Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay!

Lam Anh - Ngày 28/10/2023 06:00 AM (GMT+7)

Bữa sáng đơn giản, nhanh gọn mà ngon miệng chắc chắn ai cũng thích.

Nguyên liệu:

- 200g khoai tây, 30g bột mì, nửa thìa muối, 1 thìa bột ớt, dầu ăn, một ít hạt vừng đen rang.

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 1

Cách làm:

Gọt vỏ khoai tây, sau đó rửa sạch. Bào khoai tây thành từng miếng nhỏ. Rửa khoai tây một lần nữa cho sạch tinh bột rồi vớt ra, để ráo.

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 2

Thêm chút muối vào khoai tây cùng bột mì.

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 3

Đảo đều để bột mì bám đều vào khoai tây.

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 4

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 5

Đổ một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, đun nóng. Sau đó cho khoai tây đã thái sợi vào chảo, dùng thìa dàn đều khoai tây thành hình tròn.

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 6

Chiên bánh khoai tây từ từ trên lửa nhỏ cho đến khi bề mặt có màu vàng nâu thì lật mặt kia và tiếp tục chiên ở lửa nhỏ cho đến khi bánh chín hoàn toàn, lên màu vàng nâu đẹp.

Thừa củ khoai tây, đem làm kiểu này được món ăn sáng cực ngon, chỉ vài phút là xong ngay! - 7

Cho bánh khoai tây ra đĩa, rắc ít vừng đen rang lên rồi cắt miếng và thưởng thức.

Bánh khoai tây chiên giòn nhẹ, thơm ngon, bùi bùi, hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công!

Thích ăn sáng ở nhà, 9X ngày nào cũng dậy sớm nấu các món xôi cháo bún bánh phở
Nếu được ăn sáng tại nhà ngon như chị Võ Thảo nấu chắc chắn chẳng ai muốn ra hàng.

Các món ăn sáng

Theo Lam Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng