Đang tắm, mẹ bất ngờ thấy vết mổ đẻ bung ra, vào viện nhìn cảnh tượng kinh hoàng

Ngọc Linh - Ngày 01/12/2020 06:33 AM (GMT+7)

1 ngày sau khi được xuất viện, bà mẹ này đang tắm thì thấy vết mổ bung ra.

Quá trình mang thai, sinh con luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và em bé. Thậm chí sau khi sinh và đã được xuất viện, mẹ cũng có thể gặp tình huống bất ngờ như trường hợp của bà mẹ dưới đây. 

Đang tắm, mẹ bất ngờ thấy vết mổ đẻ bung ra, vào viện nhìn cảnh tượng kinh hoàng - 1

Chị Deanna và con trai đầu lòng.

Deanna Hirrell (sống tại Leicester Anh) sinh con đầu lòng cách đây không lâu. Sau 12 tiếng vật vã vì đau đẻ, chị được chuyển sang mổ khẩn cấp vì nhịp tim tăng nhanh. Ca mổ diễn ra khá suôn sẻ, em bé chào đời khỏe mạnh. Ngay ngày hôm sau, Deanna đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên khi về nhà, chị thấy vết mổ của mình rất đau đớn, người thì luôn mệt mỏi. 

"Đây là lần đầu mang bầu nên tôi khá bối rối và nghĩ rằng phải vài ngày mình mới thật sự khỏe khoắn trở lại. Tuy nhiên ngay ngày hôm sau, tôi đang tắm thì vết mổ bị bung chỉ tạo ra một vết thương hở khoảng 4cm và máu rỉ ra ngoài", Deanna chia sẻ. 

Đang tắm, mẹ bất ngờ thấy vết mổ đẻ bung ra, vào viện nhìn cảnh tượng kinh hoàng - 2

Vết mổ của chị Deanna bị bung ra và sưng lên đau đớn sau khi xuất viện về nhà.

Sau tình huống bất ngờ, chị xử lý lại vết mổ và lên giường nằm nghỉ ngơi. Vài ngày tiếp theo, chị chỉ nằm liệt một chỗ, thậm chí mệt đến mức không thể chăm con. Cuối cùng chồng Deanna đã đưa chị đến bệnh viện khi thấy vết mổ sưng tấy và chảy máu nhiều hơn. 

"Tôi khóc mỗi ngày vì vết mổ cực kỳ đau. Khi bác sĩ mở vết mổ ra, nó bốc mùi hôi thối như là xác chết vậy. Các bác sĩ cho biết tôi bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người nhưng chính họ cũng không biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết là nếu tôi không đến bệnh viện kịp, tôi có thể chết", Deanna nhớ lại. 

Đang tắm, mẹ bất ngờ thấy vết mổ đẻ bung ra, vào viện nhìn cảnh tượng kinh hoàng - 3

Bác sĩ "khoét" sâu để loại bỏ hết mô nhiễm trùng trong bụng Deanna.

Để xử lý vết mổ đã nhiễm trùng, bác sĩ phải khoét một lỗ sâu 15cm trên bụng Deanna rồi khâu 27 mũi. Chị nói: "Sau sự trải nghiệm đầy đau đớn này, tôi không còn đủ tự tin để sinh con thêm lần nữa. Ban đầu vết mổ của tôi chỉ có 14cm, thế nhưng sau khi mổ thêm lần nữa, bụng tôi đã có một cái miệng cười lớn rộng đến 20cm. Điều này làm tôi thất vọng nỗi khi nhìn vào bụng mình". 

Vi khuẩn ăn thịt người là gì? 

Vi khuẩn ăn thịt người hay còn gọi là bệnh viêm cân mạc hoại tử là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp gây ra. Nó phá hủy các mô liên kết, mô mỡ và mô cơ. Viêm cân mạc hoại tử có thể bắt đầu từ một vết thương tương đối nhỏ, chẳng hạn như một vết đứt nhỏ nhưng nó sẽ trở nên tồi tệ rất nhanh, thậm chí có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Các triệu chứng ban đầu của vi khuẩn ăn thịt người bao gồm gây đau đớn dữ dội dù đó chỉ là một vết thương cực kỳ nhỏ. Sau đó vài giờ, vết thương sẽ sưng to và đỏ, nó còn khiến bạn bị tiêu chảy, nôn mửa, xuất hiện các vết mụn nước chứa đầy dịch.

Do đó, các mẹ sau khi sinh con xong, đặc biệt là sinh mổ nếu thấy vết mổ đau dữ dội thì nên đến bệnh viện kiểm tra ngay để xử lý sớm. 

2 mẹ con chết tức tưởi ngay sau sinh, biết nguyên nhân ai cũng căm hận người chồng
Khi chứng kiến đứa con mới chào đời chưa bao lâu đã qua đời, bà mẹ trẻ cũng đau lòng tới mức băng huyết mà tử vong.
Ngọc Linh (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh