7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng

K.T - Ngày 11/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Sâu chít, xôi nếp nương, rau hoa ban, thịt lợn xay hấp lá chuối,… là những đặc sản nổi tiếng vùng đất Điện Biên mà hễ ai đặt chân đến cũng nên thử một lần.

Sâu chít

Là loại côn trùng sống trong thân cây chít. Để biết cây nào có sâu chít, người ta sẽ lựa cây có dấu hiệu bệnh, không thể ra hoa, sau đó bắt bằng cách chẻ đôi ngọn chít để moi sâu ra. Sâu chít tươi có màu trắng sữa, căng mọng và được thả trong chậu rượu nhạt để sâu không bị biến chất.

Sâu chít thường dùng để ngâm rượu uống hoặc sao khô, nấu cháo. Mặc dù là loài sâu nhưng nó có hàm lượng protein chiếm 25-32%, trong đó có 6 axit amin… Bởi vậy người dân Điện Biên coi đây là một đặc sản đặc trưng của vùng. Hễ nhà có khách quý, họ sẽ đem rượu sâu chít ra tiếp đãi.

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 1

Xôi nếp nương

Nếp nương được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhưng nếp ngon nhất phải là nếp nương Điện Biên. Những hạt nếp nương căng tròn, khi nấu lên có vị ngọt, thơm, mềm dẻo.

Cách đồ xôi nếp nương công phu hơn gạo nếp thường. Xôi phải được đồ trong chõ gỗ đặc biệt của người dân tộc Thái, chín bằng hơi… Đặc biệt, xôi phải qua hai lần đồ thì mới dẻo thơm. Cụ thể, sau khi xôi tỏa hương thơm, vừa chín tới thì đổ ra rá rồi lấy đũa trải cho đều, để một lúc sau thì đổ tiếp vào chõ và tiếp tục đồ cho xôi chín đều.

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 2

Rau hoa ban

Đây là món ăn dân dã, truyền thống của đồng bào Thái ở vùng núi Tây Bắc, đặc biệt là Điện Biên. Thường, người dân sẽ hái những búp ban còn xanh mơn mởn từ những cây ban trên đồi cao, mang về rửa sạch rồi cho vào vại muối như muối dưa cải ở dưới xuôi.

Búp ban muối ăn kèm với cá sông Nậm Rốm kho rất đưa cơm. Nó mang hương vị ngai ngái đặc trưng của rau ban cùng với cá kho thơm mùi riềng sả làm nức lòng bao khách du lịch đặt chân đến đây. Thậm chí có người còn đặt mua rau ban về làm quà biếu họ hàng, bạn bè.

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 3

Thịt lợn xay hấp lá chuối

Thịt lợn băm nhỏ trộn với gia vị rồi được bọc bằng lá chuối, sau đó đem hấp cách thủy hơn một tiếng đồng hồ. Vì thế thịt lợn mềm dính chặt, quện vào nhau, tỏa ra mùi thơm của lá chuối, hạt tiêu…

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 4

Chẩm chéo

Chéo là loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Thái đen, được làm chủ yếu từ quả mắc khén – một loài cây dại thuộc họ hồi, có tinh dầu, khi đơm trái sẽ kết thành những chùm quả nhỏ li ti, tỏa hương thơm dịu. Người Điện Biên chỉ việc lên sườn núi, tìm những cành Mắc Khén chín về phơi khô rồi xoa cho quả rời cành.

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 5

Vịt om hoa chuối

Vịt được tẩm ướp các loại gia vị như ớt, gừng, xả, mắc khén rồi đồ trong khoảng 3 tiếng, om thật nhỏ lửa. Món này màu sắc không bắt mắt nhưng có hương vị đặc trưng: cay nồng, ngọt cay, bùi bùi…

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 6

Xôi chim

Xôi chim được bày trên mâm bằng một cái ếp tre mộc mạc, có nắp đậy để giữ cho xôi luôn ấm và mềm. Xôi chim đặc biệt dẻo thơm nhờ hạt nếp nương sau hai lần đồ bằng chõ gỗ và béo ngọt nhờ vị thịt chim câu mới ra ràng tao thơm. Hương vị xôi chim sẽ tuyệt vời khi được bỏ thêm hành khô chiên vàng.

7 đặc sản nổi tiếng đất Điện Biên, có những món ăn nghe rất lạ nhưng thơm ngon vô cùng - 7

7 đặc sản nổi tiếng tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam, ai đến cũng mua về làm quà
Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch mà còn có các đặc sản thơm ngon thu hút thực khách mua về làm quà.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặc sản 4 phương