Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần

Ngày 29/04/2020 06:12 AM (GMT+7)

Ở California, chị Thúy Vân được cùng chồng đi tour chọn bệnh viện trước sinh để trải nghiệm những dịch vụ y tế tốt nhất. Chị đã chọn bệnh viện với chi phí 2 ngày sinh là 47 ngàn đô (tương đương khoảng 1,1 tỷ).

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 1

Phải đi sinh bất ngờ ở tuần thứ 37 vì con nhỏ, thiếu ối, không hấp thụ được chất dinh dưỡng từ mẹ nhưng chị Hồ Thúy Vân (29 tuổi, Cần Thơ) luôn yên tâm với dịch vụ y tế ở California, Mỹ. Bé trai nhà chị sinh sớm chỉ nặng 2,7kg nhưng giờ đây sau 6,5 tháng đã đạt cân nặng chuẩn, vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 2

Tổ ấm nhỏ của chị Thúy Vân. 

Đi khám tư vấn có bầu, bác sĩ chạy vội báo thai 5 tuần

Chị Thúy Vân hiện đang làm chủ một shop làm đẹp ở Mỹ còn ông xã chị nay 43 tuổi đang làm trong ngành thiết kế công nghiệp.

Vợ chồng chị quen nhau vào năm 2014 trong một buổi tiệc sinh nhật của người bạn chung khi chị mới qua Mỹ du học. Sau 1 năm yêu vào tháng 12/2015, anh chị quyết định về chung một nhà và tổ chức đám cưới ở Việt Nam. Hiện nay, vợ chồng chị đang sống ở thành phố San Jose, bang California, Mỹ.

Sau 4 năm kết hôn, năm 2019 vợ chồng chị quyết định hẹn bác sĩ để khám phụ khoa cũng như tư vấn chế độ ăn uống và luyện tập sức khỏe chuẩn bị có con. Nào ngờ đúng ngày hôm đó, sau khi bác sĩ khám và tư vấn xong xuôi rồi kiểm tra nước tiểu của chị mới hay biết chị đã có bầu được 5 tuần.

“Lúc gặp, bác sĩ khám bình thường, chồng mình cũng hỏi nhiều câu hỏi để bác sĩ tư vấn. Sau khi khám xong bác sĩ kêu mình đi thử nước tiểu rồi ngồi chờ. Trong lúc chờ, bác sĩ chạy ra bảo 5 tuần rồi, mình với chồng vô cùng bất ngờ vì 2 đứa vẫn đang ngừa. 4 năm qua cũng phòng ngừa như vậy không có mà lần này lại có.

Cả 2 nhìn nhau cười mà không tin được, bất ngờ nhiều hơn vui. Chồng mình còn lo lắng vì mình mới về Việt Nam qua nên anh sợ muỗi đốt sẽ bị zika. Bác sĩ phải cho mình đi thử máu xét nghiệm”, chị Thúy Vân chia sẻ.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 3

Lần mang bầu này hoàn toàn bất ngờ với vợ chồng chị. 

Dẫu đây là lần đầu mang bầu ở Mỹ nhưng chị Thúy Vân không bị bỡ ngỡ vì luôn có chồng bên cạnh. Hơn nữa, bác sĩ chăm sóc cho chị là bác sĩ nữ người Việt Nam nên chị không hề có khó khăn trong quá trình thăm khám.

Suốt thai kỳ tâm lý chị luôn thoải mái và vẫn đi làm bình thường cho đến khi sinh. Thời gian rảnh, chị lại tập thể dục nhẹ nhàng và đi bộ cùng chồng. Mặc dù gặp tình trạng nghén nhưng do chỉ bị nghén vào buổi tối trước khi đi ngủ, qua tháng thứ 5 không còn nữa nên sức khỏe của chị khá tốt. Thế nhưng do 3 tháng đầu làm xét nghiệm máu nhiều nên chị bị sụt 3kg.

Về chế độ dinh dưỡng, bữa chính vì bận đi làm nên chị thường xuyên ăn ở ngoài, cứ thèm gì ăn đó. Khi có thời gian chị chưng yến và hạt sen. Chị cũng tập trung uống sữa tươi không đường thay cho sữa bầu cùng với uống thêm viên prenatal dành cho phụ nữ mang thai. Bữa phụ chị ăn nhiều trái cây, đặc biệt là bơ, cam, táo, trứng, hạt óc chó và hạt hạnh nhân. Chính vì vậy, cả thai kỳ chị tăng 11kg nhưng cơ thể vẫn rất gọn.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 4

Hình ảnh chị bầu được 22 tuần và 26 tuần. 

Nhờ có chồng là người rất kỹ tính, nhắc nhở và chăm sóc thường xuyên nên chị có tâm lý thoải mái khi mang bầu ở xa gia đình. Anh thường xuyên nhắc nhở chị ăn uống đúng giờ, không được quên uống thuốc bổ. Anh đổ xăng cho chị khi xe hết xăng, giúp chị giặt quần áo cũng như dọn dẹp nhà. Đồng thời, anh đọc rất nhiều sách, tìm hiểu cách chăm sóc mẹ và bé sau sinh để chăm sóc chị tốt nhất.

“Vợ bầu xấu nhưng chồng mình lúc nào cũng khen để không làm cho mình có cảm giác xấu xí. Anh lúc nào cũng nói quá may mắn khi cưới mình.

Anh không hề làm gì khiến mình buồn. Anh hay nấu steak hoặc cá hồi cho mình và cũng hay dẫn mình đi ăn nhà hàng để thay đổi không khí làm mình thấy thoải mái hơn. Anh thường xuyên đi bộ với mình, trước khi ngủ đều nói chuyện với em bé trong bụng. Bố mẹ chồng mình cũng rất hiền và thương mình. Mẹ chồng thường xuyên nhắn tin hỏi mình thèm ăn gì để mẹ nấu”, chị Thúy Vân chia sẻ sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 5

"Em cứ việc đẻ, còn lại tất cả cứ để anh lo"

Chị Thúy Vân cho biết, lần đầu mang thai nên vợ chồng chị chuẩn bị rất kỹ lưỡng về việc sinh em bé, đặc biệt là việc lựa chọn bệnh viện đi sinh. Vì bác sĩ chị theo dõi thai kỳ đang làm việc ở 2 bệnh viện khác nhau nên vợ chồng chị đã chọn cả 2 tour để xem bệnh viện nào thích hơn.

Khi đi tour vợ chồng chị được xem phòng sinh cũng như phòng sau sinh, chỗ đậu xe cũng như từng đường vào để ngày đi sinh không bị bỡ ngỡ. Đồng thời, vợ chồng chị được xem những lớp học hướng dẫn cách chăm sóc bé sau sinh.

Được biết, chị Thúy Vân sinh con ở tuần thứ 37. Trong khi đi khám định kỳ, chị được bác sĩ kêu nhập viện sinh gấp vì em bé bị nhỏ, thiếu ối không hấp thụ được chất từ mẹ. Vì chưa có cảm giác đau đẻ, bác sĩ tiêm thuốc giục sinh sớm nên chị vẫn vô cùng thoải mái, vẫn nằm tự sướng rồi lướt mạng xem.

Mãi đến 10h tối sau khi 2 vợ chồng đi bộ về nghe tiếng bụp vỡ ối, chị mới cảm nhận được sự hơi đau, người bắt đầu run và run không kiểm soát sau khi được thông báo mở 4 phân.

“Chồng  mình nói bác sĩ tiêm gây tê sống lưng cho mình bằng kim tiêm rất to, tiêm xong mình không có cảm giác gì nữa hết. Y tá gắn ống tiểu và mình ngủ  một giấc đến 4 giờ sáng, sau khi kiểm tra thấy đầu em bé, y tá mới gọi mình dậy đẻ. Lúc này bác sĩ của mình vào, trong phòng có chồng, 2 y tá và bác sĩ.

Mình không cảm giác được cơn gò nên khi nào bác sĩ kêu rặn mới rặn, khoảng 30 phút bé vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ nói mình cố lên, nếu không làm được sẽ mổ để tránh em bé bị ngộp thở. Nghe vậy mình rặn 2 hơi, bé chào đời nặng 2,7kg, sinh đúng ngày sinh nhật ba.

Bé chào đời cả phòng vui lắm, bác sĩ bất ngờ vì con nhiều tóc và môi hồng, bụng mình xẹp nhanh không hề giống như vừa mới sinh xong.

Chồng mình là người cắt dây trốn cho bé, anh luôn bên cạnh nắm tay, hôn trán và nói cảm ơn mình”, chị Thúy Vân kể.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 6

Chị Thúy Vân sinh gấp vì em bé nhỏ, thiếu ối.

Chị Thúy Vân cho biết, chi phí 2 ngày sinh của chị là 47 ngàn đô (tương đương 1,1 tỷ), nhưng vì chị có bảo hiểm công ty của chồng nên chỉ trả 20% (khoảng hơn 200 triệu). Mặc dù chi phí ở đây đắt đỏ nhưng sau sinh chị vô cùng hài lòng với y tá và bác sĩ của mình, đặc biệt là dịch vụ ở bệnh viện.

Dẫu chị đi sinh bất ngờ không chuẩn bị gì hết nhưng bệnh viện có tất cả đồ dùng cần thiết cũng như vệ sinh cá nhân cho mẹ và bé. Phòng sinh và phòng sau sinh đều riêng biệt và rất sạch sẽ, thoáng mát. Chị được ở một phòng và có phòng tắm cũng như giường cho chồng.

Ở đây, y tá thay phiên nhau chăm sóc chị lẫn em bé, vệ sinh thay băng cho chị và thường xuyên cho chị chườm lạnh để hết bị sưng. Đồng thời, còn có bác sĩ riêng cho em bé để khám điện kỳ sau khi xuất viện và có cả phục vụ đồ ăn tận phòng cho vợ chồng chị.

Không chỉ vậy, chị còn được tăng rất nhiều sữa công thức, bình sữa cho bé, băng vệ sinh cho mẹ khi ra viện. Nhân viên đưa chị ra tới xe kiểm tra ghế an toàn cho bé ở ô tô rồi mới cho về. Sự chăm sóc tận tình từ khi mang thai đến sau sinh của các bác sĩ, nhân viên y tế ở đây giúp chị nghĩ đẻ cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 7

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 8

Sau sinh, ông xã được nghỉ 5 tuần nên chị không phải làm gì ngoài cho con bú và nghỉ ngơi. Từ việc thay tã đến tắm cho con đều một tay anh làm hết. Thậm chí, nửa đêm chồng chị cũng là người thức cho bé bú để chị được ngủ ngon. Và lúc nào anh cũng nói với con “Mẹ là số 1”, dạy con gọi mama, chứ không dạy gọi baba.

“Anh là người mua tắt cả đồ dùng cho bé, mình giống như cứ việc đẻ, tất cả còn lại để chồng lo vậy đó. Anh chăm con giỏi hơn mình rất nhiều. Đến bây giờ con được gần 7 tháng mình cũng không phải tắm cho con”, chị Thúy Vân chia sẻ sự quan tâm của chồng.

Chị Thúy Vân chia sẻ thêm, cơ thể sau sinh của chị phục hồi khá nhanh. Mới sinh, chị đã tự bước xuống giường đi vệ sinh, tự tắm gội. Không những vậy, chị còn nhờ chồng mua trà sữa cho uống. Ngày thứ 3, chị đã đi lại bình thường và ra nhà hàng ăn phở khiến không ai nghĩ mới sinh em bé được 3 ngày. Một tuần sau sinh, chị đã tự nấu ăn và sau 6 tuần đã có thể đi làm lại.

Mặc dù không ở cữ sau sinh nhưng đến bây giờ chị vẫn không thấy cơ thể thay đổi nhiều so với thời con gái. Chị còn nhanh chóng lấy vại vóc dáng như chưa sinh em bé chỉ sau 3 tuần sinh.

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 9

Người đẹp Cần Thơ sinh con ở Mỹ, vợ đẻ xong chồng được nghỉ làm 5 tuần - 10

Nhiều người không tin với vóc dáng như chưa sinh em bé của chị. 

Chia sẻ về bí quyết, chị Thúy Vân bộc bạch, chị luôn cố gắng để có tinh thần thoải mái, dành chế độ ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng, đồng thời luôn ý thích dù mang bầu hay sau sinh cũng phải đẹp để tranh thủ dành thời gian chăm sóc bản thân. Đến bây giờ, chị cảm thấy thành công lớn nhất của mình là lấy được ông xã và sinh được chàng trai khỏe mạnh nay đã được gần 7 tháng tuổi.  

9X dân tộc lấy chồng Mỹ, ngày đi đẻ cả họ hàng nghỉ việc đến xem em bé ra đời
Ngày đi sinh em bé, cả họ hàng và gia đình nhà chồng của Thấm Mã nghỉ làm việc "hộ tống" cô đến bệnh viện.  
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài