Người yêu Phillip Nguyễn đẹp gợi cảm vào bếp, bạn bè: "Làm bánh có cần điệu thế không?"

Linh San - Ngày 12/10/2021 14:37 PM (GMT+7)

Khéo tay làm bánh dù mới tập tành, Linh Rin dí dỏm chia sẻ với bạn bè đây là "chuyện lạ có thật".

Hot girl xinh đẹp Linh Rin - em dâu tương lai của Tăng Thanh Hà ngày càng xứng danh gái đảm khi liên tục khoe thành quả bếp núc. Mới đây, bạn gái Phillip Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh gợi cảm vào bếp làm bánh và bày tỏ: "Cuối cùng thì thần bánh cũng ghé thăm nhà, độ cho cô gái nhào bánh bằng tay ra mẻ bánh okla, em tạo hình còn hơi xấu mấy chị nương tay".

Nàng dâu tương lai nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn làm bánh sừng cuộn 3 vị cheese (phô mai). Cô cho biết: "Mình không phải đam mê nấu nướng lắm càng không phải người chơi hệ thích làm bánh, nhưng... lại rất mê thưởng thức, không phải team mê đồ ngọt nhưng pastry (làm và trang trí bánh ngọt - pv) cũng đủ số lượng để nghiền dần quanh năm suốt tháng".

Sánh vai cùng người yêu trâm anh thế phiệt, Linh Rin ngày càng chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng với hạnh phúc đang có.

Sánh vai cùng người yêu trâm anh thế phiệt, Linh Rin ngày càng chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng với hạnh phúc đang có.

Ngoài sự xinh đẹp, giỏi giang, cô hot girl sinh năm 1993 còn không ngừng trau dồi nữ công gia chánh chăm chút cho người yêu.

Ngoài sự xinh đẹp, giỏi giang, cô hot girl sinh năm 1993 còn không ngừng trau dồi nữ công gia chánh chăm chút cho người yêu.

Và đây là hình ảnh mới của bạn gái Phillip Nguyễn khi tự tay vào bếp nhào bột làm bánh sừng bò hay còn gọi là bánh mì cuộn. Cô trông rất chăm chỉ và dí dỏm tiết lộ: Tuyệt đối là mình kè kè Ipad bên cạnh để không có rớt từ nào ở công thức... cũng tìm từ Á sang Âu mất mấy ngày.

Và đây là hình ảnh mới của bạn gái Phillip Nguyễn khi tự tay vào bếp nhào bột làm bánh sừng bò hay còn gọi là bánh mì cuộn. Cô trông rất chăm chỉ và dí dỏm tiết lộ: "Tuyệt đối là mình kè kè Ipad bên cạnh để không có rớt từ nào ở công thức... cũng tìm từ Á sang Âu mất mấy ngày".

Những tấm hình đầu, chưa biết thành quả mày mò của người đẹp ra sao, bạn bè và người hâm mộ chỉ để ý đến vẻ gợi cảm, mong manh của cô tiểu thư mà thôi.

Những tấm hình đầu, chưa biết thành quả mày mò của người đẹp ra sao, bạn bè và người hâm mộ chỉ để ý đến vẻ gợi cảm, mong manh của cô tiểu thư mà thôi.

Những nguyên liệu mà Linh Rin chuẩn bị. Cô cho hay: Muốn làm bánh ngon thấy bảo phải thả hồn vào, nên mình thả ngay 3 vị cheese vào chuyến bánh này, thêm sữa hạt óc chó và mè, bơ... một chút trứng, chút muối chút đường.

Những nguyên liệu mà Linh Rin chuẩn bị. Cô cho hay: "Muốn làm bánh ngon thấy bảo phải thả hồn vào, nên mình thả ngay 3 vị cheese vào chuyến bánh này, thêm sữa hạt óc chó và mè, bơ... một chút trứng, chút muối chút đường".

Cuối cùng đã nhìn thấy những chiếc bánh mì cuộn của Linh Rin khi nướng trong lò. Nếu như nhiều người từng tạo nên những hình thù dở khóc dở cười thì cô hot girl tạo hình khá đều tay, bánh được phủ lên lớp mè trắng thêm phần thơm ngon.

Cuối cùng đã nhìn thấy những chiếc bánh mì cuộn của Linh Rin khi nướng trong lò. Nếu như nhiều người từng tạo nên những hình thù "dở khóc dở cười" thì cô hot girl tạo hình khá đều tay, bánh được phủ lên lớp mè trắng thêm phần thơm ngon.

Người yêu Phillip Nguyễn đẹp gợi cảm vào bếp, bạn bè: amp;#34;Làm bánh có cần điệu thế không?amp;#34; - 7

Thành quả ra lò, cô tự hào: "Tóm lại là trong tất cả dưới 10 lần làm bánh đến nay thì lần này muốn ăn nhất, ngon, mềm, thơm, rất nhiều cheese, mình ăn mỗi sáng cùng với ly sữa hạt".

Sau khi làm thành công mẻ bánh, Linh Rin hài hước kết luận: "Nên từ đây mình nghĩ là thần bánh đã đến ngự tại bếp mình rồi nà… trao cho mình cơ hội có thêm động lực mà học hỏi thêm, tìm tòi thêm rồi làm bánh cho nó trở nên nức nở".

Cô còn bày tỏ hi vọng sau này rảnh rỗi hơn có thể làm bánh cả ngày, chứ giờ còn bận khởi nghiệp: "Hix mong sao sau 30 tuổi rảnh rỗi mà làm bánh cả ngày chứ giờ start-up bận muốn 'chớt'!"

Bạn bè, người nổi tiếng dành nhiều lời khen ngợi cho Linh Rin, nhiều người còn trêu cô điệu khi vào bếp.

Bạn bè, người nổi tiếng dành nhiều lời khen ngợi cho Linh Rin, nhiều người còn trêu cô điệu khi vào bếp.

Hình ảnh Linh Rin vào bếp nhận được rất nhiều bình luận của bạn bè, người hâm mộ, trong đó có cả người nổi tiếng. "Mỹ nhân nhà 80 tỷ" Huyền Baby gọi Linh Rin là "Tiểu thư vào bếp". Hạnh Sino cũng tấm tắc khen những chiếc bánh ngon và liền được đàn em rủ nhập hội làm bánh cùng ca sĩ Emily. 

Nhiều bạn bè khen ngợi cô khéo tay, trở thành "người chơi hệ trưởng thành", trong khi Linh Rin hài hước cho rằng đây là "chuyện lạ có thật". Một số khác trêu chọc cô nàng điệu khi vào bếp: "Làm bánh có cần điệu thế không?", "Doanh nghiệp trẻ hôm nay hơi điệu nè", cô đáp: "Ủa chứ bình thường mọi người làm bánh vật lộn lắm hả".

Trước loại bánh sừng bò này, Linh Rin cũng từng tập tành làm bánh mì trong mùa giãn cách. Cô từng chia sẻ vốn không thích làm bánh song khi làm thử, nàng hot girl phát hiện làm bánh cũng rất thú vị và rèn luyện được nhiều kỹ năng.

Trước loại bánh sừng bò này, Linh Rin cũng từng tập tành làm bánh mì trong mùa giãn cách. Cô từng chia sẻ vốn không thích làm bánh song khi làm thử, nàng hot girl phát hiện làm bánh cũng rất thú vị và rèn luyện được nhiều kỹ năng.

Ngoài ra, Linh Rin không ngừng trổ tài nấu nướng. Nàng dâu tương lai nhà tỷ phú thuần thục nhiều món Việt, tự làm bánh cuốn, xôi hoa đậu biếc...

Ngoài ra, Linh Rin không ngừng trổ tài nấu nướng. Nàng dâu tương lai nhà tỷ phú thuần thục nhiều món Việt, tự làm bánh cuốn, xôi hoa đậu biếc...

... Đến những món Tây đa dạng. Linh Rin còn làm cả món Philippines cho chồng tương lai, gợi nhớ về quê mẹ của Phillip Nguyễn.

... Đến những món Tây đa dạng. Linh Rin còn làm cả món Philippines cho chồng tương lai, gợi nhớ về quê mẹ của Phillip Nguyễn.

Tham khảo cách làm bánh sừng bò phô mai thơm lừng:

Nguyên liệu:

Bột mì số 11: 2 kg

Phụ gia bánh mì ngọt: 10 gram

Men: 40 gram

Muối: 20 gram

Bơ: 100 gram

Trứng gà: 4 quả

Sữa tươi: 1000 gram

Đường: 240 gram

Lòng đỏ trứng: 4 quả

Bơ quét mặt bánh: 100 gram

Phô mai con bò cười: 4 hộp

Sữa bột nguyên kem: 100 gram

Người yêu Phillip Nguyễn đẹp gợi cảm vào bếp, bạn bè: amp;#34;Làm bánh có cần điệu thế không?amp;#34; - 12

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho bột mì, phụ gia bánh mì ngọt, men, sữa bột, đường vào cối của máy trộn rồi trộn đều bằng tay trước. Sau đó cho muối, bơ, 2 quả trứng gà vào trộn tiếp. Lưu ý là phải trộn hai phần này riêng ra rồi mới cho vào trộn chung vì men kị với muối nên trộn chung một lúc sẽ làm bánh không nở.

Bước 2: Sau đó cho 2 quả trứng gà còn lại vào bột và trộn đều thêm lần nữa rồi đặt cối vô máy trộn. Trong quá trình máy đang nhồi bột thì nhẹ nhàng chế sữa lạnh vô nhồi đến khi nào bột dai và mịn. Chỉ nên cho sữa vào từ từ, không nên cho quá nhiều một lúc vì bột có thể sẽ bị lỏng và khó nhào thành hình.

Bước 3: Cho bột đã nhào xong vào thau inox đậy kín, đặt vào tủ lạnh 15 phút cho bột nở. Sau 15 phút, chia bột thành hai phần, dùng khăn mỏng đậy kín rồi ủ ở nhiệt độ phòng thêm 15 phút nữa.

Bước 4: Sau khi ủ bột xong, lấy bột ra cán mỏng thành hình chữ nhật có độ dày 3- 4mm, chiều ngang 40 cm rồi phết bơ mềm lên nửa bề mặt lá bột, rắc đường cát trên phần bơ rồi đậy úp lại theo chiều ngang. Chia lá bột thành nhiều hình tam giác cân, lấy một lá bột hình tam giác ra, cắt cạnh dưới một đoạn 1cm rồi giữ hai cạnh cắt kéo lên hai bên. Sau đó cắt một miếng phô mai đặt lên giữa lá bột. Cuộn tròn từ dưới lên trên sẽ có được hình dạng sừng bò của bánh sừng bò.

Bước 5: Xếp bánh vào mâm và đưa vào lò (không ghim điện) để ủ ấm thêm 30 phút. Lấy ra xịt nước, phết lòng đỏ trứng (1 lòng đỏ pha thêm 2 muỗng canh nước) rồi nướng ở 1600C. Khi bánh thơm và vừa chín vàng lấy ra phết bơ đã làn tan chảy lên là xong.

Bánh sừng bò phô mai vừa mềm, lại thơm bơ vô cùng kích thích vị giác.

Từng làm bánh cháy đen như ông táo, giờ Kha Ly được ông xã soái ca khen nức nở
Nữ diễn viên xinh đẹp rất chịu khó làm những loại bánh khác nhau để thưởng thức cùng ông xã.

Eva vào bếp cùng Sao

Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao