8X Bình Dương lấy người chuyển giới, chồng vắng nhà vẫn một mình đi thụ tinh để mang thai

Minh An - Ngày 29/06/2021 06:52 AM (GMT+7)

Quyết định một mình đi thụ tinh nhân tạo để mang thai trong lúc chồng đi Nhật công tác nên chị Trang đã phải chịu không ít lời đàm tiếu.

Người phụ nữ mang thai vốn đã phải trải qua nhiều vất vả như ốm nghén, đau nhức người, cơ thể nặng nề, khó ăn, mất ngủ... Vậy nhưng người phụ nữ ở trong một gia đình đặc biệt được kết hợp từ những người đồng giới, chuyển giới thì hành trình thực hiện "thiên chức" còn khó khăn, gian truân hơn nữa. 

Mới đây, chương trình Vì yêu mà cưới có sự tham gia của cặp đôi Lê Thị Trang - Kim Ngân (tên thường gọi là Nhân), trong đó Nhân là người chuyển giới từ nữ sang nam. Bên cạnh những chia sẻ về chuyện tình yêu đầy thú vị, cả hai cũng giành thời gian nói thêm về quãng thời gian mang thai và sinh con chung. 

Chị Trang và anh Nhân tham gia chương trình emVì yêu mà cưới./em

Chị Trang và anh Nhân tham gia chương trình Vì yêu mà cưới.

Được biết chị Trang (35 tuổi, hiện đang sống ở Bình Dương) là chủ của một spa móng. Trước khi đến với anh Nhân (29 tuổi, nhân viên văn phòng), chị Trang từng kết hôn với một người đàn ông và có con. Số phận đưa đẩy đã gắn kết cả hai lại với nhau sau khi chị Trang ly hôn.

Cuộc sống sau đám cưới không có gì ràng buộc khiến cả hai dễ xảy ra cãi vã, thậm chí nói lời chia tay nhiều lần. Cảm thấy không ổn nên chị Trang bàn với chồng lên kế hoạch có con để gia đình toàn vẹn và gắn kết hơn. Vì cũng đã lớn tuổi lại gặp năm 2020 là năm đẹp nên cả hai thống nhất sẽ có con trong năm luôn. Tuy lúc đó anh Nhân phải đi công tác tại Nhật Bản nhưng chị Trang vẫn quyết định một mình tiến hành thụ tinh nhân tạo để sinh con kịp theo kế hoạch. 

Tháng 12 năm 2019, chị gặp bác sĩ để làm các thủ tục mang thai. May mắn thay ngay trong lần thử đầu tiên thì chị Trang đã mang bầu thành công. Song, việc mang thai khi không có chồng bên cạnh cũng khiến chị phải chịu nhiều áp lực từ dư luận. 

Chị Trang bị đàm tiếu khi mang thai trong lúc chồng đi công tác xa.

Chị Trang bị đàm tiếu khi mang thai trong lúc chồng đi công tác xa.

"Người ta nói mình cắm sừng chồng, ra ngoài lăng nhăng nên mới có bầu. Lời dị nghị, đàm tiếu thì nhiều lắm nhưng mình cố gắng bỏ ngoài tai, chỉ cần hai vợ chồng hiểu với nhau là được. Mà đến lúc sinh con ra, nhìn giống hệt chồng nên cũng không ai xì xào thêm gì nữa", chị Trang chia sẻ. 

Về phần anh Nhân, việc chứng kiến vợ sinh con vất vả khiến anh rất đau lòng và thậm chí là hối hận. Anh kể lại: "20 ngày trước ngày dự sinh thì vợ mình vỡ ối, mình đưa vợ vào bệnh viện mà lòng thì lo lắng, cũng bối rối nữa. Nhìn vợ vỡ ối từ 7 giờ sáng đến tận tối vẫn chưa đẻ được, cơn đau thì hành hạ liên tục, mình lo lắm. Thật sự cả ngày mình không ăn uống được gì luôn. Lúc đó trong lòng còn có ý nghĩ hối hận, biết vợ khổ vậy thì đã không cần có con nữa". 

Em bé đẻ ra có nhiều nét giống bố.

Em bé đẻ ra có nhiều nét giống bố.

Chờ cả ngày đến tối thì chị Trang phải chuyển sang sinh mổ. Khi bác sĩ bế con ra trao, anh Nhân chỉ kịp bế con chốc lát rồi giao luôn cho bà nội để vào tìm vợ. Trong lúc đó, chị Trang đang phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt nên anh chỉ có thể chờ bên ngoài. Theo quy tắc, người nhà sẽ không được vào thăm nhưng y tá thấy anh đứng đợi bên ngoài mấy tiếng đồng hồ tội nghiệp quá nên đã cho vào nhìn vợ đúng 5 phút. 

Chia sẻ về cảm giác lần đầu làm bố, anh Nhân nói: "Mình cảm thấy hay hay, thấy sao mà tự nhiên vừa nhìn đã thương con vô điều kiện. Nhưng thật sự mình để ý con thì ít mà sợ vợ đau thì nhiều".

Anh Nhân hết sức lo lắng cho vợ khi sinh con.

Anh Nhân hết sức lo lắng cho vợ khi sinh con.

Sau khi vợ sinh con, anh Nhân cũng nghỉ làm ở nhà luôn để phụ chăm con. Lần đầu có con nhưng anh chăm bé rất khéo, cũng chẳng nề hà việc gì. Mãi đến khi con được 4 tháng tuổi, cứng cáp hơn thì anh mới đi làm trở lại. 

Từ khi có con, vợ chồng chị Trang - anh Nhân trở nên bận rộn hơn, hầu hết thời gian đều dành cho con nhưng cả hai đều thấy đó là niềm hạnh phúc không gì đánh đổi được. 

Các lựa chọn cho người đồng tính nữ, chuyển giới từ nữ sang nam muốn có con 

Các cặp đôi này muốn sinh con chắc chắn phải sử dụng tinh trùng của người khác, đó có thể là tinh trùng hiến tặng tại ngân hàng hoặc của người quen biết tùy trường hợp. Sau khi xin tinh trùng, có ba cách chính mà các cặp đôi có thể lựa chọn để sinh con, bao gồm: thụ tinh nhờ người mang thai hộ, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hoặc thụ tinh trong tử cung (IUI). 

- Thụ tinh nhờ người mang thai hộ: Tinh trùng hiến tặng sẽ được kết hợp với trứng của một trong hai người và đưa vào tử cung của người mang thai hộ. Cách này áp dụng với những cặp đôi đồng tính gặp vấn đề về chức năng sinh sản, có nguy cơ sảy thai cao. 

- Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF): Tinh trùng hiến tặng sẽ được thụ thai với trứng của một trong hai người rồi bơm vào tử cung. 

- Thụ tinh trong tử cung (IUI): Đây là phương pháp tiêm tinh trùng vào tử cung bằng ống thông được dẫn qua cổ tử cung.

Ngoài ra, không ít cặp đôi đồng tính nữ ở nước ngoài còn chọn cách tự bơm tinh trùng xin được vào âm đạo nhưng tỉ lệ thụ thai thành công sẽ thấp hơn. 

Nam thần chuyển giới Tú Lơ Khơ khoe vợ đại gia hơn chồng 21 tuổi có bầu, là thai đôi
Sau gần 4 năm kết hôn, cuối cùng cặp đôi "đũa lệch" từng gây bão trên mạng xã hội đã có con chung.

Nhân vật mang bầu

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai