Mẹ vừa nằm lên bàn đẻ đã sinh, bác sĩ không kịp đỡ khiến bé bị thương nặng

Ngày 09/02/2018 19:06 PM (GMT+7)

Trong lúc bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ thì chị Vương đã bất ngờ sinh con.

Ngày 1/2 vừa qua, tại bệnh viện chăm sóc bà mẹ và trẻ em Sa Bình Ba (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) đã xảy ra một tai nạn hy hữu khi sản phụ đẻ quá nhanh khiến bác sĩ đỡ không kịp. 

Chồng của sản phụ họ Vương cho biết khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó, vợ anh đột nhiên đau bụng dữ dội nên gia đình lập tức đưa vào bệnh viện. Vậy nhưng ngay khi bước đến thang máy bệnh viện, chị Vương đã có dấu hiệu chuẩn bị sinh con

Mẹ vừa nằm lên bàn đẻ đã sinh, bác sĩ không kịp đỡ khiến bé bị thương nặng - 1

Anh Vương cho biết khi vừa cởi quần cho vợ thì em bé đã rơi ra. 

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, anh Vương và gia đình nhanh chóng đưa vợ vào phòng sinh. Đỡ vợ nằm lên giường, anh Vương giúp cô cởi quần, bác sĩ thì bận chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ. Nhưng trong lúc mọi người đều đang tất bật chuẩn bị hộ sinh, bỗng nghe thấy một tiếng rơi nhẹ, thì ra đứa trẻ trong bụng đã không thể đợi được nữa, vội vã chào đời ngay khi chưa có người đỡ.

Sau khi cắt rốn, em bé vẫn không khóc nên bác sĩ vội vàng vỗ 2 lần vào mông bé. Cuối cùng bé cũng cất được tiếng khóc đầu tiên. Theo lời kể lại của bác sĩ, thời gian sản phụ vào phòng đến khi sinh chỉ có vài phút. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, các nhân viên y tế đã "không kịp trở tay".

Mẹ vừa nằm lên bàn đẻ đã sinh, bác sĩ không kịp đỡ khiến bé bị thương nặng - 2

Bác sĩ cho biết tình huống xảy ra quá nhanh nên nhân viên không kịp trở tay.

Sau khi tai nạn đáng tiếc xảy ra, anh Vương đã đưa con đến bệnh viện Nhi cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị vỡ xương sọ, xuất huyết não và thậm chí có dấu hiệu tụ máu nhẹ. Nếu cục máu tụ tự tan thì bé sẽ phục hồi hoàn toàn còn nếu không có thể bị xuất huyết cấp, dẫn đến các di chứng nghiêm trọng trong hệ thần kinh. 

Theo chị Vương, hiện bé đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Nhi nhưng tình hình không thể đoán trước. Tai nạn xảy ra khi sinh khiến cô cực kỳ đau lòng và khó có thể chấp nhận. 

Mẹ vừa nằm lên bàn đẻ đã sinh, bác sĩ không kịp đỡ khiến bé bị thương nặng - 3

Con anh Vương bị chấn thương và xuất huyết não sau tai nạn.

Phía bệnh viện cho biết, vụ việc này là sự cố ngoài ý muốn, họ sẽ cùng người nhà bệnh nhân sẽ cố gắng tìm phương án giải quyết. Nếu gia đình có vấn đề không bằng lòng thì hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp của pháp luật. 

Ngỡ con
Dù đã trải qua 5 lần mang bầu, sinh con trước đó, thế nhưng, bé Maxwell lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với mẹ Jes.
Minh An (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đẻ rơi