Cấp cứu kịp thời nam thanh niên bị mắc kẹt "đồ chơi" trong cơ thể

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/05/2024 20:00 PM (GMT+7)

Một nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu trong đêm khi bị mắc kẹt vật dụng nhạy cảm trong cơ thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Bác sĩ Phạm Quang Khải tốt nghiệp thạc sĩ, bác sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội.

Hiện đang công tác tại Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam...

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Ngày 21/5, Trọng Hùng (19 tuổi, ở Hà Nội) đã xuất viện sau 3 ngày được phụ huynh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E vì mắc kẹt dị vật ở hậu môn. Khi vào viện, người nhà còn cầm theo cả bộ "đồ chơi" đi cùng. Qua quan sát, các bác sĩ nhận định, dị vật phía trong khá dài, nguy cơ thủng trực tràng, thủng ruột rất cao.

Ths.BS Phạm Quang Khải - Khoa Ngoại Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, hình ảnh chụp chiếu cho thấy, dị vật là món đồ chơi tình dục rất dài, nằm sâu trong hậu môn, hết phần trực tràng.

Người nhà cho biết, trước lần này, Hùng từng bị kẹt bút ở hậu môn, tự lấy ra được, và nói rằng do không may ngồi phải, bị lọt vào trong.

Dị vật được các bác sĩ Bệnh viện E lấy ra ngoài. Ảnh: BSCC.

Dị vật được các bác sĩ Bệnh viện E lấy ra ngoài. Ảnh: BSCC. 

TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, với trường hợp này, bình thường sẽ phải đưa lên phòng mổ, thực hiện một ca đại phẫu để lấy dị vật ra. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn trong đêm, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Ngoại Thận Tiết niệu - Nam học đã phối hợp với các phương án, dụng cụ phẫu thuật chuyên ngành để tiến hành nội soi lấy dị vật sao cho an toàn, tránh tổn thương cho bệnh nhân.

Đây là trường hợp quá may mắn khi bệnh nhân đã được nội soi, đưa dị vật ra ngoài thành công, hạn chế tối đa việc phẫu thuật xâm lấn. Kết quả chụp chiếu đánh giá trước khi bệnh nhân xuất viện cho thấy, không có tổn thương ở vùng hậu môn và ruột”, bác sĩ Liên thông tin.

Theo các bác sĩ, dị vật được lấy ra có đường kính khoảng 3-5cm, nhìn như thanh kiếm với chiều dài 30cm, có nhiều gờ xung quanh. Sau khi can thiệp thành công, nam bệnh nhân thừa nhận mình là người đồng tính và thường "tự xử" bằng các dụng cụ tương tự. Lần này, do kích thích quá sâu, dụng cụ bị tuột vào trong. Phụ huynh của bệnh nhân khi nghe con thừa nhận về giới tính đã rất sốc và khóc ngay tại phòng bệnh.

Bác sĩ Khải cho biết, việc sử dụng dụng cụ cần dùng đúng cách để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Khải cho biết, việc sử dụng dụng cụ cần dùng đúng cách để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Quang Khải cho biết, hiện nay việc sử dụng dụng cụ tình dục ngày càng phổ biến, chủ yếu ở nhóm đồng tính. Thực tế, đây cũng là nhu cầu chính đáng nhưng việc lạm dụng, sử dụng sai cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo, nên dùng loại có chu vi, chiều dài phù hợp; dùng loại có cán, có chốt để tránh bị tụt vào trong gây mắc kẹt; không đưa vào quá sâu, dễ gây thủng đại tràng, ruột. Khi gặp bất cứ vấn đề gì cần đi khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế uy tín ngay, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Nam thanh niên phải đi cấp cứu trong Tết vì bị mắc kẹt đồ chơi người lớn
Trong kỳ nghỉ Tết, các bác sĩ Bệnh viện E đã cấp cứu cho một bệnh nhân gặp tai nạn hy hữu khiến món đồ kích thích tự chế bị mắc kẹt ở "cửa sau".

Quan hệ tình dục

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải