Chuẩn bị sinh con ở bệnh viện tư cao cấp, bà bầu nhận được tin nhắn gây choáng của mẹ chồng

Chương Ngọc - Ngày 15/03/2024 11:00 AM (GMT+7)

Người ta thường nói “cửa sinh là cửa tử”, khi người phụ nữ vượt cạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Trong khi đó, mẹ chồng cô từng trải qua sinh nở lại coi đó là chuyện không đáng để bận tâm.

Cô Minh Tâm cứ ngỡ mình sẽ chào đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc hân hoan nhưng một sự cố đã xảy ra khiến cô trằn trọc suy nghĩ mãi. Theo đó, người phụ nữ đến từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã kết hôn được hai năm và đang chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Cô Minh Tâm là con một trong gia đình khá giả, cha mẹ cô rất chiều chuộng và tạo điều kiện để cô phát huy hết tài năng của mình. Nhờ thế mà người phụ nữ này thuận lợi thi đỗ vào trường đại học top đầu của cả nước.

Cũng chính tại nơi đây, cô đã nảy sinh tình cảm với một đàn anh khóa trên hơn cô 2 tuổi. Cảm nhận ban đầu của cô Minh Tâm về chàng trai này đó là sự ấm áp, thông minh và giỏi giang. Sau một thời gian làm bạn bè, cặp đôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Cô Minh Tâm ở nhà được cưng chiều hết mực. (Ảnh minh họa)

Cô Minh Tâm ở nhà được cưng chiều hết mực. (Ảnh minh họa)

Sau khi ra trường được hai năm, cả hai đều có công việc tốt với mức thu nhập cao nên quyết định tiến tới kết hôn. Nói về gia đình chồng của cô Minh Tâm thì cha mẹ chồng cô đều là những người tri thức và điềm đạm. Gia đình chồng cô cũng khá giả, đã mua cho cặp đôi một căn chung cư nhỏ xinh cùng tòa nhà với họ.

Nhờ thế mà vợ chồng cô Minh Tâm được tận hưởng cuộc sống riêng của vợ chồng son. Tuy nhiên theo thời gian, người phụ nữ cảm nhận điều gì đó bất thường. Dường như mẹ chồng cô không phải là người dễ tính, hiền hòa như cô vẫn nghĩ.

Về làm dâu được một thời gian, cô phát hiện rằng, mẹ chồng cô rất thích can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng con trai. Bà thường không hài lòng khi thấy con dâu hay mua đồ ăn ngoài về, ít khi nấu cơm. Bà cũng để ý chuyện cô hay mua hàng online chi tiêu không biết tiết kiệm.

Đỉnh điểm là khi mang thai con đầu lòng, cô Minh Tâm luôn sống trong sự kiểm soát và chỉ huy của mẹ chồng. Khi đang trong thời kỳ ốm nghén, cô không ăn được nhiều nhưng mẹ chồng luôn thúc ép và giao “chỉ tiêu” cho cô phải ăn thật nhiều để có sức sinh cho bà một đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu.

Bà bầu này phải chịu sự kiểm soát của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Bà bầu này phải chịu sự kiểm soát của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Khi thấy cô Minh Tâm nằm nghỉ quá nhiều, bà cũng yêu cầu con dâu phải vận động liên tục cho dễ đẻ. Bà bầu này cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu khi phải chạy theo những yêu cầu vô lý của mẹ chồng. Cô không được làm những gì mà mình thích. 

Chuẩn bị đến ngày dự sinh, vợ chồng cô Minh Tâm đã lên kế hoạch sẽ sinh con ở bệnh viện tư cao cấp, có đầy đủ trang thiết bị tiên tiến và người chăm sóc chu đáo. Khi hay biết thông tin này, người mẹ chồng đã nhắn tin ngay cho con dâu với nội dung như sau: “Mẹ thấy con nên sinh ở bệnh viện công gần nhà cho đỡ tốn kém. Phụ nữ nào mà chẳng phải sinh con. Mẹ cũng muốn đón tay cháu nội của mình”.

Đọc xong tin nhắn này, cô Minh Tâm cảm thấy thất vọng về mẹ chồng mình. Người ta thường nói “cửa sinh là cửa tử”, khi người phụ nữ vượt cạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Trong khi đó, mẹ chồng cô từng trải qua sinh nở lại coi đó là chuyện không đáng để bận tâm. Dù mẹ chồng nhắn tin như vậy nhưng bà bầu này vẫn quyết làm theo ý của mình vì cô là người trực tiếp sinh ra đứa trẻ, cô có quyền quyết định mọi thứ, lựa chọn những gì tốt nhất cho cả hai mẹ con. Bởi cô cho rằng, sinh đẻ sẽ có nhiều chuyện không lường trước được, cứ chọn bệnh viện tốt để sinh con, nhỡ có biến cố gì thì bác sĩ giỏi cũng xử lý tốt hơn. 

Những nguy hiểm có thể gặp trong quá trình sinh nở:

- Nhau bong non: Thai phụ sẽ bị ra máu, từng giọt máu rải rác có thể quan sát bằng mắt thường hoặc máu đột nhiên trào ra. 

- Tiền sản giật: Là một trong những bệnh lý nguy hiểm, với dấu hiệu đặc trưng là cao huyết áp, phù, có protein trong nước tiểu, có thể dẫn đến co giật, hôn mê.

- Vỡ tử cung: Tai biến này có tỷ lệ tử vong rất cao với cả mẹ và con.

- Băng huyết: Đây là hiện tượng chảy máu âm đạo sau khi sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong cho sản phụ. 

Chuẩn bị sinh con ở bệnh viện tư cao cấp, bà bầu nhận được tin nhắn gây choáng của mẹ chồng - 3 

Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên trong tôi sững người.

Tâm sự bà bầu

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu