Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón

Hồng Nhung - Ngày 13/12/2021 06:32 AM (GMT+7)

Bé Chôm Chôm 7 tuổi là bông hồng lai Việt – Hà Lan nổi tiếng. Khi mang bầu bé, chị ViviAn từng nín thở chờ tin con vì chị mới điều trị bệnh dạ dày.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu và nhiều nét đẹp lai Việt - Hà Lan, bé Chôm Chôm hay còn gọi với tên An Joanna Valkeneer (7 tuổi) là gương mặt không mấy xa lạ trong làng mẫu nhí Việt và là một trong những bông hồng lai đắt sô được nhiều thương hiệu thời trang nhí nổi tiếng, nhãn hàng săn đón.

Không chỉ vậy, với gương mặt xinh xắn, thanh tú và đôi mắt biết cười, bé còn được mọi người gọi là tiểu Lisa vì khá giống với Lisa trong nhóm nhạc đình đám của Hàn Quốc BLACKPINK.

Bé Chôm Chôm sở hữu vẻ đẹp lai Việt - Hà Lan gây sốt.

Bé Chôm Chôm sở hữu vẻ đẹp lai Việt - Hà Lan gây sốt.

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 2

Được biết, mẹ của bé Chôm Chôm là chị ViviAn Trần người Việt còn bố là người Hà Lan. Chị ViviAn kể, chị và ông xã Hà Lan quen nhau qua một chủ đề nói chuyện với một người bạn chung trên Facebook. Sau đó, ông xã đã kết bạn với chị rồi cả 2 nói chuyện qua lại từ đó. Những cuộc nói chuyện không đầu không cuối với nhau đã khiến anh chị dần dần nảy sinh tình cảm. Và ông xã người Hà Lan đã sang Việt Nam để gặp gỡ chị.

“Vợ chồng mình nói chuyện thấy hợp nhau nên anh ý sang Việt Nam gặp gỡ mình. Cứ thế mọi thứ suôn sẻ thuận lợi qua vài lần bay đi đi về về. Cuối cùng chúng mình chốt đơn cưới sau gần 1 năm quen biết”, chị ViviAn cười cho biết.

Chị ViviAn và ông xã quen nhau qua Facebook.

Chị ViviAn và ông xã quen nhau qua Facebook.

Không lâu sau khi kết hôn, chị ViviAn nhận tin vui có bầu bé Chôm Chôm. Tuy nhiên trái với cảm giác hạnh phúc của nhiều người khi biết mình chuẩn bị lên chức, chị ViviAn vừa mừng vừa lo bởi trước đó chị mới trải qua một đợt điều trị ngắn hạn vì bị xung huyết dạ dày.

“Còn nhớ khoảng thời gian mang bầu bé, vợ chồng mình vừa mừng vừa lo vì mình mới điều trị bệnh. Cũng bởi vậy mà cơ thể mình yếu và ốm nghén khá nặng. 2 tháng đầu mình hầu như chỉ nằm và gắng ăn chút bánh mì ruốc cho đỡ đói, vì mình không thể ăn được gì khác bởi nôn nghén”, chị ViviAn nhớ lại khoảng thời gian nghén ngẩm đến ám ảnh.

Được biết mãi đến tận tháng thứ 6 chị mới có thể ăn thịt nhiều hơn 1 chút. Tuy nhiên chị vẫn không thể uống được chút sữa bầu nào. Thậm chí suốt thai kỳ chị luôn ám ảnh với nỗi lo lắng ảnh hưởng của thuốc điều trị dạ dày đến em bé.

“Vợ chồng mình luôn lo lắng sợ ảnh hưởng của thuốc đến em bé nên đã đến bác sĩ nổi tiếng ở Hà Nội để kiểm tra tình hình của con rồi nín thở, đợi xem. Khi biết tin bé khỏe mạnh, phát triển tốt, cả 2 vợ chồng mình vui mừng khôn xiết khi biết công chúa nhỏ nhoi luôn mạnh mẽ trong lòng mẹ”, chị ViviAn cười cho biết.

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 4

Chị mang bầu khá khó khăn vì nghén nặng.

Chị mang bầu khá khó khăn vì nghén nặng.

Mặc dù mang bầu nghén nặng không ăn uống được gì nhưng chị luôn cố gắng bổ sung đầy đủ vitamin, canxi, DHA,… cho con để đảm bảo con phát triển toàn diện. Bên cạnh đó chị cũng chăm chỉ ăn các loại hạt dinh dưỡng để không béo mẹ mà vẫn vào con. Nhờ vậy mà cả thai kỳ chỉ chỉ tăng đúng 11kg, em bé vẫn phát triển tốt.

Chia sẻ thêm, chị ViviAn cho biết, mang bầu ở xa không gần bố mẹ đẻ cũng như bố mẹ chồng. Chính vì vậy chồng chị là người ở bên hỗ trợ chị suốt khoảng thời gian khó khăn đó. Bên cạnh đó, chị luôn được bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ động viên về tinh thần, gọi điện liên tục hỏi han tình hình cũng như tặng quà cho cháu đầu lòng.

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 6

Chị ViviAn sinh bé Chôm Chôm bằng phương pháp sinh mổ. Đến bây giờ dù 7 năm trôi qua nhưng chị vẫn nhớ như in ngày đặc biệt này của mình. Chị kể, bác sĩ bảo chị “đẻ thường ngon vì chân dài” nên khi đi sinh chị khá lạc quan và luôn trong tâm thế như vậy. Tuy nhiên, đến khi nhập viện thì cả ngày sau khi có dấu hiệu dự sinh chị vẫn “chưa đẻ được”. Thậm chí, sang đến ngày hôm sau nữa, chị phải nhờ bác sĩ kích sinh cho. Thế nhưng vì tim mẹ, tim thai yếu nên bác sĩ lập tức đưa chị vào phòng mổ cấp cứu gấp.

Đi sinh khó khăn, “như ngồi trên đống lửa” nhưng khi nghe tiếng khóc đầu tiên con chào đời mọi lo sợ của chị đều bị thay thế. Đặc biệt khi nghe thông báo bác sĩ con nặng 3, 4kg. Còn ông xã Tây của chị thì khóc đỏ hoe mắt vì hạnh phúc khi được bế con trong lòng.

“Bé chào đời nặng 3,4kg. Mẹ mình bảo nhận ra cháu bà dễ lắm vì chỉ có mình bé tóc vàng hoe”, chị ViviAn cho hay.

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 7

Bé chào đời nặng 3,4kg.

Bé chào đời nặng 3,4kg.

Mang 2 dòng máu Việt – Hà Lan nên Chôm Chôm sở hữu vẻ đẹp như nàng công chúa cổ tích. Không những vậy, bé còn có gương mặt khá giống với Lisa trong nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK nên được mọi người ưu ái gọi là “tiểu Lisa”. Ngay từ khi 5 tuổi, cô bé đã là mẫu ảnh cho hàng loạt thương hiệu thời trang nhí nổi tiếng.

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 9

5 tuổi bé được nhiều thương hiệu thời trang nhí nổi tiếng mời làm mẫu.

5 tuổi bé được nhiều thương hiệu thời trang nhí nổi tiếng mời làm mẫu.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề mẫu nhí, chị ViviAn cho hay đó là một dịp rất tình cờ và tự nhiên. Trong một ngày cho con đi mua váy công chúa, cô chủ nhãn hiệu đã mời bé chụp cho bộ sưu tập mới của mình. Từ đó trở đi các lời mời của các thương hiệu, nhãn hàng cứ đến tự nhiên.

“Trong tương lai mình dự định tạo điều kiện để con học và làm theo những điều con thích hay đam mê để con luôn hạnh phúc và làm chủ được với cuộc sống của chính mình”, chị ViviAn chia sẻ.

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 11

Có thai với trai Hà Lan, cô gái Việt lo ngay ngáy, sinh ra con gái lai được săn đón - 12

Hiện tại bé Chôm Chôm 7 tuổi, bé đã giúp bố mẹ lau dọn nhà cửa, chơi với em Kua 6 tháng tuổi. Bé có thể nói tiếng Anh và tiếng Việt thành thạo. Bên cạnh đó bé đang học thêm tiếng Hà Lan.

Chi tiền có con với chồng Tây, mẹ Việt bầu đôi, sinh bông hồng lai oanh tạc các sàn diễn
Sinh non 2 con chỉ vỏn vẹn 1,9kg, đến nay 2 bé đã 8 tuổi tham gia rất nhiều sự kiện thời trang nổi tiếng.

Câu chuyện mang thai

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai