Chuyên gia bác bỏ tin quần nhỏ 40.000 đồng diệt khuẩn, ngừa virus HPV cho chị em

Ngày 18/12/2019 00:14 AM (GMT+7)

Hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra rằng quần lót của phụ nữ phòng ngừa được virus HPV, tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một loại quần lót của phụ nữ với giá chỉ 40.000 đồng nhưng có thể phòng ngừa được virus HPV, tác nhân chính gây ra bệnh ung thư cổ tử cung của phụ nữ.

Theo như lời quảng cáo, đây là một sản phẩm cải tiến mới và là loại quần lót y tế kháng khuẩn, chống viêm phụ khoa và có khả năng ngăn chặn virus HPV, tác nhân gây bệnh ung thư cổ tử cung. Đặc biệt, loại quần thần kỳ này còn thoáng khí, khử mùi "vùng kín" và được sản xuất với công nghệ Nano Bạc hiện đại. Không chỉ dừng lại ở đó, những người bán hàng còn nhấn mạnh, ngoài HPV và khử mùi vùng kín, quần lót y tế dành cho phụ nữ này còn giảm mụn nhọt và chống các bệnh ngoài da.

Chuyên gia bác bỏ tin quần nhỏ 40.000 đồng diệt khuẩn, ngừa virus HPV cho chị em - 1

Lời quảng cáo ở trên mạng xã hội về loại đồ lót ngăn ngừa virus HPV.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, nhiều chị em lên tiếng cho rằng đó chỉ là một chiêu thức bán hàng của những người bán hàng online. Tuy nhiên, một số dù chưa biết thực hư ra sao nên “đánh liều” mua về dùng thử.

“Mình tới xem và mua về dùng thử thì thấy vẫn như những loại đồ lót thông thường, không có sự khác biệt gì cả. Thật sự không biết có thể phòng ngừa được virus HPV thật không”, một người đã dùng thử hàng bình luận.

Liên hệ một số shop hàng online trên mạng xã hội thì được các chủ cửa hàng giới thiệt đó là hàng có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc, phải rất khó khăn mới có thể xách tay để mang về nước bán cho chị em. Với công dụng thần kỳ như vậy, nhưng giá chỉ có 40.000 nên nhiều người tỏ ra nghi ngờ.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường -  Phó Giám Đốc Trung tâm khám - Điều trị sản phụ khoa và Chăm sóc Sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, đây là thông tin hết sức “hoang đường”, đến nay chưa có nghiên cứu nào cho rằng quần lót phụ nữ ngăn ngừa được virus HPV. 

Chuyên gia bác bỏ tin quần nhỏ 40.000 đồng diệt khuẩn, ngừa virus HPV cho chị em - 2

Tiêm vắc xin là biện pháp phòng ngừa virus HPV.

Bác sĩ Cường cho biết để phòng virus HPV, hiện nay tiêm phòng vắc xin là biện pháp đã được khoa học chứng minh là an toàn và phòng bệnh hiệu quả nhất. Ngoài ra, quan hệ tình dục an toàn, sàng lọc virus HPV định kỳ cũng là một biện pháp phòng bệnh hữu hiệu. Virus HPV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. "Chị em không nên nghe những lời rao bán trên mạng online kẻo tiền mất, tật mang", bác sĩ Cường khuyến cáo.

Theo các chuyên gia, đường lây truyền phổ biến của virus HPV là đường tình dục, khi tiếp xúc da với da, niêm mạc miệng, hầu họng hoặc tiếp xúc với dương vật, tử cung, âm đạo, hậu môn của những người bị nhiễm. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh dục của đối tác bằng miệng cũng có thể lây truyền virus HPV.

Bên cạnh đó, virus này đề kháng với nhiệt và điều kiện khô nên có thể lây qua các dụng cụ cắt móng tay, kim bấm sinh thiết, đồ lót… HPV cũng có thể lây truyền dọc từ mẹ sang con trong lúc sinh và gây ra đa bướu gai đường hô hấp cho trẻ sơ sinh.

HPV được chứng minh là tác nhân chính gây nên bệnh ung thư cổ tử cung, có đến 99% ca ung thư cổ tử cung có mặt của virus HPV, đặc biệt tuýp 16 và tuýp 18; tuýp 6 và tuýp 11. Riêng tuýp 16 và 18 thường gặp với tỉ lệ cao hơn chiếm tới 96 đến 97%.

Tuy nhiên, không phải bất cứ cứ ai nhiễm HPV là bị ung thư cổ tử cung, mà phải nhiễm HPV tuýp có động lực cao, tái nhiễm nhiều lần… thì khả năng mắc ung thư cổ tử cung càng lớn.

Chuyên gia bác bỏ tin quần nhỏ 40.000 đồng diệt khuẩn, ngừa virus HPV cho chị em - 3

Các loại vắc xin ngừa virus HPV và lịch tiêm cho chị em phụ nữ.

Vợ mắc ung thư cổ tử cung, chồng bị ung thư miệng vì thường quan hệ kiểu tai hại
Có hai vợ chồng cùng lúc mắc ung thư, người vợ bị ung thư cổ tử cung còn người chồng bị ung thư miệng. Cả hai đều có chung loại virus, hóa ra vì kiểu...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan