Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm

Huyền Đỗ - Ngày 04/05/2021 09:31 AM (GMT+7)

Đạo diễn Tuấn Khôi là ông bố tâm lý, mẫu mực và yêu thương con.

Diễn viên, đạo diễn Tuấn Khôi không còn là gương mặt xa lạ với những khán giả yêu thích nghệ thuật kịch. Xuất thân từ diễn viên, anh từng tham gia vào nhiều vở nổi tiếng như Tấm Cám, Trái tim nhảy múa, Cậu đồng, Ngàn năm tình sử… Đặc biệt, với vẻ ngoài điển trai, Tuấn Khôi thời trẻ đã vào vai Hoàng tử trong vở kịch Tấm Cám và trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề, anh quyết định học thêm chuyên ngành đạo diễn tại trường Sân khấu Điện Ảnh- đây cũng là nơi anh gặp bà xã hiện tại, đạo diễn Kim Chi. Anh chị quen biết nhau 5 năm trước khi quyết định góp gạo thổi cơm chung. Hiện tại cặp đôi đang có 2 con "đủ nếp đủ tẻ" là bé Bách (sinh năm 2011) và con gái Hồng Ngọc (sinh năm 2019). Cả 2 không chỉ cùng vun vén cuộc sống gia đình mà còn đồng hành trên con đường sự nghiệp, là những người bạn tâm giao và trí kỷ đích thực.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 1

Vợ chồng đạo diễn Tuấn Khôi - Kim Chi.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 2

Các con của Tuấn Khôi và Kim Chi.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 3

Con trai lớn tên Bách, hiện đang học Tiểu học.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 4

Con gái út nay đã được 2 tuổi, có biệt danh ở nhà là Simmy.

Chia sẻ về chuyện tình của mình, Tuấn Khôi và Kim Chi cho biết trước đây cả 2 chơi cùng một nhóm bạn. Trong đó có một cặp yêu nhau nhưng sợ bị bạn bè chọc. Thế nên anh chị quyết định làm "bình phong" tạo nên những cuộc đi chơi 4 người nhằm giúp bạn che mắt mọi người. Sau khi bạn thành đôi thì anh chị cũng cảm mến nhau và nên duyên vợ chồng.

Kết hôn và sinh con khi đã bước vào độ tuổi trung niên, đạo diễn Tuấn Khôi có cách nuôi dạy con khá khác biệt. Đến với chương trình Các ông bố nói gì? tuần này, ông bố 2 con có những chia sẻ làm nhiều người gật gù tán thưởng.

Làm cha khi lớn tuổi, sinh con ra chỉ lo kiểm tra khiếm khuyết

Bà xã Tuấn Khôi “tố” chồng đã vắng mặt trong lần sinh con đầu lòng, trốn tránh trách nhiệm làm bố. Trước cáo buộc chồng đi nhậu trong khi vợ sinh con, nam đạo diễn cho biết lúc vợ lâm bồn, anh vẫn đang đi diễn. Thậm chí, Tuấn Khôi phải gọi điện cho bạn diễn là đạo diễn Đức Thịnh để làm chứng cho mình, đồng thời trải lòng về cái khó của người nghệ sĩ khi ở trên sân khấu, dù có chuyện riêng tư cũng phải gác lại. 

Trước câu câu hỏi: “Cảm xúc của anh trong lần đầu làm cha”, đạo diễn Tuấn Khôi đã có những chia sẻ cảm động của một người đàn ông chững chạc. Anh cho biết:

“Đối với những người trẻ, khi có con, người ta hồi hộp, có nhiều cảm xúc bần thần, dâng trào. Riêng anh lúc lập gia đình anh cũng hơi lớn tuổi rồi. Cho nên những cảm xúc đó không như lúc mình còn trẻ nữa. Ví dụ như lúc gặp con mình lần đầu tiên, cái anh quan tâm là con mình có tay chân đầy đủ không, có khiếm khuyết gì hay không. 

Bởi vì khoa học cũng đã chứng minh rồi, bố mẹ lớn tuổi sinh con thì xác suất con bị khiếm khuyết cao hơn. Thế nên khi xác nhận con bình thường, đầy đủ thì thấy rất vui”.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 5

Con gái út của đạo diễn Tuấn Khôi khi mới sinh.

Tranh bạn với con trai

Đạo diễn Tuấn Khôi là một người cha vô cùng yêu thương con. Vợ anh cho biết ông xã thân với bạn của con trai hơn cả cậu nhóc. Giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn nhắn tin về cho gia đình với nội dung: “Anh Khôi thân với mấy bé và phụ huynh trong lớp lắm. Nhiều lúc em thấy mấy bé còn thích chơi với anh hơn bé Bách” làm ai nấy đều “dở khóc dở cười”.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 6

Ông bố lớn tuổi thổ lộ, sở dĩ anh thân với bạn của con trai là vì lo sợ con không hoà đồng: “Bé Bách con anh khá kén chọn bạn dù bé còn nhỏ. Anh là người đưa đón con đi học nên anh thường quan sát con mình như thế nào. Anh thấy con mình hơi tách biệt với các bạn…

Anh cảm thấy hơi lo, không biết con mình có bị tự kỷ hay trầm cảm không. Từ lúc bé vô lớp 1, anh theo dõi suốt… Anh nghĩ bằng mọi cách, phải giúp con mình hoà nhập với các bạn. Do đó anh nói chuyện với các bạn của con, anh thuộc tên còn nhiều hơn cả con anh. Anh chơi chung rồi anh mua đồ chơi nữa”. 

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 7

Con trai lớn của đạo diễn Tuấn Khôi nay đã được 10 tuổi. Con là cậu bé khôi ngô và cao lớn.

Có thể thấy dù bận rộn, đạo diễn Tuấn Khôi vẫn luôn quan tâm sát sao đến con cái. Anh không chỉ làm bạn của con mà còn trở thành cầu nối giúp con thân thiết với bạn bè xung quanh. Sự gần gũi và tận tâm ấy là điều không phải ai cũng có thể làm được.

Khen con trước khi la mắng

Đạo diễn Tuấn Khôi cho biết anh và vợ có những phương pháp dạy con khác nhau. Một lần khi nghe con tâm sự, anh đã quyết định phải thay đổi cách giáo dục con. Cậu nhóc Bách chia sẻ với ba: “Ba ơi, sao mẹ nói mẹ là người yêu con nhất trên đời. Vậy mà sao mỗi lần mẹ dạy con học, mẹ lại hay nổi nóng. Mỗi lần mẹ nổi nóng là trí khôn của con bay mất tiêu”.

Kể từ đó, anh luôn khen con trước khi chỉ cho bé biết lỗi sai. Nam đạo diễn cho biết câu cửa miệng của anh là: “Con có biết là con rất thông minh không? Nhưng mà con có một khuyết điểm duy nhất là con ẩu lắm”.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 8

Chính nhờ sự khích lệ và tâm lý của ba, bé Bách đã cảm thấy vui vẻ hơn mỗi khi học.

Đưa con đi bệnh viện dù bé chỉ bị cảm

Là một người cha hết mực yêu thương con, đạo diễn Tuấn Khôi cũng không tránh được những lo lắng thái quá khi con bị ốm. Anh cho biết khi con trai lớn bị cảm sốt, anh có đưa đi bác sĩ và lấy thuốc uống. Thế nhưng đến buổi đêm, con trai lại bị nghẹt mũi và khó ngủ. Con thao thức, người làm cha cũng không yên lòng. Thế nên 2 giờ sáng anh gọi vợ dậy để chở con vào bệnh viện.

Chính bác sĩ cũng ngạc nhiên trước sự lo lắng của ông bố 2 con: “Có vậy thôi mà anh cũng chở con vào bệnh viện lúc nửa đêm hả?”. Nam đạo diễn cảm thấy bác sĩ cũng rất ngưỡng mộ mình làm anh hơi ngượng ngùng. 

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 9

Khác với vẻ ngoài nghiêm nghị, đạo diễn Tuấn Khôi là một người cha tâm lý và giàu tình cảm.

Trước tình yêu và quan tâm của ba, con trai anh Tuấn Khôi rất yêu ba: “Đối với con ba là một người tốt bụng, thường xuyên chăm lo cho, dạy con học, giặt đồ cho con,... Ba chính là người truyền cho con cảm hứng học hành… Ba luôn yêu thương con, chăm sóc cho con và em. Ba chính là trụ cột của gia đình”.

Đạo diễn điển trai như tài tử làm bố muộn, Đức Thịnh phải nói giúp tội trốn trách nhiệm - 10

Con trai rất yêu thương và thần tượng ba.

Lê Khánh sinh con tuổi 37, chồng vừa đi vệ sinh ra thì thấy vợ ngất xỉu bên đứa trẻ
Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải có những chia sẻ xúc động về những khó khăn trong hôn nhân và nuôi con nhỏ.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con