Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn đồng được bữa chiều nóng hổi, món nào cũng trôi cơm

Minh Ngọc - Ngày 05/11/2021 15:57 PM (GMT+7)

Cá trắm kho riềng đậm đà, đậu phụ tẩm hành hấp dẫn... sẽ là những món ăn giúp bữa cơm chiều thêm ngon miệng, dễ ăn.

Gợi ý bữa cơm chiều nay sẽ có các món:

- Cá trắm kho riềng: 70.000đ

- Canh khoai tây: 25.000đ

- Dưa chua xào tóp mỡ: 15.000đ

- Đậu phụ tẩm hành: 10.000đ

Tổng: 120.000đ

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn đồng được bữa chiều nóng hổi, món nào cũng trôi cơm - 1

Chuẩn bị: - Cá trắm: 600g - Thịt ba chỉ: 200g - Riềng củ - Hành, răm, thì là - Gia vị

Chuẩn bị: - Cá trắm: 600g - Thịt ba chỉ: 200g - Riềng củ - Hành, răm, thì là - Gia vị

Cá làm sạch, để ráo nước rồi ướp với chút bột canh, bột ngọt, tiêu, xì dầu. Cà chua thái miếng cau, ớt thái lát nhỏ, riềng cắt miếng mỏng, hành, rau răm, thì là thái nhỏ. Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vuông.

Lần lượt xếp riềng, cà chua xuống đáy nồi kho cá, tiếp đến là thịt ba chỉ, cá. Thêm 2 thìa nước mắm, 1 thìa xì dầu, ớt thái lát vào nồi kho cá rồi đặt lên bếp đun khoảng 30 phút. Trong quá trình kho cá, khi nồi bắt đầu sôi, thêm vào 1,5 bát ăn cơm nước lọc. Thắng nước đường làm nước hàng cho vào nồi kho cá.Khi nồi kho cá cạn nước, thêm chút hành, rau răm, thì là thái nhỏ vào rồi tắt bếp. Để cá nguội bớt, sau đó cho ra đĩa, ăn với cơm nóng. Cá kho khi ăn nguội thịt sẽ chắc, ngon hơn.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn đồng được bữa chiều nóng hổi, món nào cũng trôi cơm - 3

Chuẩn bị: 200g xương cục, 3 củ khoai tây to (250g khoai), hành lá, mùi tàu, gia vị, 1 củ hành khô

Chuẩn bị: 200g xương cục, 3 củ khoai tây to (250g khoai), hành lá, mùi tàu, gia vị, 1 củ hành khô

Xương rửa sạch, ninh mềm với 1 củ hành khô đập dập, thêm gia vị (muối/bột nêm) vừa miệng. Lúc này cho khoai tây đã gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn vào, nấu cho đến khi khoai chín. Rắc hành lá, mùi tàu thái nhỏ vào là xong.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn đồng được bữa chiều nóng hổi, món nào cũng trôi cơm - 5

Chuẩn bị: 2 bát con dưa chua; 1 quả cà chua; 1 củ hành khô; 1 bát mỡ heo; 2 nhánh hành lá - Gia vị: nước mắm, bột nêm, xíu muối

Chuẩn bị: 2 bát con dưa chua; 1 quả cà chua; 1 củ hành khô; 1 bát mỡ heo; 2 nhánh hành lá - Gia vị: nước mắm, bột nêm, xíu muối

Mỡ rửa sạch, thấm khô rồi thái thành các miếng mỏng. Cho vào chảo xào cho mỡ ra hết mỡ nước thì vớt tóp mỡ ra bát.

Cà chua rửa sạch thái miếng hoa cau, hành lá thái khúc, hành khô băm nhỏ. Bắc chảo lên bếp cho 1-2 thìa dầu ăn vào đun nóng dầu thì cho hành khô vào phi cho thơm rồi mới cho cà chua, thêm chút muối vào xào cho cà chua mềm. Khi cà chua chín mềm thì cho dưa chua vào xào vài phút rồi cho nước mắm, bột nêm, tóp mỡ. Tiếp tục đảo đều cho dưa thấm đều gia vị, dưa săn lại rồi mới cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp.

Lưu ý, dưa chua vốn đã mặn nên khi nêm nếm gia vị vừa phải không món ăn sẽ càng mặn hơn. Cho dưa chua xào tóp mỡ ra đĩa ăn với cơm nóng rất đưa cơm.

Hôm nay ăn gì: Hơn 100 nghìn đồng được bữa chiều nóng hổi, món nào cũng trôi cơm - 7

Chuẩn bị: 2 bìa đậu phụ to hoặc 3 bìa nhỏ, 1 thìa canh nước mắm, xíu đường, 2 nhánh hành lá.

Chuẩn bị: 2 bìa đậu phụ to hoặc 3 bìa nhỏ, 1 thìa canh nước mắm, xíu đường, 2 nhánh hành lá.

Đậu phụ thái miếng vừa ăn, để ráo để khi rán khỏi bắn. Hành lá thái nhỏ. Pha 1 thìa ăn phở nước mắm với 3 thìa nước, chút xíu đường. Cho hành lá vào khuấy thật đều để tan đường. Chiên vàng đậu rồi gắp từng miếng đậu nhúng đẫm vào bát nước mắm vừa pha. bày đậu ra đĩa, cho nốt chỗ hành trong bát lên trên là được.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Hôm nay ăn gì: Nấu xong gửi ngay ảnh bữa ăn, chồng định đi chơi vội về ngay lập tức
Đảm bảo với mâm cơm ngon, hấp dẫn và đẹp mắt như thế này chắc chắn không ông chồng nào có thể từ chuối lại được.

Hôm nay nấu gì

Minh Ngọc (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôm nay nấu gì