Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con

Ngọc Linh - Ngày 07/01/2021 12:08 PM (GMT+7)

Năm 2019, trường hợp hai ông bà 67 và 68 tuổi thụ thai và sinh con tự nhiên đã gây sốc cho nhiều người.

Vào những ngày cuối năm ở thành phố Tảo Trang, Sơn Đông (Trung Quốc), lá đỏ lấp lánh như mây, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Ông Huang Zheiping (69 tuổi) ôm con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi trong tay, gương mặt rạng rỡ tự hào: "Thấy thế nào? Tôi già rồi còn sinh được một đứa con dễ thương như vậy có giỏi không?". Nói rồi, ông cúi xuống nựng nhẹ chiếc má trắng hồng của cô con gái nhỏ, chọc cho bé cười khanh khách đầy vui vẻ. 

Cách đây hơn 1 năm, ngày chào đời của cô bé này đã trở thành sự kiện thu hút đông đảo chú ý không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới. Bởi bé được sinh ra từ một người mẹ 67 tuổi, bố 68 tuổi và họ thụ thai hoàn toàn tự nhiên. 

Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con - 1

Vợ chồng ông Huang, bà Tian và cô con gái hơn 1 tuổi.

"Nếu phát hiện có thai sớm hơn, chắc tôi sẽ không giữ lại"

Năm 2018, bà Tian Xinju (vợ của ông Huang) khi đó 66 tuổi bị nhồi máu não và phải sử dụng một số loại thuốc thúc đẩy tuần hoàn. Do lo lắng các vấn đề sức khỏe nên bà thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. 

Tháng 3/2019, bà đi kiểm tra như bình thường và bác sĩ cho biết bà đang có thai. Ở độ tuổi suýt soát 70, bà không tin chuyện đó có thể xảy ra nên không tin và bỏ ngoài tai. Vậy nhưng hơn 2 tháng sau, bà đi khám lại và bác sĩ khẳng định cái thai đã được hơn 4 tháng. 

"Tôi không có dấu hiệu mang thai nào cả. Nếu có tôi đã phát hiện sớm hơn và chắc sẽ không giữ lại", bà Tian chia sẻ. Trước khi nghỉ hưu, bà là bác sĩ Nhi tại bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em thành phố Tảo Trang nên hiểu hơn ai hết những nguy cơ, biến chứng khi một người mẹ lớn tuổi mang thai, sinh nở. Ngoài ra, việc một bà lão 67 tuổi mang thai chắc chắn sẽ khiến gia đình và mọi người xung quanh xì xào. 

Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con - 2

Bà Tian mang thai hoàn toàn tự nhiên.

Vậy nhưng lúc này, em bé trong bụng đã hơn 4 tháng nên bà do dự, nếu muốn bỏ con chỉ có thể làm khởi phát chuyển dạ để sinh non và cảnh tượng kinh hoàng chắc chắn sẽ khiến bà ám ảnh suốt đời. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định sẽ đi kiểm tra thai nhi toàn diện một lần, nếu em bé khỏe mạnh thì để sinh còn nếu có vấn đề thì mới chấm dứt thai kỳ. 

Kết quả khám cho thấy thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ số sàng lọc bệnh Down hay các bệnh di truyền khác đều trong mức an toàn. Vợ chồng bà Tian cực kỳ ngạc nhiên trước sự ngoan cường của đứa bé nên quyết định sẽ giữ lại con, bất chấp sự phản đối của các bác sĩ tại bệnh viện. Nghĩa là để sinh đứa con này, bà không chỉ phải chịu áp lực từ gia đình, dư luận mà còn phải liều cả tính mạng. 

Mang bầu giấu cả con trai, hàng xóm láng giềng không ai biết 

Quyết định giữ lại em bé trong bụng, bà Tian trở thành người lớn tuổi nhất ở Trung Quốc mang bầu tự nhiên và, đồng thời phải đối mặt với nguy cơ gặp những biến chứng nguy hiểm. Hơn 10 bác sĩ đã cùng tham gia một nhóm chat với vợ chồng bà và yêu cầu khi bà có bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ thể cũng phải báo lại ngay. 

May mắn thay, trong suốt thai kỳ, bà Tian hoàn toàn khỏe mạnh ngoại trừ dấu hiệu tiểu đường thai kỳ nhẹ do ăn nhiều dưa hấu vào mùa hè nhưng sau đó đã được bác sĩ điều chỉnh ngay. Nhìn sang người vợ tóc đã bạc gần hết, ông Huang cảm thán: "Có lẽ đó là điều diệu kỳ của cuộc sống, là phản ứng tự nhiên của cơ thể người mẹ để bảo vệ con". 

Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con - 3

Ông bà giữ kín hoàn toàn chuyện mang thai với cả con trai và hàng xóm xung quanh.

Từ khi vợ mang bầu, ông Huang cũng rất chú trong đến việc giáo dục tiền sản cho em bé trong bụng và cùng vợ đi dạo mỗi ngày để chuẩn bị cho ngày "vượt cạn". 

Đặc biệt, chuyện mang bầu ở tuổi 67 này chỉ có vợ chồng ông bà và các bác sĩ biết. Hàng xóm láng giềng hay ngay cả đứa cháu trai 15 tuổi sống cùng và con trai lớn của hai người đều không hề biết gì. Con trai có nhận ra bà Tian tăng cân nhưng chỉ nghĩ đó là vấn đề của người già. 

Ông Huang cho biết hai vợ chồng không nói ra vì không muốn gây ồn ào. "Đây là việc của chúng tôi, tại sao chúng tôi cần sự đồng ý của người khác chứ?", ông giải thích. Cả hai cũng không cần sự trợ giúp kinh tế của con trai vì tổng lương hưu một tháng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu VNĐ) cũng đã đủ chi tiêu và tiết kiệm. Bên cạnh đó, ông Huang là một luật sư và vẫn nhận giải quyết những vụ án thích hợp. 

Bà Tian trải qua thai kỳ khá nhẹ nhàng, đến tuần 36 thì các bác sĩ đề nghị mổ sinh sớm để đảm bảo sức khỏe. Sáng ngày 25/10/2019, bà hạ sinh một bé gái nặng 2560gr hoàn toàn khỏe mạnh. Cô bé được đặt tên là Tianci (Thiên Tứ, nghĩa là trời ban). 

Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con - 4

Bà Tian sinh con ở tuần 36 bằng phương pháp mổ.

Tin tức về sự ra đời của Tianci lập tức lan truyền trên mạng và tận lúc này người con trai lớn của ông bà Huang mới biết mình vừa có thêm một em gái. Trái với lo lắng của ông bà, phản ứng của cư dân mạng lại khá tích cực. Thái độ tôn trọng cuộc sống, yêu cuộc sống và dũng cảm chịu trách nhiệm của cả hai đã khiến nhiều người xúc động và gửi lời chúc mừng. Rất nhiều người cũng đã gửi quà từ bỉm sữa, quần áo đến xe đẩy, đồ chơi,... đến làm quà cho em bé. Ông Huang cẩn thận chụp từng món quà và đăng lên trang mạng xã hội của mình kèm lời cảm ơn. Còn những ai gửi tiền hỗ trợ thì ông chỉ nhận tấm lòng và gửi lại vì cho biết hai vợ chồng đủ điều kiện lo cho con. 

Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con - 5

Ông Huang hạnh phúc trong ngày đón con gái chào đời.

Bà mẹ 67 tuổi vẫn nuôi con bằng sữa mẹ, mua sẵn bảo hiểm cho con 

Sự ra đời của cô con gái nhỏ dường như khiến cặp vợ chồng già có thêm "siêu năng lực". Họ không thuê người giúp việc hay nhờ sự giúp đỡ của con cái mà tự mình chăm con thơ hoàn toàn. Bà Tian vẫn duy trì cho con bú mẹ. 

Pha cho vợ một cốc sữa, ông Huang cười nói: "Đổi sữa lấy sữa, một ngày tôi pha cho bà ấy 3 ly, uống vào là có đủ sữa cho con". Không chỉ vậy, từ ngày con bắt đầu ăn dặm, ông còn tự trồng một luống rau nhỏ để bé có thể ăn thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, không lo có dư chất bảo vệ thực vật.  

Tuy vậy, không thể không nói sau khi sinh thêm con, cuộc sống của vợ chồng ông bà cũng thêm phần vất vả. Bà Tian sau sinh bị chứng đau đầu gối nên gặp khó khăn trong đi lại. Ông Huang gánh vác gần như toàn bộ chuyện chăm con. Hàng ngày ông dậy từ sáng sớm để lo cho vợ con và đến 9 giờ, khi em bé đã ngủ yên thì lại bắt đầu tập trung vào công việc. 

"Có những lúc đang đọc hồ sơ vụ án thì tôi mệt quá ngủ gật, nhưng cũng không sao. Nếu không cố được tôi sẽ đi nghỉ, sáng mai dậy sớm hơn một chút làm nốt", ông Huang tâm sự. 

Vợ chồng U70 tình cảm vẫn mặn nồng, mang bầu tự nhiên, giờ vất vả nuôi con - 6

Con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh nên vợ chồng ông bà càng có thêm động lực.

Đón lấy đứa con gái nhỏ từ tay chồng, bà Tian bộc bạch: "Trước đây tôi cũng chưa nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại làm sao có thể định bỏ con bé được chứ. Tôi yêu con bé vô cùng". Vậy nhưng bà cũng cho biết hai vợ chồng đều không trốn tránh thực tế rằng mình đã già, có thể sẽ ra đi trước khi con gái trưởng thành. Hai người đã mua sẵn bảo hiểm và để tiền tiết kiệm cho con sau này học hành, kết hôn. 

"Khi con bé 8 tuổi, tôi sẽ bắt đầu dạy nó làm việc nhà và sống tự lập. Gia đình tôi có rất nhiều người sống thọ đến hơn 90 tuổi nên chúng tôi cũng hi vọng có thể khỏe mạnh ở bên con bé càng lâu càng tốt", bà Tian vừa thơm lên má con vừa nói/ 

Khi được hỏi ông bà cho rằng đến lúc con gái có hiểu biết sẽ có ý kiến thế nào về quyết định sinh bé ra ở tuổi U70, bà Tian đã suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: "Tôi nghĩ con bé sẽ biết ơn chúng tôi vì chúng tôi đã đưa con đến với thế giới này mà". 

Những biến chứng có thể gặp phải khi sinh con sau tuổi 40

- Đái tháo đường thai kì;

- Tiền sản giật;

- Tăng huyết áp;

- Nhau tiền đạo;

- Nhau bong non;

- Con chào đời thiếu tháng, nhẹ cân. 

- Tỉ lệ phải sinh mổ cao, tăng nguy cơ gặp biến chứng khi sinh. 

Em bé ống nghiệm đầu tiên từng gây tranh cãi, chỉ trích khắp thế giới giờ ra sao?
Sự ra đời không theo phương pháp truyền thống của Louise - nay đã 40 tuổi - đã gây nhiều tranh cãi về vấn đề đạo đức trong suốt nhiều năm.
Ngọc Linh (Dịch từ Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai