Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút

Ngày 08/01/2020 15:30 PM (GMT+7)

Con lười uống sữa là một trong những vấn đề đau đầu của nhiều bậc phụ huynh. Với món ăn vặt từ sữa bột và đu đủ này sẽ giúp cha mẹ giải quyết được vấn đề đó.

Đu đủ là loại trái cây ngọt mát, giàu chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Thạch đu đủ thêm sữa bột chính là món ăn vặt bổ dưỡng, ngon miệng lại đảm bảo an toàn. 

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 1

Nguyên liệu:

Nửa quả đu đủ.

120g sữa bột.

15g đường trắng.

5g bột gelatine.

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 2

Cách làm:

- Pha sữa bột theo đúng tỷ lệ của nhà sản xuất. 

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 3

- Cho đường trắng, bột gelatine vào sữa khuấy đều rồi đun hỗn hợp đến khi đường và bột gelatine tan chảy hết, nhiệt độ sữa ấm lên là được.

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 4

- Đu đủ bỏ hạt. 

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 5

- Đổ hỗn hợp sữa vừa đun vào lòng quả đu đủ. Đặt nửa quả đu đủ lên 1 cái bát, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng.

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 6

- Lấy đu đủ ra cắt thành từng miếng vừa ăn và thưởng thức.

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 7

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 8

Con lười uống sữa, mẹ làm ngay thạch đu đủ thêm sữa bột đảm bảo con ăn thun thút - 9

Chúc các bạn thành công!

Mát lạnh với thạch đu đủ, sữa dừa ngon tuyệt
Cùng trổ tài vào bếp với món thạch đu đủ sữa dừa thơm ngon mát lạnh đãi cả nhà nào!
Hải Đường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Món ăn vặt ngon