Rong kinh 1 tuần, người phụ nữ tá hoả vì vòng tránh thai "đi lạc" vào ổ bụng

Ngày 27/03/2019 16:00 PM (GMT+7)

Thấy có biểu hiện rong kinh kéo dài một tuần, người phụ nữ đi khám mới biết vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Thông tin từ BVĐK Nông Nghiệp cho biết, bệnh nhân nữ 30 tuổi vào khám vì thấy xuất hiện rong kinh bất thường trong một tuần.

Bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai cách đây 3 năm, khoảng vài tháng gần đây bệnh nhân thường xuyên thấy đau tức âm ỉ bụng vùng dưới rốn, đau không có chu kỳ, không liên quan đến kinh nguyệt. Hai tháng nay chị này bỗng thấy kinh nguyệt ra nhiều hơn và kéo dài hơn bình thường.

Bệnh nhân đã đi khám nhiều nơi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Lần này bệnh nhân rong kinh 1 tuần nên đã đến Bệnh viện Nông Nghiệp khám. Các bác sĩ tiến hành siêu âm, chụp Xquang, chụp cắt lớp vi tính và chẩn đoán bệnh nhân có vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Rong kinh 1 tuần, người phụ nữ tá hoả vì vòng tránh thai amp;#34;đi lạcamp;#34; vào ổ bụng - 1

Các bác sĩ tiến hành nội soi lấy vòng tránh thai lạc chỗ cho nữ bệnh nhân.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dụng cụ tránh thai trong ổ bụng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Khi soi vào ổ bụng các bác sĩ thấy vòng tránh thai nằm trong dây chằng rộng của tử cung được mạc nối lớn bao bọc kín chỉ lộ một đầu dây nhựa của vòng.

Các bác sĩ đã nhẹ nhàng phẫu tích, bộc lộ tỉ mỉ từng bộ phận của vòng tránh thai, tránh tổn thương các mạch máu của tử cung, vòi trứng và mạch máu vùng chậu của bệnh nhân. Sau 30 phút vòng đã được giải phóng hoàn toàn và lấy ra khỏi ổ bụng thành công.

Bệnh nhân được kết thúc phẫu thuật sau 45 phút, điều trị tại bệnh viện 3 ngày, ngày thứ 4 được cho ra viện trong tình trang khỏe mạnh, đi lại ăn uống tốt.

Rong kinh 1 tuần, người phụ nữ tá hoả vì vòng tránh thai amp;#34;đi lạcamp;#34; vào ổ bụng - 2

Hình ảnh vòng tránh thai được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thi - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BVĐK Nông Nghiệp cho biết: Vòng tránh thai là dụng cụ có hiệu quả rất cao trong việc phòng tránh thai. Tuy nhiên mỗi dụng cụ tránh thai đều có hạn sử dụng trong khoảng 5 năm, sau đó vòng nên được lấy ra và thay bằng vòng khác.

Trong quá trình đặt vòng mọi người nên đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và kiểm tra vòng cũng như các bệnh khác trong cơ thể. Tránh để vòng lạc chỗ để sảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: vòng lạc chỗ vào bang quang, đại – trực tràng, gây viêm nhiễm trong ổ bụng, viêm phúc mạc nặng hơn có thể tử vong.

Đặt vòng tránh thai 31 năm, mẹ Đồng Nai ngỡ ngàng khi phát hiện bị thủng bàng quang
Sau khi thấy dấu hiệu đau bụng, khó tiểu kéo dài, bà H. đã đến bệnh viện kiểm tra.
Theo Lê Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặt vòng tránh thai