Đang mang thai 19 tuần, thai phụ trẻ ở Hà Nội bàng hoàng khi vùng kín chảy ra dịch màu xanh có bột

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 13/02/2025 12:00 PM (GMT+7)

Khi đang mang thai 19 tuần, chị D vô cùng bàng hoàng khi phát hiện vùng kín ra khí hư có màu xanh, dạng bột nên vội vàng đi khám.

Chị V.X.D (SN 2003, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đang mang thai lần đầu, dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng trong một lần vệ sinh, vùng kín ra nhiều khí hư nhưng lại có màu xanh và có bột kèm theo. Lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi 19 tuần trong bụng, chị D đã vội vàng tới viện thăm khám.

Tại bệnh viện, chị D đã làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh Double test, sàng lọc tiền sản giật nguy cơ thấp, quá trình mang thai khỏe mạnh. ​Bác sĩ Phạm Thị Hoa - Chuyên khoa Sản cho biết, qua khám lâm sàng, bệnh nhân không đau bụng, không ra máu âm đạo.

Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, bác sĩ đã chỉ định một số phương pháp cận lâm sàng. Các kết quả siêu âm cho thấy, tim thai, rau ối hoàn toàn bình thường. Với triệu chứng ra khí hư, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu làm xét nghiệm soi tươi dịch âm đạo. Kết quả, bệnh nhân bị viêm âm đạo do nấm men. Sau đó, bệnh nhân được kê đơn thuốc, điều trị ngoại trú.

Theo bác sĩ Phạm Thị Hoa, viêm âm đạo do nấm là bệnh lý phụ khoa rất phổ biến ở phụ nữ. Các triệu chứng thường gặp của bệnh như: ngứa, nóng rát, viêm đỏ âm hộ; đau rát khi quan hệ; khí hư màu trắng sữa bám vào thành âm đạo, có mùi hôi; cổ tử cung phù nề, trợt loét hoặc có thể lộ tuyến, phủ lớp trắng… Trong thai kỳ, triệu chứng thường nặng, khó chịu hơn.

Thai phụ bị viêm phụ khoa nếu không khám và điều trị sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Ảnh minh họa.

Thai phụ bị viêm phụ khoa nếu không khám và điều trị sớm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Ảnh minh họa. 

Lý giải vì sao khí hư bình thường màu trắng sữa, còn của bệnh nhân D lại có màu xanh, bác sĩ Hoa cho biết, khí hư bình thường có màu trắng, để lâu gặp môi trường sẽ bị oxy hóa có thể chuyển sang màu vàng. Trong trường hợp viêm âm đạo do các tác nhân lây truyền qua đường tình dục hoặc do tạp khuẩn thì khí hư nhiều hơn và có màu vàng hoặc xanh.

Theo bác sĩ Hoa, bệnh viêm âm đạo sẽ không gây nguy hiểm nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị kịp thời, đúng cách. Tuy nhiên, thực tế hiện nay có nhiều chị em phụ nữ vẫn chủ quan, lơ là các dấu hiệu cảnh báo của bệnh hoặc do tâm lý e ngại nên đến khi “vùng kín” viêm nhiễm nặng mới đi khám. Điều này khiến việc điều trị khó khăn hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Một số biến chứng nguy hiểm chị em phụ nữ có thể mắc phải như: mắc bệnh viêm vùng chậu, làm tăng nguy cơ hình thành các mô sẹo gây tắc nghẽn ống dẫn trứng, từ đó giảm khả năng thụ thai. Phụ nữ mang thai bị viêm âm đạo có nguy cơ sảy thai sớm, sinh non và trẻ sơ sinh nhẹ cân.

Để phòng viêm nhiễm âm đạo, bác sĩ Hoa khuyến cáo chị em cần:

- Thường xuyên vệ sinh vùng kín sạch sẽ;

- Tránh sử dụng hóa chất ở vùng kín;

- Mặc quần lót thoải mái, dễ chịu;

- Ăn uống khoa học;

- Quan hệ tình dục an toàn và chung thủy;

- Khám phụ khoa định kỳ mỗi 6 tháng/lần, hoặc khi có triệu chứng bất thường.

Trong 4 bếp sau, bếp nào nấu ăn vừa ngon, lại tốt cho sức khỏe? Loại ai cũng nghĩ đúng nhưng chưa chắc đã an toàn
Việc sử dụng bếp khi nấu ăn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng món ăn và nguồn dinh dưỡng, từ đó sẽ có tác động tốt hoặc xấu với sức khỏe. Do vậy, để...

Trắc nghiệm Sức khỏe

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]13/02/2025 10:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức sức khỏe