Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng

Hồng Nhung - Ngày 15/02/2022 06:49 AM (GMT+7)

Khi mang bầu bé Cherry, chị Ly Ly khủng hoảng khi nghe bác sĩ thông báo con có khoảng mờ sau gáy cao khả năng cao bị các bệnh down, thiểu năng hay bị dị tật.

Nhắc đến Nguyễn Ngọc An Nhiên (4 tuổi tên thường gọi là Cherry) trong làng mẫu nhí, thời trang không còn ai xa lạ. Đặc biệt búp bê Hà Thành này là gương mặt quen thuộc với các mẹ bỉm sữa trên khắp MXH Facebook, Tik Tok, nhận được rất nhiều lời khen khi sở hữu ngoại hình xinh xắn như búp bê.

Chị Ly Ly và bé Cherry.

Chị Ly Ly và bé Cherry.

Mới 4 tuổi nhưng Cherry đã sở hữu hơn 2 năm kinh nghiệm trong làng mẫu nhí khi gia nhập vào làng mẫu nhí lúc hơn 1 tuổi với bảng thành tích khủng góp mặt tại các sự kiện thời trang: Vietnam Junior Fashion Week 10, show Đôi Chân Biết Hát, show "Ngọn Nến ước mơ" và số Tết 2020 của VTV. Bên cạnh đó, Cherry còn tham gia các chương trình với vai trò ca sĩ nhí hát liên khúc Tết cùng vũ đoàn và người mẫu nhí phát sóng VTV3, VTV1, đài Hà Nội,... Đặc biệt, bé được nhiều nhà thiết kế, show diễn chọn mặt gửi vàng với vai trò vedette, người mở màn show và là diễn viên nhí trong các bộ phim truyền hình đình đám như Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về,…

Tuy nhiên ít ai biết, mẹ của bé Cherry là chị Nguyễn Ly Ly (SN 1988, Hà Nội) từng nổi tiếng cộng đồng mạng với danh xưng "cô giáo tiểu học xinh như búp bê" và để có được bé, chị trải qua khoảng thời gian mang bầu vô cùng khó khăn, như “ngồi trên đống lửa”.

Mẹ của bé Cherry là chị Nguyễn Ly Ly từng nổi tiếng cộng đồng mạng với danh xưng cô giáo tiểu học xinh như búp bê

Mẹ của bé Cherry là chị Nguyễn Ly Ly từng nổi tiếng cộng đồng mạng với danh xưng "cô giáo tiểu học xinh như búp bê"

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 3

Chị Ly Ly cho biết, bé Cherry là con đầu lòng của vợ chồng chị. Sau khi kết hôn vợ chồng chị dự định sinh con vào năm 2018. Tuy nhiên do ông bà muốn có cháu luôn nên nửa năm sau khi kết hôn vợ chồng chị quyết định để tự nhiên bởi quan niệm “con cái là lộc trời cho”. Và nửa năm sau vợ chồng chị đón nhận tin vui bé Cherry đến.

Thai kỳ của chị khá thuận lợi nhưng cũng có đôi lần chị phải như “ngồi trên đống lửa” khi nghe tình hình con. Chị Ly Ly kể, vào tuần siêu âm khoảng sáng sau gáy, chị nhận kết quả chỉ số cao, tỉ lệ bé bị down, bị thiểu năng phát triển kém, dị tật dễ xảy ra khiến chị lo lắng và khóc rất nhiều.

“Sau đó, bác sĩ yêu cầu phải chọc ối khiến mình càng lo lắng hơn vì khi chọc ối có rủi ro nhiễm trùng. Tuy nhiên chọc ối tỉ lệ % chính xác cao hơn xét nghiệm máu.

Vợ chồng mình suy nghĩ đến việc gửi mẫu máu sang Singapore để có kết quả chính xác hơn nhưng bác sĩ tư vấn mình nếu gửi mẫu máu qua bên Singapore bằng đường bay độ chính xác cũng không cao bằng làm trực tiếp.

Hiện khoa sản mới nhập máy trị giá 10 tỷ phục vụ việc xét nghiệm tỉ lệ khoảng sáng sau gáy, bác sĩ Việt Nam cũng chuyên môn cao và ngành y cũng phát triển, nếu lần 1 tế bào của con chưa đủ bác sĩ sẽ hỗ trợ làm lại lần 2 nên mình quyết định làm ở Việt Nam”, chị Ly Ly nhớ lại.

Chị Ly Ly 2 lần như ngồi trên đống lửa khi nghe tình hình con.

Chị Ly Ly 2 lần như ngồi trên đống lửa khi nghe tình hình con.

Lần xét nghiệm đó chị phải đợi 1 tháng mới có kết quả. Khoảng thời gian chờ đợi lại gần Tết nguyên đán, nhìn con mỗi ngày một lớn và phát triển hơn chị vô cùng sốt ruột. Đối với chị, khoảng thời gian đó khủng hoảng vô cùng, lo lắng vô cùng. Chị đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến tình huống chẳng may kết quả không được như ý, nghĩ đến lời bác sĩ nói có thể bé sẽ bị những bệnh như down, thiểu năng, phát triển kém.

May mắn 1 tháng đó, chị luôn có ông xã bên cạnh. Mặc dù anh cũng lo lắng không kém chị nhưng vẫn ở bên động viên sẽ không sao đâu, làm chỗ dựa cho chị. May mắn gần Tết chị nhận kết quả xét nghiệm con không có vấn đề gì nên cảm thấy nhẹ lòng, thoải mái hơn phần nào.

Mang bầu gần sinh chị vẫn trẻ trung, tươi tắn.

Mang bầu gần sinh chị vẫn trẻ trung, tươi tắn.

Cả thai kỳ chị Ly Ly tăng 25kg, chị ăn rất nhiều cơm nhưng may mắn không bị tiểu đường thai kỳ. Đặc biệt chị bổ sung canxi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và tinh thần thoải mái nên thai kỳ trôi qua khá nhẹ nhàng.

Tuy nhiên gần sinh, chị một lần nữa phải lo lắng về tình hình con khi bị sốt phải nằm bệnh viện 10 ngày theo dõi sức khỏe để không ảnh hưởng tới con. “Tình mẫu tử thiêng liêng khiến mình cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc khi đẻ con ra khỏe mạnh, lành lặn”, chị Ly Ly tâm sự.

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 6

Chị Ly Ly sinh bé bằng phương pháp sinh mổ nên chị đi sinh khi chưa có cơn đau đẻ. Trước khi lên bàn đẻ chị vẫn nhảy hăng say và vô cùng sung khiến mọi người xung quanh bất ngờ. “Có người trêu quở bảo nhảy như này sợ đẻ rơi con ý nhưng điều đó làm mình cảm thấy thoải mái, vui vì sắp được gặp con. Mình không có cảm giác đau đớn, lo sợ gì cả khi đi đẻ, vào viện như đi chơi đi nghỉ dưỡng vậy”, chị Ly Ly chia sẻ.

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 7

Được biết bé Cherry ra đời ngày 8/6/2017 nặng 3,7kg. Vì chị Ly Ly được mời là nhân vật trải nghiệm dịch vụ của bệnh viện nên chị được bệnh viện đặc cách cho một người chụp ảnh vào để ghi lại những khoảnh khắc khi chào đời.

Đến bây giờ chị vẫn nhớ mãi khoảnh khắc tuyệt vời khi con chào đời, được da tiếp da với ba, cảm nhận hơi ấm tình cha thiêng liêng. “Bé chào đời bác sĩ đã bảo chiều dài nhỉnh hơn so với bạn cùng trang lứa, vừa ra khỏi bụng mẹ bé uống gấp đôi so với các bạn bình thường, trộm vía bé ngoan lắm nên mình nuôi bé rất nhàn, bé cũng tự lập từ nhỏ”, chị Ly Ly mỉm cười.

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 8

Hình ảnh đáng yêu của bé Cherry khi mới sinh.

Hình ảnh đáng yêu của bé Cherry khi mới sinh.

Năm 2 tuổi, bé Cherry biết tạo dáng đáng yêu, và tiếp thu nhanh, hiểu ý mẹ, những bộ ảnh của bé nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người nên chị Ly Ly thử cho con tham gia một vài show diễn. Và từ năm 2 tuổi bé đã bắt đầu bước chân vào nghệ thuật. Từ đó bé trở thành gương mặt quen thuộc được rất nhiều nhãn hàng săn đón mời đóng quảng cáo TVC, chụp lookbook. Bé cũng được nhiều NTK mời làm vedette, first face trong các show diễn thời trang, tham gia hát trong các chương trình VTV và lấn sân sang cả diễn xuất.

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 10

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 11

2 tuổi bé Cherry đã bắt đầu bước chân vào nghệ thuật.

2 tuổi bé Cherry đã bắt đầu bước chân vào nghệ thuật.

Theo chị Ly Ly tiết lộ, mới 4 tuổi nhưng bé đã có thu nhập dao động 60 triệu/tháng. Số tiền bé kiếm được chị sẽ trích một phần làm tư tiện đứng tên con để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, còn một phần cho con quyết định, đóng tiền học phí để con được tự chi trả, sắm đồ cho con và một phần đóng bảo hiểm cho con. Chị sẽ cân đối sao cho hợp lý nhất và chị sẽ luôn cố gắng, tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê.

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 13

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 14

Mẹ HN lo lắng khi BS nói con có khoảng mờ sau gáy, giờ bé 4 tuổi kiếm 60 triệu/tháng - 15

Một số hình ảnh đáng yêu của bé.

Một số hình ảnh đáng yêu của bé. 

Cô gái Vũng Tàu lấy chồng Tây U80, giới thiệu là bố bạn trai, đi đẻ cả đời không quên
Ngay sau khi đăng ký kết hôn, vợ chồng chị Tiên đã lên kế hoạch có con luôn.

Câu chuyện mang thai

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai