Cách làm cơm nắm tổng hợp để dành ăn sáng, trưa hay lúc đói bụng đều quá hợp!

Minh Ngọc - Ngày 22/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Chỉ vài bước đơn giản bạn đã có món cơm nắm vừa ngon, giòn, đậm đà đủ vị để thưởng thức, cực ngon.

Nguyên liệu:

1 bát cơm lớn (cơm nóng), 1 quả dưa chuột, 1 khoanh thịt nguội, 2 thìa vụn rong biển tẩm gia vị, 1 nửa bắp ngô ngọt luộc chín, sốt mayonnaise vừa đủ.

Cách làm:

Dưa chuột rửa sạch, thái hạt lựu. Sau đó cho lên bếp xào qua một chút rồi cho ra đĩa.

Cách làm cơm nắm tổng hợp để dành ăn sáng, trưa hay lúc đói bụng đều quá hợp! - 1

Thịt nguội thái hạt lựu. Sau đó cũng cho vào chảo xào qua, cho ra đĩa.

Cách làm cơm nắm tổng hợp để dành ăn sáng, trưa hay lúc đói bụng đều quá hợp! - 2

Cho cơm nóng vào âu lớn, thêm ngô đã luộc chín, dưa chuột, rong biển, thịt nguội, 1 thìa sốt mayonnaise. Đeo gang tay vào trộn đều.

Cách làm cơm nắm tổng hợp để dành ăn sáng, trưa hay lúc đói bụng đều quá hợp! - 3

Sau đó, nắm cơm thành các nắm đều nhau là hoàn thành.

Như vậy, chỉ vài bước đơn giản, bạn đã có món cơm nắm vừa ngon, giòn, đậm đà đủ vị để thưởng thức, cực ngon.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Bánh vòng cho bé ăn sáng thơm ngon bổ dưỡng
Những chiếc bánh vòng bắt mắt trong tiệm bánh làm bạn nghĩ, đây là một món bánh cầu kỳ, là sản phẩm của các thợ làm bánh lành nghề và muốn ăn, chỉ có...

Món ngon cho bé

Theo Minh Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ngon cho bé