Vác bụng bầu "khổng lồ" đi đẻ, mẹ ngạc nhiên khi bác sĩ thông báo cân nặng của con

Ngày 02/09/2022 14:37 PM (GMT+7)

Một bà mẹ đã trở nên nổi tiếng sau khi chia sẻ hình ảnh của đứa con trai mới sinh lên mạng xã hội.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh là 2,5-3,5kg. Vậy nhưng có rất nhiều bé chào đời với cân nặng lớn hơn con số 3,5kg và khiến mọi người phải ngạc nhiên. 

Nadine Pender, một bà mẹ trẻ người Ireland gần đây đã gây bão mạng sau khi đăng tải một đoạn video gây thích thú về cậu con trai mới sinh của mình. Bà mẹ này thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu về cuộc sống của cô và bốn đứa con trên mạng xã hội TikTok, nơi các video của cô được hàng nghìn lượt thích.

Nadine với chiếc bụng bầu khổng lồ ở tuần 38.

Nadine với chiếc bụng bầu "khổng lồ" ở tuần 38.

Trong một đoạn clip đặc biệt mới đây, Nadine đã đăng tải những hình ảnh dễ thương về cậu con trai mới sinh của mình. Mọi người vô cùng thích thú khi cô chia sẻ con trai mới sinh có cân nặng và trông lớn như một đứa trẻ đã vài tháng tuổi. Video sau đó đã thu hút đến hơn 2,2 triệu lượt xem.

“Nhập viện ở tuần thứ 38, bác sĩ nói với tôi rằng đang mang thai một em bé lớn hơn bình thường”. Dòng chữ xuất hiện trong video với hình ảnh Nadine đang tạo dáng với chiếc bụng to ngoại cỡ. Cô cho biết khi nhập viện, bác sĩ đã cảnh báo em bé khá lớn nhưng đến lúc sinh xong, bác sĩ thông báo cân nặng 5,2kg vẫn khiến cô hết sức bất ngờ.  

Em bé sinh ra nặng đến 5,2 kg, trông rất mập mạp và đáng yêu khiến nhiều người dùng TikTok có những bình luận trêu đùa như: ”Hãy đưa cho người đàn ông ấy một lon bia”. Thậm chí có người còn hài hước trêu rằng: “Tôi đã chơi bi-a với cậu này vào tuần trước, cậu ấy thật tốt, còn mua cho tôi nửa lít bia”.

Em bé vừa chào đời đã rất già dặn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Em bé vừa chào đời đã rất "già dặn" khiến nhiều người ngạc nhiên.

Cũng có người còn đùa rằng con trai của Nadine có khả năng lái ô tô, với bình luận khiến nhiều người bật cười: "Chắc anh ấy lái xe từ bệnh viện về nhà”.

Nadine Pender vô cùng bất ngờ với các bình luận này, cô thích thú trả lời mọi người kèm biểu tượng cảm xúc cười. Bà mẹ này cũng tiết lộ em bé chào đời có cân nặng "khủng" nên các bác sĩ đã phải kiểm tra rất kĩ càng. May mắn thay, bé không gặp vấn đề gì về sức khỏe thường gặp ở trẻ quá cân. 

Những nguy cơ khi thai to quá

Trẻ sơ sinh từ 4kg trở lên được cho là thai to hay thai thừa cân. Thai quá to có thể mang tới nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.

Cụ thể với người mẹ có thể tăng nguy cơ bị đột tử thai, sang chấn sản khoa trong quá trình sinh, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu phẫu, hậu sản,… Với thai nhi, trẻ dễ có có nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa sau sinh, mắc bệnh lý về phổi sau sinh,…

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên đi khám thai định kỳ thường xuyên, đặc biệt là với những chị em mang thai to cần đặc biệt lưu tâm. Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý, ăn nhiều rau xanh và hạn chế đường, tinh bột; đồng thời tầm soát tiểu đường thai kỳ để tránh gây ra biến chứng nguy hiểm.

Trong quá trình mang thai, nếu thai phụ gặp những triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng cân hơn 1kg/tuần cũng đừng chủ quan mà nên tới bệnh viện để kiểm tra sớm.

Thai nhi 21 tuần tuổi thò tay ra khỏi tử cung nắm tay bác sĩ, 23 năm sau có cuộc sống đáng ngưỡng mộ
Bức ảnh thai nhi 21 tuần tuổi thò tay ra ngoài để nắm ngón tay bác sĩ đã từng gây chấn động thế giới, trở thành một huyền thoại trong lịch sử ngành y...

Câu chuyện mang thai

Theo Anh Duy (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu