Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành "bà hoàng bếp núc"

Linh San - Ngày 05/11/2020 14:30 PM (GMT+7)

Có thể khẳng định khả năng nội trợ, nấu nướng của Thủy Tiên chính là do luyện tập chứ không phải bẩm sinh mà có.

Video Thủy Tiên làm heo quay phơi nắng.

Chỉ có 1 cái nồi nấu ăn, từng nấu ăn rất dở

Nay Thủy Tiên là một trong những sao nữ siêng nấu ăn nhất và được nhiều người hâm mộ theo dõi vì sự đảm đang của mình. Nhưng có thể nói, khả năng nội trợ và tài nấu nướng của bà xã Công Vinh do luyện tập mà có chứ không phải do bẩm sinh: "Chăm sóc cho gia đình là bản năng của người phụ nữ. Từ ngày lấy anh Vinh, Tiên thích được tự tay nấu các món ăn cho gia đình".

Giờ đây, căn bếp và các dụng cụ nấu ăn với cô cũng vô cùng quan trọng trong gia đình. Nhưng trước khi giàu có, Thủy Tiên từng sống khốn khó, ngay cả thời điểm sống chung với Công Vinh cũng không có đủ vật dụng để nấu ăn. "Chỉ có 1 cái nồi cơm điện nên nấu cơm xong, em lại phải rửa để kho thịt, nấu canh trong 1 căn phòng khách sạn chỉ có vài mét vuông", bà xã Công Vinh từng nhớ lại thời điểm ấy.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 1

Thủy Tiên từng thiếu thốn và nấu ăn cũng không ngon.

Thêm vào đó, Thủy Tiên cũng từng thừa nhận cô nấu ăn rất dở: "Tiên nhớ hồi đầu mới học nấu ăn có mấy món dở tệ Tiên còn chẳng ăn nổi, vậy mà anh Vinh vẫn tấm tắc: 'Anh thấy được mà'. Hay có những lần Tiên tự dưng nổi quạo với anh Vinh chẳng vì điều gì hết ấy nhưng anh chẳng quạo lại còn chọc cho Tiên cười. Trong mắt anh, Tiên luôn là người phụ nữ hoàn hảo".

Nhiều người cứ tưởng một nữ ca sĩ điệu đà như Thủy Tiên, sống sung sướng trong biệt thự to lớn, được chồng chiều hết mực sẽ phải gạt việc tề gia, nội trợ sang một bên, có người giúp việc đỡ đần. Nhưng không, hóa ra, cô nữ ca sĩ này lại rất giỏi chăm lo việc nhà cũng như "cái dạ dày" của Công Vinh.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 2

Ít ai ngờ nữ ca sĩ điệu đà này lại trở thành hot mom siêu đảm.

Công Vinh từng thừa nhận cũng chính nhờ Thủy Tiên đảm đang mà anh không bao giờ “chán cơm thèm phở”. Mỗi lần khoe món ăn vợ nấu, anh đều thể hiện sự vui vẻ tột độ: “Đi quay… Vợ cứ mang cơm nhà ngon thế này, chả bao giờ phải ăn phở cả… bảo sao chả ngoan hahaha”, “Nhớ nhà quá, về nhà toàn được vợ tẩm bổ bào ngư vi cá để có sức mà đi tiếp... chả đâu bằng nhà tôi, hehe”.

Theo lời Công Vinh, vợ anh luôn biết cách giữ ấm ngôi nhà bằng ánh lửa từ căn bếp. Hình ảnh giọng ca Giấc mơ tuyết trắng lúi húi nấu nướng từng được chân sút xứ Nghệ chia sẻ công khai trên mạng xã hội như một niềm tự hào, hãnh diện.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 3

Công Vinh rất nhiều lần khen món ăn vợ nấu.

Ngày càng trở thành "bà hoàng bếp núc" siêu hạng

Nhiều người hâm mộ đã từng trầm trồ khen ngợi những món ăn do Thủy Tiên làm cho chồng, trong đó có cơm sườn, mực, canh rau củ... trông khá ngon mắt và tươm tất. Nam cầu thủ xứ Nghệ rất thích ăn cơm nhà, đặc biệt những món ăn do vợ nấu, anh cũng không thích những món ăn Tây hay nhà hàng. Chính vì vậy, Thuỷ Tiên đã chiều lòng ông xã, vào bếp nấu những món truyền thống đưa cơm. Nhưng trước đây, Công Vinh từng tâm sự rằng, trong những món Thủy Tiên nấu, anh ấn tượng đặc biệt với… cháo trắng: “Người Hoa có đặc trưng sáng hay nấu cháo trắng ăn với sườn kho. Tiên có thể làm được cơm tấm, món xào, món chiên… làm được hết”.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 4

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 5

Khả năng nấu nướng của Thủy Tiên ngày càng đẳng cấp hơn.

Anh nói rằng: “Trong khó khăn mới cảm nhận được tình yêu cho nhau. Tiên rất bận, làm việc, ca hát rồi là chăm con. Nhưng món gì Tiên cũng nấu được, mình đã ăn rất nhiều món của cô ấy rồi”. Cựu cầu thủ đã thán phục: “Con gái miền Tây ai cũng có tài riêng, ai nấu ăn cũng rất giỏi. Họ chưa làm thì thôi chứ đã làm thì rất giỏi”.

Giờ đây, lúc ở nhà không phải đi từ thiện hay công việc thí thói quen thường ngày của Thủy Tiên là: “6h thức dậy tưới cây, ăn sáng, pha cà phê sữa, nhâm nhi ngắm hoa, sau đó, nấu sữa hạt cho cả nhà, hưởng thụ buổi sáng trôi qua thật bình yên, thay vì hồi xưa buổi sáng là thời gian dành cho việc ngủ”.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 6

Thủy Tiên làm món bào ngư cho chồng đã đắt giá còn trông rất nghệ thuật, khác gì nhà hàng!

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 7

Món thịt heo quay đơn giản nhưng cũng được nữ ca sĩ thực hiện rất cầu kỳ chuyên nghiệp.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 8

Cô làm bánh kếp chuối cho chồng con.

Nhìn căn bếp của cô mà nhiều người phải gọi nữ ca sĩ là "bà hoàng bếp núc" bởi loại máy móc phục vụ nấu nướng nào cũng có từ bếp, nồi chiên không dầu đến những máy ép dầu, làm sữa... Cô không chỉ làm đồ ăn thức uống mà còn chế biến những nguyên liệu phục vụ cho việc ăn uống để khỏi phải đi ra ngoài mua. Fan từng phải thốt lên rằng: "Quán tạp hoá gần nhà Tiên đóng cửa hết chưa?", "Trời, không biết còn cái gì chị không thể tự làm nữa không?"

Các món ăn của Thủy Tiên cũng nâng đẳng cấp lên dần, từ cháo trắng, cơm nhà đơn giản, giờ cô có thể làm những món cầu kỳ, chuyên nghiệp hơn. Cô từng tự tay vào bếp nấu nồi cháo lòng “50 triệu đồng” cho Công Vinh đến món bào ngư với đông trùng hạ thảo đắt giá bồi bổ ông xã. Món chính hay món phụ, món tráng miệng đều được cô thử qua. Thậm chí nhiều khi Thủy Tiên còn tự sáng chế ra công thức của riêng mình!

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 9

Thủy Tiên từng dí dỏm nói nấu món cháo lòng "50 triệu" cho chồng.

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 10

Cô đầu tư rất nhiều vật dụng nhà bếp, tự làm các nguyên liệu nấu ăn.

Thủy Tiên làm chè sầu tự sáng chế thực hiện "nhanh như chớp" khiến Công Vinh khen nức nở:

Thủy Tiên từ chỉ có 1 chiếc nồi nấu ăn trước khi giàu có, giờ thành amp;#34;bà hoàng bếp núcamp;#34; - 11

- Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có sầu riêng, đường, sữa đặc và sữa tươi (nên sử dụng sữa thanh trùng sẽ tốt hơn).

- Cứ thế cho sầu riêng vào nấu cùng nước, vừa nấu vừa khuấy. Sau đó, lần lượt cho thêm đường, sữa đặc, còn riêng sữa tươi sẽ cho vào cuối cùng.

- Sầu riêng nấu xong có mùi đặc trưng, vẫn thơm mùi sầu nhưng nhẹ hơn, lại thêm sữa nên càng hấp dẫn

Nồi chè của Thuỷ Tiên nhanh chóng khiến Công Vinh chú ý và phải chạy ngay vào bếp xem rồi còn đòi ăn thử "Cho 1 chén đi" và còn nịnh vợ hết lời. 

Trước khi đi từ thiện miền Trung, Thủy Tiên tự làm heo quay phơi nắng 20 phút là xong
Thủy Tiên cho biết, món ăn mà cô thích nhất trên cuộc đời này chính là bánh hỏi heo quay.
Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thủy Tiên