Ông bố luôn đón con sớm mỗi ngày, lời nói vô tình của đứa trẻ tiết lộ sự thật khiến mẹ tức điên

Chi Chi - Ngày 15/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Ngay hôm sau, người mẹ đã không cho chồng mình đón con nữa.

Đối với những trẻ lớn ở bậc trung học hoàn toàn có thể tự đi và về sau mỗi giờ học nhưng với các bé ở cấp học mầm non, tiểu học, vì lo ngại vấn đề an toàn nên các bậc phụ huynh thường thay phiên nhau đưa đón con. Tuy nhiên vì đặc thù công việc, không phải ai cũng có thể đón con sớm như câu hứa "Tối nay mẹ/bố sẽ đón con sớm" vào mỗi buổi sáng nói với con.

Tuy nhiên dạo gần đây, chị Li (Phúc Kiến, Trung Quốc) luôn thấy chồng mình đi đón con trai tan học rất sớm. Ông xã cho biết bản thân dạo này rảnh rang công việc nên sẽ nhận phần đón con, không chỉ thế anh còn thường đi đón con trai ở trường tiểu học rất sớm nhưng hai bố con lại về nhà rất muộn. Vì con trai ngày nào cũng trở về nhà trong tâm trạng phấn khỏi nên người mẹ không lo lắng gì.

Ông bố luôn đón con sớm mỗi ngày, lời nói vô tình của đứa trẻ tiết lộ sự thật khiến mẹ tức điên - 1

Cậu con trai ngày nào cũng được bố đón sớm nên vô cùng thích thú. Ảnh minh họa

Cậu con trai ngày nào cũng được bố đón sớm nên vô cùng thích thú. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, lâu dần chị Li bắt đầu sinh nghi nên hỏi dò con trai, cậu nhóc bày tỏ rất thích được bố đón vì ngày nào cũng sẽ được chơi thêm ở khu vui chơi còn mẹ thì lúc nào cũng bắt về nhà ngay. Nghe con nói vậy, chị Li cảm thấy mừng rỡ vì hóa ra là vì ông xã chị cho con chơi thêm ở sân chơi nên mới về muộn. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ dừng lại đó thì cậu con trai bất ngờ nói thêm "Tan học sớm thích lắm mẹ ạ, con được chơi với bạn của con mà bố cũng được chơi thêm với bạn của bố".

Chị Li hỏi thêm ra thì được biết, hóa ra mỗi lần ông xã chị đón con sớm là để có nhiều thời gian ngồi nhậu với bạn bè ở quán bia lại có thể trông con mà vợ không phàn nàn. Nghe tới đây, chị Li vô cùng tức giận và không đồng ý cho chồng đón con nữa hoặc nếu có đón con thì hai bố con phải trở về nhà ngay vì ở nhà còn rất nhiều việc phải làm.

Người mẹ không ngờ chồng mình tranh đón con là để có thời gian nhậu nhẹt bên ngoài. Ảnh minh họa

Người mẹ không ngờ chồng mình tranh đón con là để có thời gian nhậu nhẹt bên ngoài. Ảnh minh họa

Trên thực tế dù là lý do gì đi chăng nữa thì việc đón con sớm sau khi tan học cũng đem lại rất nhiều niềm vui cho đứa trẻ. Đứa trẻ bị đón muộn thường xuyên sẽ khiến bé cảm thấy tủi thân vì bạn được về trước, lâu dần dễ cảm giác ba mẹ không thương mình. Nỗi tủi thân, lạc lõng này khó mà bù đắp ngay bằng một món đồ chơi hay thức ăn được. Thậm chí, lâu dần, nó có thể dẫn đến nỗi thất vọng trong trẻ.

Ngoài ra, theo một khảo sát của nhà nghiên cứu Người Anh, những đứa trẻ thường được đưa đón sớm khi lớn sẽ tự tin hơn, và những đứa trẻ bị đón muộn có xu hướng nhạy cảm hơn. Tính cách này có thể sẽ không bộc lộ ngay, nhưng sau nhiều năm, nó sẽ dần hiện hữu trong trẻ. Bởi mẫu giáo và tiểu học là hai môi trường tiếp theo sau gia đình mà trẻ được tiếp xúc trong quãng thời gian dài, khi ấy, trẻ con cũng chưa có nhiều suy nghĩ cho ba mẹ mà chỉ nêu lên cảm xúc của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với tư cách là ba mẹ, ai cũng muốn con mình được lớn lên tự tin và mạnh mẽ. Vì vậy, dù bận rộn, hãy cố gắng đón con đúng giờ hoặc thông báo với trẻ về việc đón trễ và xem phản ứng của chúng. Tốt nhất, dù đón sớm hay muộn, hãy xem xét tính cách, thái độ của chúng và sắp xếp phù hợp với thời gian của hai vợ chồng.

Mẹ mặc đồ lộng lẫy như sao dự thảm đỏ đến đón con tan học khiến ai cũng ngoái nhìn
Trang phục của người mẹ ảnh hưởng một phần rất lớn đến tâm lý của con.

Nuôi dạy con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con