn ông tốt, luôn yêu thương, lo lắng, chăm sóc tôi, nếu chia tay anh vì chuyện ấy tôi không làm được”, chị Hương Linh chia sẻ. 

Sát ngày cưới, chị Hương Linh được bạn trai khuyên nên rời đi. Ảnh minh họa.

Sát ngày cưới, chị Hương Linh được bạn trai khuyên nên rời đi. Ảnh minh họa.

Khi được bạn gái thuyết phục, anh cùng chị đi khám nam khoa và được chẩn đoán bị suy giảm ham muốn tình dục. Các bác sĩ khuyên anh nên giảm bớt áp lực trong công việc để cân bằng cuộc sống. Anh cũng nên hạn chế chất kích thích, thức đêm, ăn uống đủ chất, vận động thường xuyên để tăng cường thể lực. Ngoài ra, anh chị cũng nên thường xuyên “đổi gió” để có đời sống chăn gối bình thường hơn.

Áp lực công việc là nguyên nhân suy giảm ham muốn tình dục

Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), ham muốn tình dục do nội tiết tố nam testosterone (hormone sinh dục nam giới) quyết định. Tuổi càng nhiều, nồng độ testosterone càng sụt giảm.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng qua tuổi 30, mỗi năm nội tiết tố giảm 1-2%. Ở giai đoạn trung niên, nồng độ testosterone suy giảm mạnh hơn, chỉ còn khoảng 40-60% so với thời kỳ đỉnh cao. Vì điều này, nam giới bước vào tuổi ngoài 40 như người chồng trên dễ bị suy giảm khả năng sinh lý. Khi đời sống tình dục trục trặc có thể rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe” hay “chưa đi chợ đã hết tiền”. Tình trạng này tệ hơn với những người có bệnh lý đái tháo đường, mỡ máu rối loạn lipid…

Trục trặc giường chiếu có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc vợ chồng. Ảnh minh họa.

Trục trặc giường chiếu có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc vợ chồng. Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Liên, quá mệt mỏi trong công việc cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chuyện chăn gối ở cả nam và nữ. “Đang mệt, vợ hoặc chồng “gợi ý” mà mình lơ đi là phản ứng thông thường để bảo vệ sức khỏe cơ thể, hoặc là do quá buồn ngủ”, bác sĩ Liên chia sẻ.

Bác sĩ Liên từng gặp những người bệnh vì quá mệt mỏi nên ngại yêu, vì không chia sẻ với vợ/chồng hoặc cố chịu đựng mà không đi khám dẫn đến xảy ra nhiều vấn đề trong đời sống vợ chồng. Để khắc phục việc giảm ham muốn, bác sĩ Liên khuyến cáo:

+ Cần chia sẻ với vợ/chồng và đi khám để sớm tìm ra nguyên nhân nhằm có cách khắc phục tốt nhất.

+ Cần có lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, hạn chế bia rượu, bỏ thuốc lá và tập thể dục thể thao đều đặn. 

+ Cùng vợ/chồng, bạn tình tìm hiểu những bí quyết lấy lại cảm xúc ân ái nhằm trang bị kiến thức tình dục cho mình.

+ Vợ/chồng cũng cần có sự chia sẻ, thấu hiểu để chuyện chăn gối lãng mạn hơn.

+ Hâm nóng tình cảm bằng cách lựa chọn không gian mới, thay đổi các tư thế, tránh tối đa tình dục ức chế.  

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Mắc căn bệnh người phụ nữ nào cũng sợ, cô vợ đẹp 30 tuổi phải ly hôn chồng giàu vì điều này
Sau khi con gái đầu lòng được 2 tuổi, chị Hương Oanh phát hiện mắc ung thư cổ tử cung khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Bệnh phụ nữ

DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Chẳng khác gì chị em, chuyện “yêu” cũng là một vấn đề phổ biến đối với nhiều đàn ông. Nỗi sợ hãi về sự thân mật ở đàn ông có thể khiến họ...

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục