Đi phẫu thuật bỏ thai, mẹ hốt hoảng khi một tuần sau bác sĩ nói... hết đẻ được nữa

Ngày 30/05/2019 19:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ này đã rất buồn và thất vọng về những gì xảy ra do sai lầm không đáng có của bác sĩ.

Chelsie Thomas (26 tuổi, sống tại West Midlands, Anh) đã mất đi khả năng thụ thai tự nhiên chỉ vì một sai lầm "không đáng có" của các bác sĩ. 

Chelsie bị phát hiện mang thai ngoài tử cung sau khi bị ra máu vào ngày 7/3/2018. Cô đến bệnh viện Walsall Manor kiểm tra và các bác sĩ cho biết thai nhi đậu trên ống dẫn trứng bên phải nên cần phẫu thuật bỏ thai đồng thời cắt luôn ống dẫn trứng. 

Đi phẫu thuật bỏ thai, mẹ hốt hoảng khi một tuần sau bác sĩ nói... hết đẻ được nữa - 1

Chelsie phát hiện mình mang thai ngoài tử cung và phải phẫu thuật.

Ca mổ diễn ra "suôn sẻ" nhưng một tuần sau đó, Chelsie vẫn cảm thấy đau đớn. Khi vào bệnh viện, bác sĩ đã phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: Ca phẫu thuật trước đó đã cắt nhầm ống dẫn trứng bên trái hoàn toàn khỏe mạnh của cô. 

Sau đó, vì thai ngoài tử cung chưa được bỏ nên Chelsie phải uống thuốc bỏ thai và ống dẫn trứng bên phải cũng "hỏng" luôn. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể thụ thai tự nhiên được nữa. 

Trước đó, Chelsie đã có một câu con trai 7 tuổi nhưng tai nạn này đã "phá hỏng tất cả mọi thứ" của cô. 

"Thật đáng sợ. Tôi phải rời bỏ công việc của mình vì không có tâm trí quay lại. Mối quan hệ của vợ chồng tôi cũng đã bị phá vỡ và hiện tôi đang phải điều trị chứng trầm cảm", Chelsie cho biết. 

Đi phẫu thuật bỏ thai, mẹ hốt hoảng khi một tuần sau bác sĩ nói... hết đẻ được nữa - 2

Vết sẹo trên bụng Chelsie sau ca phẫu thuật.

Bà mẹ sau đó đã tìm luật sư để giải quyết bằng pháp lý với phía bệnh viện. Đại diện bệnh viện đã gửi lời xin lỗi và chia sẻ với Chelsiw, đồng thời cho biết đây là tai nạn "không đáng có", chưa bao giờ xảy ra tại đây. 

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân xảy ra sai lầm này là vì các bác sĩ và chuyên gia tư vấn ban đầu cho Chelsie đã đánh giá chưa đầy đủ tình trạng của cô nên chỉ yêu cầu chụp một phần ống dẫn trứng và buồng trứng. 

Đi phẫu thuật bỏ thai, mẹ hốt hoảng khi một tuần sau bác sĩ nói... hết đẻ được nữa - 3

Phía bệnh viện đã cắt nhầm ống dẫn trứng khỏe mạnh của Chelsie.

"Nếu ống dẫn trứng bên phải của Chelsie được kiểm tra toàn bộ chiều dài thì thai ngoài tử cung nên được phát hiện và loại bỏ", báo cáo nêu rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và sẽ sớm xử lý. 

Đón con sơ sinh chào đời, bố vừa vạch miệng ra đã hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ
Ngay khi nhìn vào miệng con, ông bố đã rất bất ngờ khi phát hiện ra điều đặc biệt.
Minh An (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu