Chồng bảo đến nhà vợ cũ chăm con ốm, mấy hôm sau thấy chị ta khoe có bầu

Thảo Nguyên - Ngày 27/01/2024 06:00 AM (GMT+7)

Cưới nhau về, anh cũng hết lòng chăm sóc, yêu thương tôi. Nhưng tháng nào lấy lương xong, anh đều qua nhà vợ cũ 1 lúc để đưa tiền trợ cấp nuôi con cho chị ấy.

Chồng và vợ cũ của anh ly hôn được 9 tháng thì chúng tôi mới quen nhau. Khi ấy, anh vẫn chông chênh sau ly hôn lắm. Trong những lần nói chuyện với tôi, lúc nào anh cũng nhắc tới vợ cũ với thái độ rất hằn học. Anh thương đứa con gái nhỏ 4 tuổi đang ở cùng vợ.

Không ngày nào anh không nhắc tới con bé với tôi. Anh vẫn thường xuyên qua nhà vợ cũ thăm con. Dù biết anh có vẻ vẫn còn tình cảm với vợ cũ nhưng do yêu nên tôi bất chấp cưới anh bằng được.

Đợt vừa rồi thai có dấu hiệu dọa sảy nên tôi phải nằm dưỡng thai. (Ảnh minh họa)

Đợt vừa rồi thai có dấu hiệu dọa sảy nên tôi phải nằm dưỡng thai. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau về, anh hết lòng chăm sóc, yêu thương vợ mới là tôi. Nhưng tháng nào lấy lương xong, anh cũng bảo qua nhà vợ cũ 1 lúc để đưa tiền trợ cấp nuôi con cho chị ấy. Tôi bảo anh chuyển khoản thì anh nói nhân tiện sang thăm xem con sống và học tập thế nào.

Nhiều lúc tôi không biết là sang thăm con hay thăm mẹ thì chồng lại nói 2 người giờ không còn tình cảm, tất cả chỉ vì quan tâm đến con chung thôi. Anh không muốn tôi nói những lời khó nghe và ghen tuông như vậy.

Cưới nhau gần năm, vợ chồng tôi cũng có bầu bí. Do thai kỳ hay bị ra máu dọa sảy nên tôi phải xin nghỉ làm không lương 2 tháng ở nhà dưỡng thai. Đi khám bác sĩ nói trong những tháng đầu mang thai, tôi có thể bị mất cân bằng nội tiết hoặc trường hợp tử cung tăng co bất thường nên phải đối mặt với tình trạng này.

Ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, tôi đã nhanh chóng đến viện thăm khám và tư vấn về cách xử trí giữ thai. Tình trạng dọa sảy dần ổn định hơn nhưng tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn, không được làm nhiều việc nhà. Do đó, mọi việc trong nhà chồng phải giải quyết hết mỗi khi đi làm về. Được cái, các chuyện dọn dẹp, bếp núc anh không ngại việc. Anh vẫn nấu nướng đâu ra đó và chăm vợ bầu chu đáo.

Có chồng như vậy nhưng nói thật nhiều lúc tôi vẫn tức anh ách vì anh dây dưa với vợ cũ. Nhưng tôi cứ phải tự nhủ bản thân nghĩ thoáng đi. Bởi dù sao, chúng tôi đã là vợ chồng và cưới hỏi đàng hoàng. Chúng tôi cũng đang có con yêu trong bụng, bố mẹ chồng rất quý con dâu nên cảm thấy yên tâm phần nào.

Tuy vậy chồng tôi ngày càng vô tâm và quá đáng. Có ngày cuối tuần sang đó thăm con và đi ăn gà rán với vợ cũ và con. Chị ta chụp ảnh lên facebook khoe như cố tình chọc tực tôi. Càng nghĩ càng lộn ruột nhưng tôi chỉ dám càm ràm chồng mình. Chồng tôi gân cổ lên cãi cũng có sao. Chỉ có bố mẹ chồng là bênh tôi chằm chặp, nói anh ích kỷ không để ý đến cảm nhận của vợ bầu.

Bố mẹ chồng nói, khi đang mang bầu phải luôn để cho vợ cảm thấy thoải mái nhất. Tâm trạng có tốt, không vướng bận điều gì mới an thai và mạnh khỏe được. Bị bố mẹ chồng mắng, anh mới chịu quay sang xin lỗi, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu.

Hôm vừa rồi, vợ bầu ở nhà dưỡng thai dọa sảy nhưng chồng tôi đột ngột xin nghỉ làm 3 ngày vì bảo phải sang bên nhà vợ cũ chăm con ốm sốt vi rút. Nghe anh nói vợ cũ đang đi công tác nên không ở bên con. Anh cũng không thể đón con về bên này chăm vì con bé lạ nhà không chịu ở lại.

Suốt 3 ngày chồng ở bên đó, tôi gọi nhiều cuộc mà anh không bắt máy. Ngày thứ 2 vợ cũ của anh nghe điện thoại nói con gái đang kè kè bên bố nên anh không nghe điện được, chị ta mới đi công tác về.

Có 3 ngày ở bên đó chăm con bị sốt xuất huyết mà mới đây tôi thấy vợ cũ của anh đăng trạng thái có bầu lên facebook kèm ảnh siêu âm thai. Chị ta nói mới nhận tin có bầu là ốm nghén liền.

Chị ta nói mới nhận tin có bầu là ốm nghén liền. (Ảnh minh họa)

Chị ta nói mới nhận tin có bầu là ốm nghén liền. (Ảnh minh họa)

Theo dõi facebook của chị ta mà tôi choáng váng. Trong khi vợ vẫn loay hoay tìm cách giữ thai sau lần dọa sảy thì chồng tôi tệ bạc về gần gũi vợ cũ. Hỏi chồng, anh cũng đành thú nhận chính là cha của đứa trẻ trong bụng vợ cũ. Giờ ngày nào anh cũng van xin vợ. Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa, ly hôn thì thương con chưa chào đời đã không có bố nhưng kiểu sống chung chồng thế này sao tôi có thể chịu nổi.

Cách giữ thai như thế nào sau khi dọa sảy?

Trong trường hợp xuất hiện những dấu hiệu dọa sảy thai, mẹ bầu vẫn có hy vọng giữ thai bằng những cách sau:

Nhanh chóng đi khám sản khoa

Ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, mẹ bầu cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn về cách xử trí. Trong trường hợp không thể can thiệp và giữ thai, nên dừng thai kỳ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu, có cơ hội hồi phục sức khỏe tốt để chuẩn bị tốt nhất cho lần mang thai tiếp theo.

Nếu vẫn còn có hi vọng giữ được thai, các bác sĩ sẽ tư vấn cho mẹ bầu về biện pháp can thiệp để có thể giữ thai mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ bầu và thai nhi đang trong bụng mẹ.

Giữ tinh thần thoải mái

Mẹ bầu cần bình tĩnh, không nên quá lo sợ và nghĩ ngợi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc này, người chồng và gia đình nên ở cạnh và động viên tinh thần cho mẹ bầu, tránh tình trạng suy sụp sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất.

Mẹ bầu cần được nghỉ ngơi hợp lý

Với các trường hợp dọa sảy thai, mẹ bầu cần lưu ý về vấn đề đề nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Mẹ bầu chỉ nên nằm yên một chỗ hoặc chỉ nên vận động nhẹ nhàng kéo dài đến cả tháng nhằm mục đích ngăn ngừa được tình trạng sảy thai. Đây là thời điểm rất nhạy cảm, nếu mẹ bầu không giữ gìn thì tình huống xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa sẽ thường xuyên thăm khám và đưa ra những chỉ định cụ thể cho mẹ bầu.

Mẹ bầu lưu ý: Không nên cử động đột ngột, không làm việc nặng, không làm việc quá sức sau khi đã có những dấu hiệu dọa sảy thai.

Kiêng quan hệ tình dục

Nếu quan hệ tình dục ở thời điểm này, tử cung sẽ bị kích thích và gây ra những cơn co bóp khiến thai nhi gặp nguy hiểm và làm tăng nguy cơ sảy thai. Do đó, ở thời điểm nhạy cảm này, nên kiêng quan hệ tình dục.

Không xoa bụng

Mẹ bầu cũng không nên xoa bụng hay xoa núm vú để tránh tình trạng co bóp tử cung. Trong thời điểm nhạy cảm này, tử cung của mẹ bầu cũng dễ bị kích thích hơn và nguy cơ sảy thai cũng cao hơn bình thường.

Ăn uống bổ dưỡng

Mẹ bầu cần được bổ sung nhiều dưỡng chất để hồi phục sức khỏe, đảm bảo cho sự phát triển của thai nhi. Nên chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách dễ dàng hơn. Một số chất dinh dưỡng nên bổ sung nhiều hơn là protein, các loại vitamin và khoáng chất, folic và canxi,…

Mẹ bầu cũng cần lưu ý tránh ăn những thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ, các loại gia vị có tính chua cay, không sử dụng các chất kích thích như rượu bia và thuốc lá. Vì những loại thực phẩm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mẹ bầu.

Chồng bảo đến nhà vợ cũ chăm con ốm, mấy hôm sau thấy chị ta khoe có bầu - 3

Đêm tái hôn mở phong bì của vợ cũ, tôi lặng người nhìn thứ bên trong
Tôi hận bản thân mình đã vô tâm quá, đã vậy còn hận vợ cũ bao năm qua. Chỉ tiếc giờ 2 đứa đã hết duyên và muộn màng mất rồi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu