Phụ nữ có 4 đặc điểm này rất dễ dính bầu, cẩn thận kẻo "vỡ kế hoạch"

Thùy Dương. - Ngày 31/03/2021 09:33 AM (GMT+7)

Trên góc độ của y khoa, những người phụ nữ “dễ trúng số” luôn có những 4 đặc điểm chung sau đây.

Các mẹ thường hay bảo rằng “con cái là lộc trời cho”, bởi trên hành trình đi tìm con sẽ có người may mắn gặp được ngay, cũng sẽ có người phải trải qua bao khó khăn vất vả mới tìm được thiên thần nhỏ của mình. Tuy nhiên, đứng trên góc độ của y khoa, những người phụ nữ “dễ dính” thường có những đặc điểm chung sau đây:

1. Sức khỏe tốt và có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn

Nếu bạn có chu kỳ hàng tháng đều đặn với lượng kinh nguyệt vừa phải thì xin chúc mừng, tử cung của bạn đang ở trạng thái khỏe mạnh. Thêm vào đó, nếu điều kiện sức khỏe của bạn cũng tốt, luôn tràn đầy năng lượng thì khả năng để bạn mang thai là khá cao. Điều này giống như kiểu hạt giống, đất, nước và ánh sáng mặt trời đều hội tụ đủ thì cây mà bạn trồng sẽ nhanh chóng đâm chồi nảy lộc.

2. Bạn đang ở độ từ 22 -28 tuổi

Phụ nữ có 4 đặc điểm này rất dễ dính bầu, cẩn thận kẻo amp;#34;vỡ kế hoạchamp;#34; - 1

22 - 28 tuổi là thời điểm vàng rất dễ mang thai của người phụ nữ (Ảnh minh họa).

Theo các bác sĩ, giai đoạn từ 22 – 28 tuổi là quãng thời gian mà các chức năng của các cơ quan trong cơ thể khỏe mạnh nhất. Đây cũng chính là thời điểm vàng để phụ nữ mang thai và sinh con. Do đó, nếu bạn không cẩn thận và sử dụng các biện pháp bảo vệ khi “gần gũi” thì rất dễ bị “vỡ kế hoạch”.

3. Có lối sống lành mạnh và tinh thần thoải mái

Những người phụ nữ có chế độ sinh hoạt khoa học, ít thức khuya, tinh thần luôn thoải mái cũng khá dễ mang thai. Bởi lẽ lối sống lành mạnh, tâm hồn vui vẻ, không lo lắng căng thẳng cũng khiến cho các cơ quan bên trong cơ thể khỏe mạnh, từ đó tăng khả năng thụ thai lên.

4. Không hút thuốc hay uống rượu

Thuốc lá và rượu bia là “kẻ thù” với khả năng mang thai của phụ nữ. Bởi hai loại sản phẩm này sẽ khiến bạn gặp một số vấn đề về rụng trứng hoặc các vấn đề sức khỏe khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Do đó, những phụ nữ dễ mang thai đều là những người không hút thuốc lá và nghiện bia rượu.

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đã mang thai

Biết bản thân mình dễ mang thai do hội đủ 4 yếu tố như ở trên, nên bạn đã luôn có sử dụng những biện pháp an toàn trước khi quan hệ. Song, mọi phương pháp tránh thai luôn không đạt hiệu quả 100%. Vì thế, dù bạn đặt vòng, uống thuốc tránh thai, cho ra ngoài hoặc dùng bao cao su thì khả năng bạn bị dính bầu vẫn có.

Do đó, hãy luôn bạn chú ý đến cơ thể của mình, nếu thấy mình có những dấu hiệu sau thì có khả năng bạn đã có em bé rồi đấy:

Phụ nữ có 4 đặc điểm này rất dễ dính bầu, cẩn thận kẻo amp;#34;vỡ kế hoạchamp;#34; - 2

Đột nhiên mệt mỏi, kiệt sức lại hay buồn ngủ là những dấu hiệu cho thấy có khả năng là bạn đã mang thai (Ảnh minh họa).

- Không thấy kinh nguyệt xuất hiện: Thông thường, “đèn đỏ” sẽ xuất hiện trung bình từ 28 - 35 ngày một lần. Nhưng nếu bạn thấy đã đến hẹn rồi mà nó vẫn chưa ghé thăm thì có thể đây là một dấu hiệu thông báo bạn đã mang thai. Lúc này que thử thai sẽ giúp bạn xác định việc này đúng hay không. Đồng thời nếu quá lo lắng, bạn có thể đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn.

- Đột ngột mệt mỏi và hay buồn ngủ: Kiệt sức cũng là một trong những dấu hiệu thông báo rằng bạn đã có thai. Không những vậy, bạn còn cảm thấy rất buồn ngủ vì cảm giác người bị mệt đến nỗi mất hết năng lượng. Điều này là do hormone progesterone trong cơ thể gây ra, nó đang gửi thông điệp đến bạn rằng bạn đang mang một sinh linh bé bỏng trong bụng.

- Nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng: Khi mang thai, hormone progesterone trong cơ thể tăng lên sẽ khiến nhiệt độ cơ thể của các bà bầu tăng lên theo. Đó là lý do vì sao bạn thấy nóng nực dù người khác cảm thấy lạnh.

- Thay đổi ở vùng ngực: Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở những phụ nữ mới “cấn bầu” là vùng ngực sưng, đau; núm vú trở nên sẫm màu và nhô ra; quầng vú lớn hơn. Nguyên nhân do nồng độ hormone hCG (hormone thai kỳ) tăng cao, khiến vùng ngực thay đổi hình dáng và kích cỡ.

- Ra máu báo: Khi trứng được thụ tinh cấy sâu hơn vào niêm mạc tử cung dày, sẽ xuất hiện tình trạng chảy máu âm đạo. Trên thực tế, khoảng 25 – 30% phụ nữ mang thai bị chảy máu trong vài ngày đầu của thai kỳ.

- Rối loạn vị giác: Một trong những dấu hiệu mang thai sớm là biểu hiện loạn vị giác khiến nhiều người cảm giác như mình ngậm tiền kim loại trong miệng. Mùi vị kỳ lạ này tồn tại dai dẳng trong miệng, đọng lại sau ăn 1 – 2 giờ.

- Tâm trạng thất thường: Thay đổi tâm trạng khi mang thai là hiện tượng rất phổ biến, một phần là do sự thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh (chất truyền tin hóa học trong não). Mẹ bầu sẽ phản ứng khác nhau với những thay đổi này. Một số mẹ cảm thấy hưng phấn, trong khi những người khác tuột cảm xúc, trở nên lo lắng và chán nản.

Chị em cảm thấy thế nào khi vừa thụ thai thành công? Đây là 5 dấu hiệu rõ ràng nhất!
Nếu để ý, chị em sẽ nhận ra những dấu hiệu có thai sớm nhất.
Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai