Con gái có gương mặt hài hước của Huy Khánh nấu ăn cho bố, cái kết "lật mặt" gây ngỡ ngàng

Linh San - Ngày 30/03/2023 14:00 PM (GMT+7)

Dân mạng dí dỏm bình luận với Huy Khánh: "Ủa rốt cuộc ai là người đói?"

Diễn viên Huy Khánh và bà xã Mạc Anh Thư có cô con gái tên là Cát Cát. Không chỉ dễ thương, hài hước "gây sốt" mạng xã hội, bé Cát Cát còn rất hiểu chuyện, mới đây ái nữ đã vào bếp nấu ăn vào tối muộn cho bố làm cư dân mạng thích thú.

Huy Khánh cho biết con gái đã làm cho mình món mì táo lạnh. "Ba đói quá nhà có gì ăn không ta. Ba để con làm cho ba tô mì táo lạnh nha. Ra tô mì nóng muốn phỏng mỏ, chuẩn bị ăn thì bị trấn ngược luôn tô mì. Cái kết sao lật mặt quá vậy trời", anh bày tỏ.

Con gái Huy Khánh đảm đang, có thể tự vào bếp làm đồ ăn cho bố khi nam diễn viên kêu đói dù đã vào lúc tối muộn.

Con gái Huy Khánh đảm đang, có thể tự vào bếp làm đồ ăn cho bố khi nam diễn viên kêu đói dù đã vào lúc tối muộn.

Nam diễn viên Lật mặt 6 thích thú thưởng thức món mì do ái nữ của mình làm. Gương mặt anh trông đầy thoải mãn.

Nam diễn viên "Lật mặt 6" thích thú thưởng thức món mì do ái nữ của mình làm. Gương mặt anh trông đầy thoải mãn.

Món mì táo lạnh theo kiểu Hàn Quốc được chế dạng ăn liền nên bé Cát Cát không quá khó để thực hiện, dù vậy vẫn đòi hỏi sự khéo léo.

Món mì táo lạnh theo kiểu Hàn Quốc được chế dạng ăn liền nên bé Cát Cát không quá khó để thực hiện, dù vậy vẫn đòi hỏi sự khéo léo.

Thông thường phải đun sôi nước rồi cho mì, gói rau vào nấu sau đó vớt mì ra và nhúng sợi mì vào đá lạnh rồi trộn xốt táo.

Thông thường phải đun sôi nước rồi cho mì, gói rau vào nấu sau đó vớt mì ra và nhúng sợi mì vào đá lạnh rồi trộn xốt táo.

Tuy nhiên Huy Khánh cho biết khi bé Cát mang tô mì ra vẫn nóng muốn phỏng mỏ, đã vậy anh còn bị con gái trấn ngược.

Tuy nhiên Huy Khánh cho biết khi bé Cát mang tô mì ra vẫn nóng muốn "phỏng mỏ", đã vậy anh còn bị con gái "trấn ngược".

Tiểu thư nhí của Mạc Anh Thư oánh chén ngon lành tô mì dù mục đích ban đầu là làm cho bố khiến Huy Khánh không khỏi ngỡ ngàng.

Tiểu thư nhí của Mạc Anh Thư "oánh chén" ngon lành tô mì dù mục đích ban đầu là làm cho bố khiến Huy Khánh không khỏi ngỡ ngàng.

Cư dân mạng hỏi: Ủa rốt cuộc là ai đói?, Huy Khánh hóm hỉnh bóc phốt con gái: Chắc bị gài quá, thèm ăn đêm mà làm bộ.

Cư dân mạng hỏi: "Ủa rốt cuộc là ai đói?", Huy Khánh hóm hỉnh "bóc phốt" con gái: "Chắc bị gài quá, thèm ăn đêm mà làm bộ".

Trước đây, Huy Khánh từng đăng tải hình ảnh con gái vào bếp bên những món ăn hao cơm. Những tưởng bé Cát có thể thực hiện những món ăn này...

Trước đây, Huy Khánh từng đăng tải hình ảnh con gái vào bếp bên những món ăn "hao cơm". Những tưởng bé Cát có thể thực hiện những món ăn này...

Song nam diễn viên làm mọi người ngã ngửa vì tiết lộ: Khi em ấy vào bếp. Vào chọn món ăn chứ hỏng có nấu đâu nha! Ăn để giữ ký, phọt đang đẹp quá trời.

Song nam diễn viên làm mọi người ngã ngửa vì tiết lộ: "Khi em ấy vào bếp. Vào chọn món ăn chứ hỏng có nấu đâu nha! Ăn để giữ ký, phọt đang đẹp quá trời".

Cách chế biến mì lạnh sốt táo ăn liền rất đơn giản như sau:

Bước 1: Bạn đun sôi 500ml nước lọc rồi cho mì và gói rau vào chung, nấu trong vòng 3 phút.

Bước 2: Vớt mì ra khỏi nồi nước và nhúng sợi mì vào đá lạnh giúp làm lạnh mì.

Bước 3: Lấy mì ra đĩa khô, trộn sốt táo cho thấm đều từng sợi mì rồi thưởng thức. Bạn có thể dùng mì kèm trứng, rau cải hoặc dưa leo để tăng thêm hương vị thơm ngon, bổ dưỡng.

Mẹ ruột NSƯT Chiều Xuân đáng yêu hết nấc bên mâm cơm ngon, nhìn chiếc nồi trên bếp càng thân thương
Bữa trưa của mẹ con nghệ sĩ Chiều Xuân có nhiều món "đặc sản", dân dã thôi mà khiến nhiều người thèm.

Eva vào bếp cùng Sao

Theo Linh San
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva vào bếp cùng Sao