Sau khi quan hệ xong nên và không nên làm gì? Thắc mắc của đôi bạn trẻ khiến nhiều người bất ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 23/08/2024 19:09 PM (GMT+7)

Sau khi quan hệ xong nhiều người có thói quen tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt là vùng kín... Những thói quen này liệu có tốt cho sức khỏe? Ths.BS Phạm Quang Khải, khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E Trung ương) sẽ giải đáp về vấn đề này.

Lê Na (hoanglena***@gmail.com)

Chào bác sĩ,

Sau khi làm “chuyện ấy” xong, tôi và bạn trai thường có thói quen cùng nhau đi tắm và vệ sinh vùng kín để sạch sẽ hơn, đỡ viêm nhiễm. Đặc biệt, bạn trai tôi thường có thói quen đi vệ sinh sau khi quan hệ. Điều này có tốt không thưa bác sĩ?

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Tốt nhất, ngay sau khi “yêu” xong, cả hai nên nằm nghỉ ngơi và tận hưởng giây phút thăng hoa. Nhiều người quá sạch sẽ, khi vừa quan hệ xong là vào nhà vệ sinh tắm hoặc rửa vùng kín vì sợ bị viêm nhiễm. Tuy nhiên, đây là thói quen không hề tốt cho sức khỏe.

Cả nam và nữ không nên tắm ngay sau khi quan hệ, vì cơ thể vừa hoạt động thể lực mạnh, nếu tắm sẽ làm nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột, gây co mạch máu dẫn đến choáng, tim đập loạn nhịp, thở gấp, kiệt sức và có thể gây tai biến do vỡ mạch máu. Ngoài việc không nên tắm, mọi người cũng không uống nước lạnh hoặc nằm điều hòa quá lạnh.

Với thói quen đi vệ sinh ngay sau khi quan hệ, điều này cũng không nên thực hiện vì đường niệu đạo của nam giới rất dài và ống dẫn tinh nằm trong niệu đạo. Khi vừa xuất tinh xong ống dẫn tinh vẫn mở, nếu đi vệ sinh ngay sẽ khiến nước tiểu dễ đi ngược vào, gây viêm nhiễm. Tốt nhất, điều nam giới nên làm sau quan hệ là nghỉ ngơi từ 15-20 phút, sau đó mới đi vệ sinh. Với nữ giới cũng vậy, không nên đi vệ sinh ngay sau khi quan hệ.

Sau khi quan hệ, tốt nhất các cặp đôi nên làm là nghỉ ngơi và tận hưởng giây phút thăng hoa. Ảnh minh họa. 

Ngoài ra, chị em cũng không nên rửa vùng kín khi mới quan hệ xong. Nhiều người lo tinh dịch vào âm đạo sẽ gây viêm nhiễm, cố rửa thật sâu bên trong để sạch hơn, thậm chí còn để loại bỏ tinh trùng ra ngoài, tránh mang thai. Đây là quan niệm hết sức sai lầm.

Khi cố gắng rửa, nhất là rửa sâu bên trong sẽ khiến các tạp chất bị đẩy vào sâu hơn, gây nên tình trạng viêm nhiễm ngược dòng, thậm chí viêm cả vùng chậu bên trong. Do vậy, chị em hãy từ bỏ thói quen này để không ảnh hưởng đến sức khoẻ vùng kín.

Việc thụt rửa cũng không làm sạch hết được tinh trùng ở trong âm đạo, chỉ cần một con tinh trùng bơi vào và kết hợp với trứng cũng có thể khiến bạn mang thai ngoài ý muốn. Do vậy, để chủ động và an toàn, tốt nhất nên thực hiện các biện pháp tránh thai phù hợp.


Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải