Mổ bắt con cho mẹ Sài Gòn bị suy thai, bác sĩ chứng kiến cảnh hiếm gặp

Ngày 17/12/2019 10:18 AM (GMT+7)

Khi nhập viện, chị C. còn cách ngày dự sinh 5 tuần nữa nhưng bác sĩ phát hiện dấu hiệu suy thai nên đã tiến hành mổ gấp.

Chị H.N.C (30 tuổi, sống tại TP.HCM) mang thai lần 3 đến bệnh viện địa phương khám vào ngày 14/12 vừa qua, khi thấy thai máy ít và đau bụng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ lập tức chuyển chị C. lên bệnh viện Từ Dũ. 

Tại bệnh viện Từ Dũ, khi đặt máy ghi nhận tim thai và cơn gò tử cung, các bác sĩ nhận thấy tính mạng bé đang bị nguy hiểm nên quyết định mổ khẩn dù còn 5 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. 

Ca mổ thực hiện kịp thời, tuy nhiên khi đưa bé ra, các bác sĩ bất ngờ phát hiện dây rốn của bé bị thắt 2 nút. Tình trạng thắt nút gây cản trở hoàn toàn việc cung cấp máu cho thai nhi. Ở trường hợp này, nếu thai phụ nhập viện muộn và không được xử trí kịp thời, bé đã có thể tử vong.

Mổ bắt con cho mẹ Sài Gòn bị suy thai, bác sĩ chứng kiến cảnh hiếm gặp - 1

Bác sĩ phát hiện dây rốn của bé thắt 2 nút hiếm gặp.

Dây rốn thắt nút chiếm tỷ lệ 0,3 đến 2% các trường hợp sinh. Một số yếu tố có thể được ghi nhận trong việc làm gia tăng khả năng bị thắt nút của dây rốn như là dây rốn quá dài, thai nhi có kích thước nhỏ, bé có giới tính nam, sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ, đa ối. Dây rốn thắt nút thường được hình thành trong khoảng từ 9 đến 12 tuần tuổi thai, dù vậy, có một vài trường hợp ghi nhận nút thắt xảy ra khi người phụ nữ vào chuyển dạ.

Thông thường, với chất thạch Wharton trong dây rốn bảo vệ các mạch máu, dẫu có thắt nút, thai nhi cũng sẽ tránh bị đe dọa tính mạng vì gút này lỏng lẻo. Tuy nhiên trong một vài trường hợp hiếm hoi, các mối thắt siết chặt do xoay chuyển của thai hay trong quá trình di chuyển sẽ làm cản trở máu đến em bé, gây nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi.

Mổ bắt con cho mẹ Sài Gòn bị suy thai, bác sĩ chứng kiến cảnh hiếm gặp - 2

Một ca sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ.

Dây rốn thắt nút khó có thể phát hiện được trên siêu âm vì các bất thường này không phải là một chỉ định thường quy trong việc siêu âm thai. Với trường hợp của bệnh nhân trên, khi có cơn đau bụng, ghi nhận nhịp tim thai bất thường nên sản phụ đã được mổ khẩn cấp, kịp thời cứu sống trẻ.

Đến chiều nay 16/12, sức khỏe của sản phụ hoàn toàn ổn định. Riêng em bé do sinh non tháng nên đang được các bác sĩ Khoa Sơ sinh theo dõi.

Vợ trẻ đau bụng được bác sĩ cho thuốc táo bón, đêm chồng nhìn vùng kín vội gọi cấp cứu
Mẹ bầu người Anh đã nhanh chóng nhập viện khi thấy dấu hiệu đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết cô chỉ bị táo bón, cho thuốc và để cô về.
Ngọc An - Ảnh: BVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu