3 đặc điểm của phụ nữ "tốt giống", kinh ngạc nhất là dấu hiệu đầu tiên ít ai biết

Thùy Dương. - Ngày 31/01/2022 14:30 PM (GMT+7)

Không phải "thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng, vừa khéo sinh con", phụ nữ dễ mang thai sở hữu 3 đặc điểm nổi bật sau đây.

“Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” là câu câu răn dạy của ông bà xưa, có ý nhắc nhở các cặp đôi khi tìm hiểu đương thì phải tìm hiểu cả tông ti họ hàng, rồi hãy quyết định xem có nên kết hôn chung sống cả đời hay không. Đặc biệt, chuyện con nối dõi là chuyện vô cùng hệ trọng, nên gia đình nhà trai sẽ tập trung ngắm nghía tướng mạo của nàng dâu tương lai xem có “mắn đẻ” hay không. Việc này đã từng làm nhiều chị em lo lắng đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu 3 đặc điểm nổi bật trên cơ thể sau đây thì yên tâm, bạn sẽ dễ dàng mang thai và sinh nở.

1. Môi hồng hào, căng bóng

3 đặc điểm của phụ nữ amp;#34;tốt giốngamp;#34;, kinh ngạc nhất là dấu hiệu đầu tiên ít ai biết - 1

Thật nghe có vẻ ngược đời, song thực thế môi là bộ phận có thể phản ánh trực tiếp các bộ phận bên trong cơ thể, là dấu hiệu nhận biết khả năng sinh sản của người phụ nữ. Nếu môi của bạn hồng hào và căng bóng, điều nay chứng tỏ cơ thể của bạn mạnh khỏe, có đủ khí và huyết nên khả năng sinh sản sẽ cao.

Ngược lại, nếu môi của chị em nào bị xỉn màu, bong tróc, khô ráp hoặc thâm đen thì nghĩa là cơ thể của bạn đang bị thiếu máu hoặc đang có vấn đề gì đó về sức khỏe. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ hội mang thai của bạn không cao.

2. Mông to

3 đặc điểm của phụ nữ amp;#34;tốt giốngamp;#34;, kinh ngạc nhất là dấu hiệu đầu tiên ít ai biết - 2

Theo người xưa, những người phụ nữ có hông nở to thường là những người dễ sinh đẻ. Cứ tưởng quan niệm này chỉ là kinh nghiệm được đút kết qua nhiều đời, tuy nhiên, thực tế thì đây là một nhận định có cơ sở khoa học.

Theo các chuyên gia, khi sinh thường, thai nhi sẽ đi qua ống sinh. Mà độ giãn nở đàn hồi của ống sinh lại phụ thuộc độ rộng của khung xương chậu. Nói cách khác, hông của người phụ nữ nở to, vòng mông lớn đồng nghĩa với việc khung xương chậu lớn, lối vào của khung xương chậu rộng, như vậy việc sinh con tương đối dễ dàng. Ngược lại, những chị em mông lép, nhỏ sẽ có khung xương chậu hẹp và khó có thể sinh thường nên bác sĩ thường chọn phương pháp sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.

3. Kinh nguyệt đều đặn

3 đặc điểm của phụ nữ amp;#34;tốt giốngamp;#34;, kinh ngạc nhất là dấu hiệu đầu tiên ít ai biết - 3

Từ xưa đến nay, kinh nguyệt là thước đo sức khỏe của người phụ nữ. Nếu kinh nguyệt đều đặn thì nghĩa là tử cung và buồng trứng khỏe mạnh, khả năng mang thai cao. Trong khi đó, những chị em bị rối loạn kinh nguyệt, thời gian “dâu rụng” nhảy lung tung thì có thể bạn đã bị rối loạn nội tiết hoặc tử cung bị lạnh. Việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình rụng trứng, thụ thai. Do đó, các chị em cần đi khám phụ khoa để điều trị thêm.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là những người phụ nữ không có 3 đặc điểm trên sẽ khó có con. Với sự tiến bộ y học như hiện nay, việc mang thai và sinh nở đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bạn không thể mang thai tự nhiên thì thụ tinh nhân tạo, nếu không thể sinh thường thì chuyển qua sinh mổ. Tuy nhiên, để con sinh ra khỏe mạnh, thông minh thì bạn vẫn nên chú trọng chăm sóc cơ thể và tử cung của mình, để nó luôn ở trạng thái tốt nhất trong suốt quá trình trước và trong khi mang thai.

16 dấu hiệu sớm nhất khẳng định mẹ đã dính bầu
Theo dõi những triệu chứng của cơ thể có thể biết mẹ đã có "tin vui".

Dấu hiệu mang thai

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu, Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Cẩm nang mang bầu