Chăm uống thuốc bổ suốt thai kỳ, mẹ "bắt đền" bác sĩ khi nhìn con ra đời

Ngọc Linh - Ngày 31/01/2021 19:06 PM (GMT+7)

Với mong muốn sinh con khỏe mạnh, thông minh, bà mẹ này đã uống rất nhiều các loại thuốc bổ khi mang thai.

Khi mang thai, bà mẹ nào cũng mong muốn con chào đời khỏe mạnh, thông minh. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà một số mẹ bầu đã phạm phải sai lầm, tự ý bổ sung các loại vitamin, thuốc bổ quá liều chỉ định của bác sĩ và nhận về cái kết không mong muốn. Mới đây, một bác sĩ sản khoa lâu năm họ Zhao làm việc tại bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Hợp Phì (Trung Quốc) đã chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện một sản phụ như vậy. 

Bác sĩ cho biết sản phụ này năm nay 27 tuổi và mang thai lần đầu. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, lại không sống cùng bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ nên từ lần đầu đi khám, cô đã có rất nhiều câu hỏi. Điều này bác sĩ cực kỳ hoan nghênh và thoải mái giải đáp mọi thắc mắc cho cô. Mẹ bầu trẻ còn mang đến một lọ thuốc bổ và hỏi ý kiến bác sĩ về việc sử dụng. Sau khi xem xét nhãn thuốc, bác sĩ cho biết đây là viên uống bổ sung Acid Folic - một loại chất cần thiết để phòng ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi. Loại thuốc này cô có thể uống bổ sung từ trước khi mang thai và trong giai đoạn đầu thai kỳ. Định lượng là 1 viên/1 ngày sau bữa ăn. Cô nghe vậy vui vẻ cầm thuốc ra về. 

Chăm uống thuốc bổ suốt thai kỳ, mẹ amp;#34;bắt đềnamp;#34; bác sĩ khi nhìn con ra đời - 1

Mong muốn sinh con khỏe mạnh, bà mẹ đã uống rất nhiều thuốc bổ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Zhao còn liệt kê những lần khám thai cần thiết nhưng không thấy mẹ bầu trẻ quay lại. Mãi đến tháng thứ 6 thai kỳ, ông mới thấy cô đến siêu âm. Hóa ra những lần trước, cô khám tại phòng khám tư nhân gần nhà. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy các chỉ số phát triển của thai nhi có hơi thấp hơn mức trung bình nhưng chưa đến mức đáng ngại nên hẹn cô 1 tuần sau khám lại. Vậy nhưng mẹ bầu này lại một lần nữa... biến mất.

Đến tháng thứ 8, cô quay lại khám thì tình trạng chậm phát triển của thai nhi đã khá nghiêm trọng. Cùng với đó, cô cũng có dấu hiệu sinh non nên bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Bé trai chào đời ở tuần 33 chỉ nặng vỏn vẹn 1,9kg và lập tức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. 

Nhìn con sinh non nhỏ xíu, bà mẹ này quay ra khóc lóc "bắt đền" bác sĩ Zhao. Cô cho biết mình đã uống rất nhiều loại thuốc bổ mà bác sĩ nói tốt, tại sao giờ con sinh ra lại không khỏe mạnh. Nghe đến đây, bác sĩ mới giật mình hỏi  lại cô bổ sung "rất nhiều" là bao nhiêu. Bà mẹ trẻ cho biết cô uống 2-3 viên bổ sung Axit Folic mỗi ngày sau mỗi bữa ăn. Khi bác sĩ nói con chậm phát triển ở tháng thứ 6, cô tiếp tục tăng liều với mong muốn con chào đời thật thông minh, khỏe mạnh. Bác sĩ nghe vậy nhíu mày mắng ngay sản phụ: "Tôi rõ ràng đã nói và còn ghi chú dán trên lọ thuốc cho cô là chỉ uống 1 viên/ngày cơ mà. 1 viên thuốc này chứa 400mcg Axit Folic là đã đủ liều, cô uống quá liều chỉ gây phản tác dụng thôi". 

Chăm uống thuốc bổ suốt thai kỳ, mẹ amp;#34;bắt đềnamp;#34; bác sĩ khi nhìn con ra đời - 2

Mẹ uống quá nhiều axit folic khi mang thai có thể dẫn đến sinh con nhẹ cân. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Zhao cho biết đây không phải lần đầu tiên ông gặp trường hợp này. Nhiều mẹ bầu cứ nghĩ thuốc bổ uống càng nhiều càng tốt nên bất chấp lời khuyên từ bác sĩ và cuối cùng gặp hậu quả khôn lường. Bác sĩ cảnh báo những nguy cơ khi bà bầu uống axit folic quá liều bao gồm:

Rối loạn hệ thống thần kinh người mẹ

Người mẹ bổ sung quá nhiều axit folic có thể gây rối loạn hệ thống thần kinh trung ương gây triệu chứng co giật, ảnh hưởng đến sức khỏe không chỉ người mẹ mà cả thai nhi.

Buồn nôn

Việc bổ sung axit folic quá mức trong thai kỳ còn có thể khiến nhiều bà mẹ phải đối mặt với các triệu chứng tiêu hóa bất lợi như biếng ăn, buồn nôn, đầy hơi… Những triệu chứng này rất dễ khiến các bà bầu nhầm lẫn với các triệu chứng ốm nghén đầu thai kỳ.

Tăng nguy cơ trẻ nhẹ cân

Hàm lượng axit folic cao trong cơ thể người mẹ sẽ can thiệp vào sự trao đổi chất trong cơ thể em bé, dẫn đến việc hấp thụ kẽm kém và làm tăng nguy cơ thiếu kẽm. Việc thiếu kẽm sẽ làm chậm sự phát triển của thai nhi, do đó làm tăng xác suất mẹ sinh ra con nhẹ cân, chậm phát triển.

Bà mẹ 59 tuổi đau buốt vùng dưới, nhập viện kiểm tra bác sĩ mắng không ngừng
Bà mẹ 59 tuổi cảm thấy khó chịu khi bị đau vùng bụng dưới kèm tiểu khó nên đã đến bệnh viện kiểm tra.
Ngọc Linh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu